Tuyển Việt Nam với 2 trận giao hữu dịp FIFA Days: Coi chừng mất chỗ

Thứ sáu, 09/06/2023 13:46
Khi tập trung cùng lúc và cho 57 cầu thủ của U23 lẫn đội tuyển quốc gia tập giáo án chung, HLV Philippe Troussier khẳng định sẽ trao cơ hội cho tất cả, nếu đáp ứng các tiêu chí bất di bất dịch: phong độ, thái độ, phù hợp với sơ đồ chiến thuật. Thêm một đợt sát hạch và thêm cơ hội, nhưng cũng có nghĩa sẽ có những cái tên không còn nằm trong kế hoạch tương lai của nhà cầm quân người Pháp?
Quang Hải hòa nhập khá nhanh với các bài tập của HLV Troussier.

An Khánh nỗ lực "làm quen" với môi trường bóng đá Việt.

Ngoài 2 trận đá giao hữu với tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và tuyển Syria, xen kẽ là các trận đấu tập của đội tuyển Việt Nam với Công an Hà Nội và Hải Phòng. Như vậy, ngoài các bài tập nội bộ, các học trò của HLV Troussier có 4 màn thực chiến để chứng tỏ năng lực. Tuy nhiên, trước khi có "diễm phúc" vào sân nhiều hay ít trong 4 trận đấu trên, các tuyển thủ lẫn lứa đàn em chắc chắn phải trải qua những cuộc sàng lọc của ban huấn luyện. Nói chính xác, mỗi cầu thủ đều phải cạnh tranh vị trí trong sơ đồ chiến thuật HLV Troussier. Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn kỳ cựu hay gương mặt mới toanh ở U23 Việt Nam Andrej Nguyễn- Nguyễn An Khánh cũng không ngoại lệ.

Trong 2 buổi tập kín gần nhất vào ngày 7 và 8-6, VFF thông tin hầu hết những cái tên được tập trung đều hoàn thành khá "mượt" giáo án, nhờ "quán tính" từ V.League. Riêng Quang Hải và An Khánh thể hiện sự hòa nhập khá tốt. Với Quang Hải, đây là những tín hiệu vui đầu tiên, trước mối lo khác biệt múi giờ, khí hậu lẫn điều kiện ra sân hiếm hoi ở CLB chủ quản. HLV Troussier chỉ còn chờ Công Phượng (10-6) và Văn Toàn (12-6) trình diện nữa là có đủ quân số mình muốn.

Về trường hợp đang thi đấu sa sút ở nước ngoài như Quang Hải và Công Phượng, ngay khi đưa ra danh sách triệu tập cầu thủ cho đợt FIFA Days tháng 6-2023, HLV Troussier không giấu giếm rằng, ông chọn 3 nhóm trong đó có "những cầu thủ giàu kinh nghiệm, định nghĩa là nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã thi đấu chính thức" để "tạo một bức tranh so sánh toàn cảnh hơn về năng lực của các cầu thủ" và "tạm thời chia sẻ rằng, sự phù hợp của họ sẽ được thể hiện thông qua những buổi tập tới đây trong giai đoạn 1".

Từ phát biểu của vị HLV trưởng, có thể hiểu sẽ có cuộc cạnh tranh không phân biệt già trẻ. Như vậy, trong khung thành 2 tân binh Đình Triệu và Minh Toàn sẽ "so găng" với hai gương mặt kỳ cựu là Văn Lâm và Nguyên Mạnh. Tại vị trí hậu vệ trái, Đoàn Văn Hậu cũng có thể bị cạnh tranh bởi Bùi Văn Đức và cánh phải Trương Tiến Anh sẽ được thử sức với các đàn anh Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh. Vị trí trung vệ có thể xem là ít gương mặt mới nhất. Song Tiến Dụng hay Adriano Schmidt cũng được kỳ vọng sẽ đem đến luồng gió mới, bên cạnh Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Ngọc Hải, Tiến Dũng hay Thanh Bình.

Quang Hải hòa nhập khá nhanh với các bài tập của HLV Troussier.

Ở hàng tiền đạo, tuy không có sự đột phá về số lượng tân binh, song dẫu sao, sự xuất hiện của cầu thủ đang chơi ấn tượng tại V.League là Lâm Ti Phông cũng sẽ khiến khu vực tiền đạo cánh- nơi tưởng chừng như mặc định cho Quang Hải, Tuấn Hải hay Công Phượng, Văn Toàn trở nên khó đoán hơn.

Nhưng sự chú ý sẽ đổ dồn đến khu vực tập trung khá "chật chội" ở hàng tiền vệ, nơi dành cho "nhạc trưởng" và "nhạc phó". Nhưng cái tên được ưa dùng như Đức Phú và Thái Sơn tại SEA Games 32 phải thể hiện nhiều hơn trước Hoàng Đức, Tuấn Anh hay Xuân Mạnh, Trọng Long, Việt Hưng, Hải Huy, Ngọc Quang, vốn có phong độ nổi bật ở V.League thời gian qua.

Chưa lúc nào, danh sách cuối cùng cho đội tuyển quốc gia trở nên khó lường như hiện tại. Với cái cách dùng người cũng rất khó lường như HLV Troussier, không khéo sẽ có những cái tên "gạo cội" sẽ mất chỗ!

T.S