Ukraine chính thức công bố số binh sĩ thiệt mạng trong xung đột

Thứ ba, 27/02/2024 16:00
Phát biểu trong một cuộc họp báo tối 25-2 (giờ địa phương), một ngày sau kỷ niệm trong hai năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này cách đây tròn 2 năm.
Binh sĩ Ukraine bị thương. Ảnh: New York Times
Binh sĩ Ukraine bị thương. Ảnh: New York Times

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua Ukraine công bố số liệu thương vong theo thống kê chính thức, tuy nhiên ông Zelensky từ chối tiết lộ số người bị thương vì cho rằng thông tin này sẽ có lợi cho việc lập kế hoạch quân sự của Nga. Ukraine chưa công bố tổn thất quân sự kể từ cuối năm 2022, thời điểm Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hôm 24-2-2022.

Khác xa Mỹ

Con số mà Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ khác xa so với con số được đưa ra bởi giới chức Mỹ, vốn ước tính có 70.000 lính Ukraine đã tử trận, và 100.000 - 120.000 người bị thương.

Bằng cách tiết lộ những tổn thất của Ukraine, ông Zelensky cho biết ông muốn chống lại tuyên truyền của Nga và các ước tính khác đưa ra con số thương vong của Ukraine ở mức cao hơn nhiều. Ông cho rằng Nga đã sai khi tuyên bố rằng Ukraine đã mất 60.000 binh sĩ.

Tuyên bố bất thường thừa nhận số binh sĩ thiệt mạng của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang của nước này đang trong thế phòng thủ, cạn kiệt nhân lực và đạn dược dọc hầu hết chiến tuyến dài 900km, trong khi quân đội Nga đang dồn sức tấn công ở phía Đông và phía Nam. Một tuần trước, Moscow đã chiếm được Avdiivka, một thành trì của Ukraine ở miền Đông và quân đội của họ đã dần dần tiến về phía Tây trong những ngày gần đây, cố gắng tạo dựng đà tiến công trong khu vực.

Cũng trong cuộc họp báo này, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại lực lượng Nga, đồng thời khẳng định cuộc cải tổ quân sự lớn khiến người đứng đầu quân đội Ukraine bị thay thế hồi đầu tháng này có liên quan đến kế hoạch hành động mới trên chiến trường.

Theo Tổng thống Zelensky, "Nga sẽ chuẩn bị các hành động phản công vào đầu mùa hè hoặc vào cuối tháng 5, nếu có thể". Tuy không cho biết chi tiết về cuộc phản công sắp tới của Nga, nhưng theo người đứng đầu Nhà nước Ukraine, kế hoạch của Nga là "rất rõ ràng", Ukraine biết được điều này do rò rỉ thông tin và Kiev sẽ chuẩn bị kế hoạch để chống lại hành động của Nga. "Sẽ khó khăn cho chúng tôi trong những tháng tới" và Quốc hội Mỹ "biết rằng chúng tôi cần sự hỗ trợ của họ trong tháng tới", ông Zelensky nói và bày tỏ hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ phê duyệt một đợt hỗ trợ tài chính và quân sự mới cho Ukraine.

Kế hoạch phản công của Ukraine bị rò rỉ

Tổng thống Zelensky nghi ngờ các thành viên trong bộ chỉ huy cấp cao của ông và các đối tác quốc tế rò rỉ thông tin cho Nga. Theo Đài RT (Nga), ông Zelensky cho biết kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa thu năm ngoái đã bị tiết lộ với Điện Kremlin trước khi chiến dịch này diễn ra. Ông nói rằng Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công khác. "Chúng tôi có một kế hoạch, một kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một số phương án để tránh bị rò rỉ thông tin", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố và nói thêm rằng càng ít người biết về kế hoạch này thì càng tốt.

Ông giải thích do lượng nhiệm vụ mà chỉ huy cấp cao của ông phải đối mặt, nhiều người cần phải tham gia vào chiến dịch, nên nguy cơ bị rò rỉ thông tin càng gia tăng. "Ngoài ra để cung cấp vũ khí cho Ukraine, một số đối tác nắm rõ một số hướng hành động của chúng tôi trên chiến trường. Họ phải nắm được điều đó nếu không họ sẽ không phân bổ gói viện trợ phù hợp. Và khi có nhiều người biết về kế hoạch đó như vậy, đối thủ sẽ nắm được nhiều chi tiết hơn", ông Zelensky nói song không chỉ rõ những người mà ông nghi ngờ đã làm rò rỉ thông tin là ai.

AN BÌNH