Ukraine muốn lập vùng đệm ở Kursk

Thứ ba, 20/08/2024 10:00

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow qua biên giới.

Nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Kurchatov, tỉnh Kursk, Nga. Ảnh: Sputnik
Nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Kurchatov, tỉnh Kursk, Nga. Ảnh: Sputnik

Nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay trong các hoạt động phòng thủ nói chung là dập tắt càng nhiều khả năng tiến công của Nga càng tốt và tiến hành các hành động phản công tối đa. Điều này bao gồm tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ của đối phương trong chiến dịch ở khu vực Kursk”, tờ The Guardian (Anh) dẫn tuyên bố của ông Zelensky tối 18-8.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine nêu rõ mục tiêu của chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga, được phát động từ ngày 6-8. Trước đó, ông cho hay mục đích của chiến dịch là bảo vệ các cộng đồng ở khu vực Sumy giáp biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục của Nga. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine đã “đạt được những kết quả tốt và rất cần thiết” sau khi quân đội Ukraine ngày càng tiến sâu vào khu vực này.

Ukraine phá hủy cây cầu thứ 2 ở Kursk

Trong khi đó, Không quân Ukraine vừa công bố một video ghi lại cảnh phá hủy cây cầu thứ 2 ở vùng Kursk của Nga. Cây cầu bị phá thủng nằm ở làng Zvannoe, bắc qua sông Seym. "Thêm một cây cầu quan trọng nữa bị phá hủy. Lực lượng Không quân tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác", Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk cho biết. Không rõ thời gian và địa điểm của vụ tấn công nhưng các nguồn tin cho biết đây là cây cầu thứ hai bắc qua sông Seym. Trước đó vào ngày 16-8, Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một cây cầu khác ở thị trấn lân cận Glushkovo, cả hai cây cầu đều bắc qua sông Seym. Các blogger quân sự Nga cho hay các cuộc tấn công vào cả 2 cây cầu đã khiến Nga hạn chế các lựa chọn để vượt sông ở khu vực này. Trong khi đó, Moscow nói rằng việc phá hủy một trong những cây cầu đã cản trở nỗ lực sơ tán dân thường ở Kursk.

Ukraine đã điều binh sĩ và xe bọc thép qua biên giới tiến vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6-8 trong một cuộc tấn công táo bạo, bất ngờ và lớn nhất vào lãnh thổ Liên bang Nga kể từ khi hai bên nổ ra xung đột cuối tháng 2-2022. Cuộc tấn công này đã gây bối rối lớn cho các quan chức quân sự cấp cao của Nga. Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky tới nay, Ukraine đã kiểm soát được hơn 80 khu định cư trên một diện tích rộng 1.150 km2 ở tỉnh Kursk và cũng bắt thêm nhiều quân nhân Nga làm tù binh. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này nói rằng họ đã ngăn chặn và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk. Còn trên hướng Đông Ukraine, quân đội Nga tiếp tục gia tăng sức ép và đã kiểm soát được ngôi làng Svyrydonivka (Nga gọi là Sviridonovka) chỉ cách trung tâm hậu cần Pokrovsk do Ukraine kiểm soát khoảng 15 km.

Nga sẽ đáp trả nếu Kiev tấn công cơ sở hạt nhân

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19-8 đã cảnh báo sẽ có hành động đáp trả cứng rắn nếu Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kursk (NPP) của Nga. Bà Zakharova cho biết, điều này có thể dẫn đến một thảm họa nhân tạo quy mô lớn ở châu Âu. Bà Zakharova kêu gọi Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các tổ chức khác lên án các hành động khiêu khích do Ukraine đang chuẩn bị. Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng những hành động như vậy không chỉ gây ra mối đe dọa cho các nhà máy hạt nhân, mà còn đe dọa các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân. "Toàn bộ cộng đồng quốc tế phải hiểu mối nguy hiểm mà chính quyền Kiev có thể gây ra cho lục địa châu Âu", bà Zakharova tuyên bố.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công, hành động trả đũa cứng rắn sẽ được đáp trả nhằm vào Kiev. Mục đích hành động khiêu khích của Ukraine là cáo buộc Nga "tự bắn" cơ sở hạt nhân của mình nhằm tạo cơ sở cho việc tấn công các cơ sở năng lượng hạt nhân của Ukraine; đồng thời coi hành động của phía Ukraine nếu thực hiện là vi phạm công ước quốc tế của Liên hợp quốc về ngăn chặn các hành vi khủng bố hạt nhân. "Nếu chính quyền Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa hạt nhân ở khu vực châu Âu với vùng ô nhiễm phóng xạ rộng lớn, các biện pháp quân sự cứng rắn sẽ ngay lập tức được thực hiện để đáp trả", Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev cho biết trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch IAEA Rafael Grossi rằng, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk tiếp tục xấu đi do hành động của Ukraine. Ông Likhachev lưu ý rằng, hành động của quân đội Ukraine làm suy yếu các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân, đồng thời mời lãnh đạo IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk và thị trấn vệ tinh Kurchatov. Về phần mình, ông Grossi bày tỏ sẵn sàng tham gia đánh giá tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk.

AN BÌNH