Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ và thiếu nhi thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm

Thứ hai, 15/05/2023 08:12
Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh 15-5 (1941 – 2023), Hội đồng Đội TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ kỷ niệm và tuyên dương 82 đại biểu là Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm học 2022-2023. Ngoài ra, Hội đồng Đội TP cũng đã tuyên dương 21 Liên đội đạt Giải thưởng “Liên đội xuất sắc - Nghìn việc tốt” cấp thành phố; 16 cá nhân và 4 mô hình hoạt động Đội tiêu biểu đạt Giải thưởng 15/5 cấp thành phố năm học 2022-2023. Trước đó, Hội đồng Đội TP cùng các đại biểu đã dâng hương, báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V.
Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tuyên dương 82 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm học 2022-2023.
Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tuyên dương 82 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm học 2022-2023.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Chủ tịch Hội đồng Đội TP chia sẻ: “Lễ Kỷ niệm là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn”, tổ chức Đội cùng từng đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn TP cần ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo không ngừng, tham gia xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

l Ngày 14-5, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Tuyên dương gương thiếu nhi thi đua thực hiện tốt chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk Trần Doãn Tới nhấn mạnh, lịch sử vẻ vang của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong 82 năm qua có phần đóng góp không nhỏ của thiếu nhi 49 dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Dịp này, hòa chung với khí thế thi đua của thiếu nhi cả nước, các cấp Đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động chào mừng với nhiều nội dung phong phú.

Các chương trình, cuộc vận động, phong trào của Đội được đẩy mạnh như: Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc vận động “Thiếu nhi Đắk Lắk thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Đắk Lắk đoàn kết giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai”; phong trào “Trần Quốc Toản”, “Vòng tay bè bạn”, “Nghìn việc tốt”, “Áo lụa tặng bà”, “Kế hoạch nhỏ”, “Xe đạp tặng bạn nghèo”... Cao điểm là các hoạt động kỷ niệm của Hội đồng Đội cấp huyện như: Tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm, hội diễn văn nghệ, tuyên dương các gương phụ trách Đội tiêu biểu, gương đội viên thiếu niên nhi đồng xuất sắc.

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương 15 gương thiếu nhi “Dũng sỹ nghìn việc tốt”. Trong đó, có nhiều tấm gương tiêu biểu như: em Chíu Thị Thắm (lớp 9A, Liên đội THCS Ngô Mây, huyện Cư MGar) hàng ngày đưa đón bạn Chíu Thị Trà My (lớp 6A, bị khuyết tật) đến trường, giúp đỡ bạn học tập, làm việc nhà; các em Võ Nguyễn Gia Nghi (lớp 4C, Liên đội Tiểu học Nguyễn Văn Bé, huyện Cư Kuin), Trương Hà Công Khánh (lớp 2A2, Liên đội Tiểu học Ea Rốk, huyện Ea Súp), Triệu Cao Phi (lớp 5B, Liên đội Tiểu học Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột), Nguyễn Thái Ngọc Linh (lớp 5B, Liên đội Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Krông Ana), Trịnh Thị Thu Uyên (lớp 6B, Liên đội THCS Nguyễn Trãi, huyện Krông Năng)… đã tích cực tham gia các phong trào của đội, đều có hành động đáng khen là nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng giải thưởng Kim Đồng cho em Đinh Thị Ngọc Anh (Chi đội 9A3, Liên đội trường THCS Ngô Quyền, thị xã Buôn Hồ và em Lê Nguyễn Minh Thư (Chi đội 8A Liên đội trường THCS Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột). Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng 15 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” (1 triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó học tốt. Hội đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể triển khai xuất sắc chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” và Giấy khen cho 20 tiết mục đồng diễn flashmob xuất sắc tham gia vòng thi cấp toàn quốc.

M. Vinh – H.T