UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri: Chung cư, việc làm cho sinh viên, xử lý ô nhiễm tại các cửa xả

Thứ bảy, 06/12/2014 10:18

(Cadn.com.vn) - 1. Cử tri Q. Hải Châu đề nghị UBND TP mở rộng đối tượng cận nghèo được thuê hoặc mua căn hộ chung cư của Nhà nước.

Trả lời: Hiện nay, việc xem xét cho thuê căn hộ chung cư được thực hiện theo Thông báo số 25/TB-HĐND của HĐND TP. Đối tượng được tiếp nhận đơn xin thuê chung cư phải thuộc một trong các trường hợp sau: Phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con; gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo. Các đối tượng trên phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở. Theo các tiêu chí trên thì hộ cận nghèo, các hộ đã thoát nghèo không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết. Những hộ cận nghèo, vừa mới thoát nghèo, UBND TP sẽ xem xét khi quỹ nhà chung cư đảm bảo được nhu cầu và sẽ thông báo rộng rãi để nhân dân biết.

2. Cử tri Q. Liên Chiểu và Q. Sơn Trà đề nghị UBND TP nên tổng kết số lượng sinh viên ra trường chưa có việc làm và có hướng giúp đỡ.

Trả lời: Vấn đề học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là tình trạng mất cân đối cung-cầu lao động. Để giảm bớt số lượng sinh viên bị thất nghiệp, TP đã triển khai Đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2012-2015: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo nhiều chỗ làm mới; đào tạo và đào tạo lại ngành nghề phù hợp, cho vay để tự tạo việc làm, phát triển các mô hình đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ; mở 3 sàn giao dịch việc làm thường xuyên hàng tháng, xây dựng các trung tâm giới thiệu việc làm, đưa thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp lên các phương tiện truyền thông... Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH  TP thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm như: Tổ chức tư vấn nghề cho thanh niên, tổ chức chợ việc làm di động tại các quận, huyện... nhằm góp phần phân luồng lao động, kết nối cung-cầu, định hướng nghề nghiệp cho phù hợp, tránh lãng phí và khó tìm việc làm.

3. Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các bãi tắm, xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải chảy ra biển.

Trả lời: Tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, UBND TP đã cho phép triển khai 3 công trình bãi tắm công cộng là: Marble, Sao Việt Non Nước, P&I. Hiện nay, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, dự kiến công trình triển khai thi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I-2015.

Về cống thoát nước ra biển: Do hệ thống thoát nước của TP là hệ thống thoát chung (nước mưa và nước thải) nên khi trời mưa, hệ thống bơm nước thải về các trạm xử lý tập trung không thể bơm hết lượng nước mưa và nước thải trộn lẫn, sau những đợt mưa tạo thành các rãnh nước gây mất mỹ quan tại các bãi biển và ô nhiễm nước biển. Để giảm tình trạng trên, Sở TN&MT đã chỉ đạo Cty thoát nước và xử lý nước thải không được dừng bơm nước thải trong thời gian đầu những đợt mưa; cùng với Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom rác tại các cửa xả; sử dụng chế phẩm để phun giảm thiểu mùi hôi tại các cửa xả dọc tuyến đường Hoàng Sa đến khách sạn Furama. UBND TP chỉ đạo Sở GTVT triển khai thí điểm phương án xả xa bờ đối với cửa xả Mỹ Khê và Mỹ An trên cơ sở hồ sơ thiết kế của Dự án phát triển bền vững TP Đà Nẵng, dự kiến triển khai trong năm 2015.

Nh.Hoàng (lược trích)