UNESCO xem xét công nhận dân ca Ví, Dặm là Di sản văn hóa phi vật thể

Thứ năm, 27/11/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Tại Kỳ họp thứ 9 Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (gọi tắt là Công ước 2003) diễn ra từ ngày 24 đến 28-11 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris, Pháp với 974 đại biểu đến từ 129 quốc gia tham dự, đoàn Việt Nam gồm các chuyên gia lĩnh vực bảo tồn di sản, đại diện lãnh đạo và nghệ nhân tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh do Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo định kỳ về tình trạng bảo tồn của các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Liên chính phủ về các hoạt động giữa hai kỳ họp.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ lần lượt xem xét các hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu và xin nhận hỗ trợ tài chính cho công tác bảo tồn. Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh là một trong 46 hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đợt này.Theo Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, hồ sơ Ví, Dặm đã đáp ứng các tiêu chuẩn mà UNESCO đặt ra cho danh sách các di sản đại diện của nhân loại, trong đó, giá trị nổi bật nhất của loại hình nghệ thuật này là sức sống và sức lan truyền trong cộng đồng xứ Nghệ. "Giá trị là sức sống của di sản xuất hiện mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, trong nhiều hoàn cảnh, từ hát ru con cho đến chài lưới trên sông nước...

Đặc sắc là dân ca Ví, Dặm gắn bó với phương ngữ Nghệ Tĩnh như hình với bóng, khó có thể tách bạch. Đây chính là điểm đặc sắc khiến dân ca Ví, Dặm sống lâu đời với cộng đồng nhưng lại là điểm khó giúp loại hình này đi xa... Ở phương diện các tiêu chuẩn UNESCO vinh danh vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, thì dân ca Ví, Dặm có những giá trị có thể đáp ứng được các tiêu chí ấy". Là một thành viên trong hội đồng lập hồ sơ dân ca Ví, Dặm, Giáo sư Nguyễn Chí Bền cho biết hồ sơ được hoàn thành trong 2 tháng từ cuối năm 2012 và đệ trình đúng thời hạn vào tháng 3-2013. Nếu được công nhận, dân ca Ví, Dặm sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Đến nay, Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO đã nhận được 46 hồ sơ đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 8 hồ sơ đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, 4 hồ sơ đề nghị đưa vào Danh sách Thực tiễn bảo vệ tốt nhất và 2 hồ sơ đề nghị nhận tài trợ từ Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản của UNESCO.

C.N