LIÊN QUAN VỤ KHAI THÁC VÀNG SA KHOÁNG TRÁI PHÉP TẠI XÃ ATIÊNG, H. TÂY GIANG:

UBND H. Tây Giang chưa thực hiện nhiều thủ tục theo quy định

Thứ ba, 22/03/2016 11:33

(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng có bài viết "Chính quyền huyện "bật đèn xanh" cho DN khai thác vàng trái phép", UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra một số dự án có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường và khai thác vàng trái phép trên địa bàn H. Tây Giang.

Vào thời điểm kiểm tra, tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng có 3 máy xúc, khoảng 30 công nhân đang tiến hành đào xúc, vận chuyển đất để tạo dòng chảy mới cho sông A Vương, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Atiêng; không có hoạt động khai thác khoáng sản vàng, không phát hiện các giàn tuyển vàng sa khoáng, máy nổ phục vụ hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực.

Hoạt động khai thác vàng sa khoáng đang diễn ra rầm rộ tại H. Tây Giang trong những ngày qua.

Qua làm việc, UBND H. Tây Giang cho biết, đã ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 28-6-2013 phê duyệt quy hoạch nông thôn mới gắn với hành lang đa dạng sinh học và ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trong đó có quy hoạch đồi Z'lung để xây dựng khu Trung tâm hành chính xã Atiêng. Tổng diện tích quy hoạch là 18,0 ha, gồm các hạng mục công trình: hội trường kết hợp nhà văn hóa; trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã; quảng trường, sân thể thao, đường giao thông, đất ở; san ủi mặt bằng bố trí dân cư cho các hộ dân thôn Ahu, Tàvàng (mở rộng)...

Để đảm bảo quỹ đất xây dựng các hạng mục công trình nêu trên buộc phải điều chỉnh dòng chảy của sông A Vương và san lấp mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đầu tư. Cũng theo UBND H. Tây Giang, trong quá trình thi công chỉnh trị sông A Vương, đơn vị thi công là Cty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tây Hồ Minh phát hiện lòng sông A Vương có vàng sa khoáng và đơn vị thi công lợi dụng việc thi công công trình để đưa thiết bị vào khai thác vàng trái phép. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND xã Atiêng tiến hành kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công chấm dứt ngay hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Trong quá trình san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã lén lút vận chuyển đất có lẫn quặng chứa vàng sa khoáng ra phía sau công trình để lợi dụng đêm tối, đưa máy móc vào dùng trọng lực nước tuyển lấy vàng. Vấn đề này, UBND huyện đã mời đơn vị thi công, các ngành liên quan, UBND xã Atiêng và cá nhân có liên quan họp, kiểm điểm và giao cho Phòng TN&MT huyện đề xuất biện pháp xử lý...

Sau khi kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng của UBND H. Tây Giang chưa có hồ sơ môi trường, chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đất đai theo quy định pháp luật. Do vậy yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng theo đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả xử lý hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng về UBND tỉnh, Sở TN&MT để theo dõi và trả lời các cơ quan, đơn vị liên quan. Còn đại diện Sở Xây dựng Quảng Nam cũng có ý kiến đề nghị UBND H. Tây Giang  khẩn trương thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về xây dựng đối với dự án chỉnh trị sông A Vương và hạng mục xây dựng hội trường kết hợp nhà văn hóa thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng theo đúng quy định pháp luật về xây dựng.

Trần Tân