U22 gọi, V. League có trả lời?

Thứ ba, 23/05/2023 11:40
Trước, trong và ngay cả sau SEA Games 32, HLV Philippe Troussier kêu gọi các học trò hãy nỗ lực để tìm chỗ đứng ở CLB, đặc biệt là tận dụng cơ hội ra sân chơi V.League. Vậy, vòng 8 V.League 2023, các gương mặt của U22 có xuất hiện chưa và được sử dụng như thế nào?
Văn Tùng tỏa sáng ở SEA Games 32, nhưng HLV Hà Nội FC vẫn "cân nhắc".
Văn Tùng tỏa sáng ở SEA Games 32, nhưng HLV Hà Nội FC vẫn "cân nhắc".

Một trong những hạn chế lớn nhất của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32 đó chính là việc các cầu thủ có quá ít cơ hội được thi đấu. Mang trên mình sứ mệnh giữ vàng SEA Games, thậm chí là tìm vé đến World Cup nhưng các cầu thủ trẻ rất hiếm khi xuất hiện ở đội hình chính thức ở cấp CLB.

Sau trận thua trong thế thắng ở trận bán kết SEA Games 32 với U22 Indonesia, giới chuyên môn càng tâm đắc hơn với "lời kêu gọi" của HLV Troussier, trước đó là HLV Park Hang-seo. Lối chơi mà HLV Troussier áp dụng với U22 Việt Nam được nhận xét là phù hợp, nhưng những cái thiếu thuộc về cầu thủ chưa thể đáp ứng, trong đó có bản lĩnh và kinh nghiệm, yếu tố rất cần thời gian và thực tiễn.

Hành trang là ngôi vô địch U23 Đông Nam Á, hay huy chương đồng SEA Games 32 chưa đủ nặng đô để thuyết phục các HLV cấp CLB mạo hiểm sử dụng lứa U22. Thành tích CLB, thậm chí chiếc ghế của các HLV sẽ sẵn sàng "bay" theo những khoảnh khắc sai lầm của các cầu thủ trẻ. Chính vì vậy, nhiều năm qua, gần nhất là V.League cơ hội ra sân của những lứa cầu thủ là tiềm năng như U22 vẫn rất ít, trừ ở HAGL và SHB Đà Nẵng "thế thời phải thế", và trừ hiệu ứng quá nổi cộm như VCK U23 châu Á 2018…

Nhưng ngay cả HAGL, ở vòng 8 V.League, HLV Kiatisak cũng chỉ cho Quốc Việt và Đức Việt ra sân ở phút 83 và 90. Trong khi đó, Thái Sơn được Đ. Thanh Hóa tung ra ở phút 46. Với Viettel trong trận gặp T. Bình Định, Khuất Văn Khang phải dự bị và được sử dụng từ phút 59. Trên sân Vinh, Hồ Văn Cường được vào sân từ đầu nhưng sớm nhường chỗ cho Bá Sang ở phút 46; Xuân Tiến thì vào sân ở phút 70. Trận làm khách trước TPHCM, Công an Hà Nội cũng chỉ đưa Lê Văn Đô vào sân ở phút 61… Thậm chí, ở giải hạng Nhất, Huỳnh Công Đến cũng vào sân từ ghế dự bị…

Trước trận tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà, HLV Bandovic của Hà Nội FC có phát biểu rằng, trong tình thế lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng (Văn Quyết, Hùng Dũng, Lê Xuân Tú bị kỷ luật và dưỡng bệnh), ông sẽ tính toán đưa một số cầu thủ trẻ vào sân, nhưng sẽ là không nhiều. Lý do là… SHB Đà Nẵng là một đối thủ rất nguy hiểm, ông không thể chủ quan. Cầu thủ trẻ mà HLV Bandovic nêu không ngoài ai khác là Văn Tùng, "đồng vua phá lưới" SEA Games 32. Riêng phần mình, HLV Phan Thanh Hùng không có sự lựa chọn nào khác, dự kiến phải tung ra sân cùng lúc Duy Cương, Phi Hoàng, Đình Duy…

Nhìn vào thực tế vòng 8 V.League 2023, có vẻ như tiếng gọi của U22 Việt Nam đã phần nào được phản hồi. Nhưng vẫn ở mức cơ hội. Mà đã nói là cơ cơ hội, có nghĩa vẫn chưa chắc suất hay không thể thay thế…

V.League 2023 ngày càng trở nên khắc nghiệt. "Cửa" ra sân của lứa U22 vì thế dự báo càng ngày càng hẹp, trừ những CLB lâm vào tình thế hao binh tổn tướng. Gợi mở như Indonesia quy định bắt buộc một trận đấu mỗi CLB phải cho một cầu thủ trẻ ra sân vẫn là chuyện của tương lai.

U22 gọi, V.League có trả lời, nhưng HLV Troussier cần nhiều hơn thế, từ VPF và VFF.

T.S