Đà Nẵng đặt mục tiêu không có người lang thang, xin ăn giai đoạn 2026-2030
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 437 thực hiện Chương trình “Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
Theo kế hoạch, hằng năm, 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện, tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định; 100% cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn ký cam kết với chính quyền địa phương không để xảy ra tình trạng này tại cơ sở. Thành phố phấn đấu giảm 90-100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, điểm du lịch, dịch vụ, thương mại; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp và ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc xin ăn.
Sở Y tế là cơ quan thường trực, tham mưu UBND thành phố triển khai chương trình; xây dựng kế hoạch hằng năm, đề xuất chính sách trợ giúp xã hội, kiểm tra việc thực hiện và chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội, bệnh viện tâm thần phối hợp tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng đối tượng. Ngành y tế cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Công an thành phố chỉ đạo Công an xã, phường, đặc khu tăng cường quản lý cư trú, nhất là các trường hợp từ địa phương khác đến sinh sống, lao động, hành nghề tự do và những người có nguy cơ phát sinh hoạt động lang thang, xin ăn. Đồng thời, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc hoặc lợi dụng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người yếu thế để xin ăn, xin ăn biến tướng. Khánh Yên
