U22 không thể vượt mặt "đàn anh"

Thứ năm, 24/12/2020 17:45

Tối 23-12, trên sân Cẩm Phả, đội tuyển Quốc gia có màn đọ sức với các đàn em U22. Đây là một trong 2 trận đấu giao hữu nhằm cọ xát lực lượng, giúp HLV Park Hang Seo tìm ra đội hình tối ưu nhất cho 2 cấp đội tuyển chinh phục những mục tiêu quan trọng trong năm 2021. Ông thầy người Hàn Quốc, không trực tiếp cầm quân mà giao cho hai trợ lý để ông có thể ngồi trên khán đài quan sát toàn diện.

Đội tuyển Quốc gia và U22 tạo nên mưa bàn thắng ở Cẩm Phả. 

Với tính chất mang tính thử nghiệm, ĐT Việt Nam không tung ra những cái tên sáng giá như Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Quang Hải... trong đội hình. Vì vậy lối chơi của đội bóng áo đỏ tỏ ra rời rạc, thiếu gắn kết trong những phút đầu với đội hình có rất nhiều những "gương mặt lạ". Thậm chí với tinh thần quyết tâm cao, U22 Việt Nam đã gây bất ngờ cho đàn anh ở phút 21. Pha tấn công trung lộ của bộ ba Xuân Tú, Công Đến, Hữu Thắng tạo điều kiện cho Trần Văn Đạt đối mặt với Tấn Trường và ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thua bất ngờ khiến ĐT Việt Nam bừng tỉnh. 5 phút sau, tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ U22 Việt Nam, Văn Quyết đã lập công đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khoảng thời gian tiếp theo, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Toản, ĐT Việt Nam còn có thể ghi thêm bàn nữa. Hiệp 1 khép lại với tỷ số là 1-1.

Sang phút 52 của hiệp 2, Văn Việt phạm lỗi với Hữu Thắng trong vòng cấm địa, trọng tài cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Hữu Thắng dễ dàng đánh bại Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 56, Xuân Cường nỗ lực đi bóng và bị Văn Toản phạm lỗi trong vòng cấm địa, ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền. Xuân Trường lập công trên chấm 11m, gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam. Ở những phút cuối, Xuân Mạnh vượt qua 1 cầu thủ U22 Việt Nam, chọc khe tinh tế cho Đức Chinh băng xuống dứt điểm đánh bại Văn Toản, ấn định tỉ số 3-2.

Với những gì đã diễn ra trên sân Cẩm Phả, người hâm mộ có thể hình dung được hai diện mạo của hai đội tuyển. Nếu tuyển U22 trẻ, xông xáo nhưng còn non kinh nghiệm thì tuyển Quốc gia có độ "lì" hơn, và tỉ số chung cuộc cũng chứng minh điều đó. Ngày 27-12, hai đội tuyển có màn tái đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 17 giờ để ban huấn luyện tiếp tục có những thử nghiệm. Toàn bộ số tiền bán vé của hai trận đấu sau khi trừ đi chi phí tổ chức sẽ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 

P.N