Công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia: "Người ấy là ai?"

Thứ sáu, 02/06/2023 11:53
Theo kế hoạch, sau vòng 11 V. League 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung. HLV Philippe Troussier sẽ gọi 30 cầu thủ lên đội tuyển cùng với đó là 30 cầu thủ cho U22 Việt Nam.

Tuy nhiên trước đó, một bảng danh sách đội tuyển đã được tung lên mạng xã hội, xuất hiện nhiều gương mặt "lạ". Nhưng VFF lên tiếng bác bỏ, cho đây là danh sách "ma" bởi cho đến trước ngày 31-5, HLV Troussier chưa gửi một cái tên nào lên VFF.

Đợt tập trung vào dịp FIFA Days này, đội tuyển chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và tuyển Syria, đã được xác định đá ở sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào 15-6 và Thiên Trường (Nam Định) ngày 20-6.

Quan điểm chọn người vốn dĩ đã được HLV Philippe Troussier chia sẻ ngay từ đầu thời điểm cầm quân. Đó là cầu thủ đạt phong độ cao và phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng. Sơ đồ của ông Troussier về cơ bản có sự tương đồng như HLV Park Hang-seo, tức là 3-4-3 hoặc biến thể là 3-5-2. Nói như thế để thấy rằng, nền tảng về nhân sự vốn thích ứng với sơ đồ 3 trung vệ vốn được xây dựng xuyên suốt nửa thập kỷ dưới thời người tiền nhiệm Hàn Quốc có thể giúp ông Troussier thuận lợi hơn trong việc khai thác.

Những cầu thủ đá biên như Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Hậu, Tấn Tài hay các tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cánh bao gồm Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Toàn, Quang Hải, Tuấn Hải… vẫn sẽ phù hợp, ít nhất ở góc độ sơ đồ 3-4-3 của HLV Troussier. Tất nhiên, cách chơi của HLV Troussier sẽ có những nét khác biệt so với trước kia. Nhìn từ SEA Games 2023 với cách đá mới có xu hướng tấn công nhiều hơn, áp sát đối thủ cao hơn và những miếng đánh tấn công linh hoạt hơn. Điều đó đặt ra cho những gương mặt liệt kê kể trên nhiệm vụ phải thay đổi, điều chỉnh bản thân để phù hợp với yêu cầu từ người thầy mới.

Bên cạnh đó, những nhân tố mới, có thể là cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển hoặc các cựu binh ít có dịp được chọn lựa thời HLV Park cũng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ nằm trong kế hoạch của HLVTroussier. Bởi làn gió mới sẽ tạo động lực thay đổi, cạnh tranh tích cực và phát triển đội tuyển.

Không bất ngờ khi một số cầu thủ U22 Việt Nam chơi tốt tại SEA Games như Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thái Sơn được trao cơ hội lên tuyển. Bên cạnh đó, một số cầu thủ kỳ cựu đang có phong độ cao ở V.League như Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng), Lê Quốc Phương, Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa), Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang (HAGL) được nằm trong diện được HLV Troussier nhắm đến.

B.Đ