Ứng dụng AI hỗ trợ người dân làm hộ chiếu

Thứ hai, 06/10/2025 07:05

Nhằm giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có sáng kiến "Sử dụng trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết TTHC trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk". Sáng kiến vừa được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ năm 2025.

Thượng úy Thái Đình Đức báo cáo sáng kiến trước Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến hành chính Bộ Công an.
Thượng úy Thái Đình Đức báo cáo sáng kiến trước Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến hành chính Bộ Công an.

Sáng kiến do Thượng úy Thái Đình Đức- cán bộ Đội Công nghệ thông tin, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, xây dựng. Điểm đặc biệt của sáng kiến này là xây dựng một hệ thống Chatbot pháp lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ công dân thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công, hướng dẫn từng bước nộp hồ sơ, đồng thời tích hợp tra cứu quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh bằng ngôn ngữ đơn giản.

Sáng kiến cũng triển khai Chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp phương pháp RAG, đảm bảo trả lời dựa trên dữ liệu pháp luật do đơn vị cung cấp, tránh sai lệch thông tin. Hệ thống có thể triển khai từ mã nguồn mở hoặc tích hợp nền tảng như OpenAI, Google.

Khi sử dụng Chatbot, Công dân được hướng dẫn trực quan từng bước thực hiện TTHC, từ thao tác đăng nhập, lựa chọn dịch vụ công, đến quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, thông qua các hình ảnh minh họa, văn bản giải thích dễ hiểu, thậm chí có thể tích hợp giọng nói để hỗ trợ người cao tuổi hoặc người khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Điểm khác biệt tạo nên tính hiệu quả của Chatbot do Thượng úy Thái Đình Đức viết ra là cho phép người dân đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, không bị giới hạn trong các kịch bản cố định như nhiều Chatbot truyền thống.

Chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu ngữ cảnh, phân tích nhu cầu thực tế và đưa ra câu trả lời phù hợp, giúp tăng mức độ linh hoạt và thân thiện trong giao tiếp, giúp người dân dễ dàng theo dõi, từ việc chuẩn bị hồ sơ, lựa chọn hình thức nộp (trực tuyến hoặc trực tiếp). Nó đặc biệt hữu ích với người lần đầu thực hiện hoặc ít tiếp cận công nghệ. Chatbot có thể hỗ trợ đồng thời được nhiều công dân cùng một lúc và hỗ trợ liên tục 24/7. Thông qua giải pháp này, sẽ giảm tải cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, tiến tới có thể không cần phát sinh điểm hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm chi phí, nguồn lực đầu tư, phát triển.

Thượng tá Nguyễn Mỹ Thành- Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk nhận xét: "Từ khi có phần mềm này hỗ trợ, người dân đến làm hộ chiếu đã rất thuận lợi. Họ có thể tự thực hiện được các TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp hộ chiếu, qua đó giúp đơn vị giảm tải được khối lượng công việc…".

Với những ưu điểm nổi bật, sáng kiến của Thượng úy Thái Đình Đức đã được Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến hành chính cấp Bộ đánh giá cao. Mới đây, sáng kiến này đã được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ năm 2025, đồng thời đồng ý cho triển khai trong Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.

Đ.L

Bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng cho chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh năm 2025

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao dành cho chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh.

Ký kết hợp tác Mạng lưới đào tạo xuất sắc AI và bán dẫn

Chiều 3-10, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHBK Đà Nẵng) tổ chức Lễ ký kết hợp tác và ra mắt Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc, tài năng về công nghệ 4.0 trong hai lĩnh vực “Trí tuệ nhân tạo” (AI) và “Công nghiệp bán dẫn” tại khu vực miền Trung. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu cùng nhiều doanh nghiệp công

Liên hợp quốc phát động sáng kiến toàn cầu về quản trị AI

Ngày 25-9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), “Đối thoại toàn cầu về Quản trị trí tuệ nhân tạo (AI)“ đã chính thức được phát động, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ quản trị toàn cầu cho công nghệ đang phát triển nhanh nhất trong lịch sử nhân loại.