Tuyên 3 án tử hình, 1 án chung thân vụ vận chuyển hơn 6 ký ma túy từ Lào về Quảng Trị

Thứ tư, 09/11/2022 11:33
Ngày 9 – 11 – 2022, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại xã Thuận (H.Hướng Hóa) xét xử vụ án Hồ A Ran (1990) và 3 đồng phạm gồm Hồ A Khay (1996), Hồ Văn Long (2000), Hồ A Liêm (1997), đều trú thôn Thuận 1, xã Thuận về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 13-8-2021, một người đàn ông quốc tịch Lào không rõ lai lịch, địa chỉ điện thoại cho Ran nói “Tối nay đi đưa hàng”, đối tượng hiểu ý người này thuê vận chuyển ma túy nên trả lời “Ừ”. Sau đó, Ran rủ thêm Khay và Liêm tham gia. Khay tiếp tục rủ thêm Long.

Tòa tuyên án
Bị cáo Long trả lời HĐXX

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Ran chèo thuyền qua sông Sê Pôn, lên bờ thuộc Cụm bản Ka Túp - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào để nhận ma túy từ một người đàn ông không rõ lai lịch. Chèo thuyền về, Ran gọi điện cho Khay và Long chuẩn bị nhận hàng. Long điện thoại báo cho Liêm đến ngã ba Cu Dừn thuộc thôn Thuận 1, xã Thuận, để cảnh giới và đón Ran. Sau khi Khay chở Long đến bờ sông Sê Pôn nhận gói nilon chứa ma túy rồi đến khu vực thủy điện La La để giao cho người nhận. Liêm và Ran nhận được địa điểm giao hàng cũng đến đó. Tại đây, Long đưa gói ma túy cho Ran rồi cùng Khay điều khiển xe mô tô đi. Được khoảng 100m, Khay nhận được điện thoại của người đàn ông quốc tịch Lào yêu cầu giao ma túy cho hai người đàn ông lạ mặt đang đứng đợi ở phía trước. Long nghe vậy liền điện thoại gọi Liêm chở Ran đưa gói ni lon chứa ma túy đến cho Long. Long nhận và đưa túi nilon đựng ma túy đến mở ra cho hai người đàn ông lạ mặt kiểm tra thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Long bỏ chạy được khoảng 30m thì bị bắt giữ. Còn Khay, Ran, Liêm và 02 người đàn ông nhận ma túy điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Sau đó, Ran, Khay và Liêm ra đầu thú.

Tòa tuyên án

Toàn bộ số ma túy là 60 ngàn viên loại hồng phiến, trọng lượng hơn 6kg. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị tuyên án tử hình đối với Ran, Khay và Long; tù chung thân đối với Liêm. Sau khi lượng hình, Tòa đã tuyên án tử hình đối với Ran, Khay và Long; tù chung thân đối với Liêm.

Tin, ảnh: Bảo Hà