Tuyệt đối không được hợp thức hóa số lượng cử tri

Thứ năm, 24/03/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-3, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP mời đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, đặc biệt là những người trực tiếp tổ chức hội nghị lấy ý kiến (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN 56 xã, phường và lãnh đạo Mặt trận quận, huyện) để hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, cho biết: Kết quả Hiệp thương lần thứ nhất của MTTQVN TP đã thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND thành phố. Theo đó, đến 17 giờ ngày 13-3-2016, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng đã tiếp nhận được 13 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 10 hồ sơ do các tổ chức, cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu và 3 hồ sơ tự ứng cử (chưa kể 2 ứng cử viên do T.Ư giới thiệu).

Về phía ĐB HĐND TP Đà Nẵng, đến ngày 13-3, Ủy ban bầu cử TP nhận được 93 hồ sơ ứng cử và 5 hồ sơ tự ứng cử. Như vậy, toàn thành phố có 7 người tự ứng cử vào ĐBQH, HĐND TP và cấp phường (có 1 người tự ứng cử 2 cấp là ĐBQH và HĐND TP, 1 người tự ứng cử 2 cấp là HĐND TP và HĐND phường). Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 đã thống nhất thỏa thuận sơ bộ danh sách 13 ứng cử viên ĐBQH và 98 ứng cử viên ĐB HĐND. Ông Hải cho biết thêm, theo quy định bắt đầu từ ngày 20-3 đến ngày 12-4 phải hoàn thành toàn bộ các bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên. Riêng ở cấp phường, xã sẽ tổ chức lấy ý kiến 4 cấp ứng cử viên (ĐBQH; HĐND TP; quận, huyện và phường, xã).

Ông Nguyễn Đăng Hải hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri.

Cũng tại buổi hướng dẫn, ông Nguyễn Đăng Hải giới thiệu các bước tiến hành hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri như cơ cấu, thành phần tham dự, địa điểm, nội dung, kinh phí, trình tự các bước tiến hành... Về đại biểu của Ủy ban MTTQVN thành phố tham dự các hội nghị lấy ý kiến, ông Hải cho biết sẽ cử đại diện tham dự tại các địa bàn có đại biểu là lãnh đạo chủ thành phố tham gia ứng cử và những nơi có người tự ứng cử. Bởi theo ông Hải, như vậy sẽ tăng thêm điều kiện cho các ứng cử viên tự ứng cử, để họ tự tin hơn, tạo sự bình đẳng giữa những người ứng cử và tự ứng cử. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri theo luật là từ ngày 20-3 đến 12-4 nhưng theo ông Hải, cố gắng chậm nhất là ngày 7-4 hoàn thành xong hội nghị lấy ý kiến trên địa bàn để ngày 8-4 sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy.

Câu hỏi đặt ra là ai tổ chức lấy ý kiến? Theo ông Hải, trước đây việc lấy ý kiến cử tri tại khu dân cư cho ứng viên HĐND phường thì người chủ trì là Trưởng ban công tác Mặt trận, còn lần này, người chủ trì là Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường, xã phối hợp với UBND cùng cấp và cơ quan, đơn vị có ứng cử viên. Còn cử tri tham dự lấy ý kiến không phải chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình mà là cử tri trên địa bàn tổ dân phố ứng viên đó sinh sống. “Đặc thù của Đà Nẵng là mỗi tổ dân phố tương đương 30 hộ, thông thường lâu nay họp tổ dân phố thì chỉ có khoảng 80% đại diện hộ gia đình đi dự (tương đương khoảng 24 người đại diện). Lần này nếu huy động đại diện hộ gia đình thì không thể đảm bảo số lượng cử tri theo đúng pháp luật để lấy ý kiến. Vì vậy, đối với tổ dân phố mà có hơn 100 cử tri thì triệu tập toàn bộ đại biểu nhưng có mặt ít nhất là 55 cử tri, dưới 100 cử tri thì triệu tập toàn bộ nhưng có mặt ít nhất phải được quá bán”, ông Hải cho biết.

“Khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tuyệt đối không được hợp thức hóa số lượng. Bởi bài học của chúng ta tại cuộc bầu cử lần trước ở 1 địa phương trên địa bàn Q.Sơn Trà, có 1 tổ dân phố quên đóng dấu vào phiếu bầu nên phải hủy kết quả bầu và bầu lại hôm sau. Lần này cũng vậy, nếu thực tế cử tri đi không đủ theo số lượng quy định (có các cơ quan, đơn vị giám sát, theo dõi) thì tức là vi phạm quy chế bầu cử, có nghĩa là sai sót. Phải hết sức lưu ý vấn đề này”, ông Hải chỉ đạo.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án “Giám sát cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư” trên địa bàn Đà Nẵng năm 2016.

D.Hùng – Th.Triều