NGHỆ AN: MƯA LỚN, NHIỀU NƠI BỊ SẠT LỞ, HÀNG nghìn NGƯỜI BỊ CÔ LẬP

Thứ tư, 26/08/2026 08:30

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tại các xã miền núi phía Tây, nhiều điểm sạt lở xuất hiện, quốc lộ, tỉnh lộ và ngầm tràn bị ngập, chia cắt giao thông, khiến hàng nghìn người dân bị cô lập.

Nhiều điểm sạt lở ở tuyến đường 543 từ xã Mường Xén.
Nhiều điểm sạt lở ở tuyến đường 543 từ xã Mường Xén.

Gần 1.900 người tại 3 bản bị cô lập

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước từ thượng nguồn hai suối Nậm Ngân và Nậm Kho đổ về với lưu lượng lớn, làm ngầm tràn Co Nóc, đầu bản Xốp Kho, xã Nga My ngập sâu, dòng chảy xiết, người và phương tiện không thể qua lại.

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết ngầm tràn trên tuyến đường độc đạo bị ngập, giao thông chia cắt khiến 3 bản Na Kho, Na Ngân và Xốp Kho, nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, bị cô lập từ chiều 24-8. Tuyến đường vào Na Kho xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ. Trong khi đó, bản Na Ngân vẫn bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở trên tuyến Xốp Kho - Na Ngân dài khoảng 15 km. Nhiều vị trí sụt trượt ta-luy, cây rừng gãy đổ, bùn đất tràn xuống mặt đường. Đáng chú ý, 5 điểm sạt lở lớn tại dốc Co Ngóa, Co Phắc Pặp, khe Hin Nam... khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Bản Xốp Kho có 92 hộ với 741 nhân khẩu; Na Kho có 82 hộ, 390 nhân khẩu; Na Ngân có 153 hộ, gần 740 nhân khẩu. Đây đều là những bản làng của đồng bào Thái sinh sống dọc hạ lưu các suối Nậm Ngân và Nậm Kho.

Ông Kha Văn Luận, người dân bản Na Ngân, cho biết từ chiều 23-8, tại điểm ngập khe Đền, nước dâng cao, chảy xiết khiến người dân không thể ra khỏi bản. Mưa lớn cũng làm xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến Xốp Kho - Na Ngân. Tại dốc Co Pọng, một khối lượng lớn đất đá từ vách núi sạt xuống chắn kín mặt đường.

Theo ông Lô Khăm Kha, chính quyền xã đã huy động máy móc, nhân lực, chờ thời tiết ổn định để san gạt, giải phóng các điểm sạt lở. Trước mắt, địa phương tập trung tạm thông tuyến Xốp Kho - Na Ngân, bảo đảm người dân có thể lưu thông an toàn bằng xe máy và tạo điều kiện cho học sinh đến trường trước năm học mới.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Nga My khuyến cáo người dân không đi qua suối, ngầm tràn, cầu tạm khi nước dâng cao; không đến gần khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cần chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, duy trì liên lạc và chấp hành yêu cầu sơ tán khi cần thiết.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở

Mưa lớn kéo dài cũng khiến đất đá từ ta-luy dương sạt xuống, gây ách tắc trên Quốc lộ 16, các tuyến tỉnh lộ 543D, 7B và nhiều đường liên xã ở miền núi phía Tây Nghệ An.

Ông Hờ Bá Chá, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn, cho biết từ đêm 23-8, mưa lớn đã làm đất đá sạt xuống phủ kín mặt đường Quốc lộ 16 đoạn qua bản Piêng Phô, khiến phương tiện không thể lưu thông. Một số tuyến huyết mạch như Quốc lộ 7A và Quốc lộ 16 cũng liên tục xuất hiện các điểm sạt lở.

Sáng 25-8, đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương san gạt đất đá, thông tuyến. Tại Tỉnh lộ 7B, đoạn từ xã Mường Xén đến bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, sạt lở cũng gây ùn tắc giao thông; các lực lượng đang chờ thời tiết thuận lợi để xử lý.

Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, cho biết tuyến Tỉnh lộ 543D từ xã Mường Xén vào trung tâm xã Mường Típ dài hơn 40 km hiện có khoảng 30 điểm sạt lở. Ngày 24-8, các đơn vị duy tu đã xử lý, thông được 3 điểm; các vị trí còn lại đang tiếp tục được tập trung máy móc khắc phục khi thời tiết thuận lợi hơn.

Đường lên bản tái định cư Xốp Phe cũng bị ách tắc, trong khi tuyến qua bản Xốp Típ bị chia cắt hoàn toàn do một điểm sạt lở nặng kéo dài gần 500 m. Trên Tỉnh lộ 543D vẫn còn khoảng 10 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm nghiêm trọng. Nhiều vị trí mất nền đường hoặc sạt lở ta-luy kéo dài hàng trăm mét, đòi hỏi kinh phí lớn để khắc phục. Địa phương đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xử lý.

Dương Hóa