Ủng hộ các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng văn minh hiện đại

Thứ bảy, 11/02/2017 11:45

(Cadn.com.vn) - Sáng 10-2, ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi tiếp công dân đợt 2 (năm 2017). Điểm khác biệt lần này là ngoài việc đối thoại xem xét giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân, lãnh đạo TP Đà Nẵng còn chọn lọc, lắng nghe những ý tưởng mới trong việc hiến kế xây dựng, phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ động viên Nhóm phát triển Đà Nẵng.

Giải quyết thấu đáo quyền lợi của dân

Trong số 5 trường hợp đối thoại lần này, có 3 hộ dân phản ánh quyền lợi về đất đai, được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét giải quyết. Cụ thể, hộ ông Huỳnh Ngọc Danh (trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nằm trong diện giải tỏa làm đường vào dự án Nhà truyền thống K20 nhưng không đủ diện tích đất thu hồi để được bố trí đất tái định cư (TĐC). TP chỉ thu hồi của hộ ông Danh 73,2m2 đất, thiếu 1,7m2 để đủ điều kiện bố trí 1 lô đất TĐC. Qua xem xét, TP Đà Nẵng xác định, khi triển khai dự án, Nhà nước chỉ thu hồi của hộ ông Danh 15,6m2 đất ở, 5,6m2 đất khuôn viên cùng 52m2 đất nông nghiệp. Theo quy định, Nhà nước đã đền bù, hỗ trợ thỏa đáng mọi chính sách liên quan đến hộ giải tỏa, vậy nên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kết luận không đủ cơ sở xem xét việc bố trí đất TĐC. Tuy nhiên, lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng kiểm tra lại quá trình đo đạc để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng cho người dân.

Trường hợp bà Phạm Thị Mặng (trú tổ 32, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là hộ giải tỏa thuộc dự án Nam trung tâm Hành chính Q. Liên Chiểu. Bà Mặng đề nghị TP Đà Nẵng bố trí 1 lô đất để làm nhà ở. Qua xem xét, lãnh đạo TP Đà Nẵng nhận thấy, bà Mặng mua ngôi nhà diện tích 60m2 của hộ ông Long dưới hình thức giấy viết tay. Vậy nên trong quá trình giải tỏa, ông Long đứng tên nhận toàn bộ các chính sách đền bù, hỗ trợ, bố trí TĐC. Và thực tế, ông Long đã được bố trí 1 lô đất TĐC và 1 chung cư, vậy nên việc bà Mặng kiến nghị bố trí đất TĐC cho mình là không thể giải quyết. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND Q. Liên Chiểu có sự can thiệp, giúp đỡ bà Mặng đòi hỏi quyền lợi được hưởng đối với hộ ông Long. Nếu không thỏa thuận được thì sẽ khởi kiện ra tòa để bà Mặng được hưởng quyền lợi chính đáng của mình.

Với trường hợp của ông Nguyễn Văn Hòe (1955, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có đơn xin cứu  xét việc UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) ra quyết định thu hồi mảnh đất 100m2 đã cấp để xây dựng nhà ở. Bản thân ông thuộc diện gia đình chính sách, từ năm 1993 gia đình đã đóng các loại thuế, lệ phí và chuyển quyền sử dụng đất hết 3.308.000 đồng. Về trường hợp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp Sở LĐ-TB&XH kiểm tra, rà soát. Nếu đảm bảo đúng thủ tục thì đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét giải quyết cho mua đất. Bằng không phải nghiên cứu thủ tục để hoàn trả lại số tiền mà hộ ông Hòe đã nộp vào ngân sách Nhà nước từ năm 1993.

Đại diện hộ ông Huỳnh Ngọc Danh trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Ủng hộ ý tưởng của nhóm phát triển Đà Nẵng 

Trong số nhiều ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đặc biệt chú ý đến 2 trường hợp liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó là ý tưởng của anh  Lê Thanh Tùng, kỹ sư công nghệ Công ty Smartdev có trụ sở đóng tại P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Anh Tùng đề xuất ý tưởng hoàn thiện phần mềm ứng dụng phục vụ người dân đi xe buýt chạy trên ĐTDĐ thông minh. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, đây là ý tưởng tốt, nếu áp dụng vào thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân và du khách khi lưu thông bằng xe buýt. Tuy nhiên trước đó, Sở GTVT và Sở TT-TT Đà Nẵng cũng đã và đang triển khai giải pháp này. Vậy nên, lãnh đạo TP Đà Nẵng giao cho Sở TT-TT tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ cho kỹ sư Tùng trong việc triển khai thực hiện dự án, qua đó có thêm lựa chọn phù hợp cho người dân khi đi xe buýt.

Với ý tưởng phát triển hệ thống camera quan sát theo tinh thần xã hội hóa của Nhóm phát triển Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định, đây là ý tưởng tốt, không chỉ quảng bá hình ảnh TP Đà Nẵng đến với người dân, du khách trong và ngoài nước mà còn góp ích rất lớn trong việc đảm bảo ANTT, văn minh đô thị và ATGT. Vậy nên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở TT-TT và CATP Đà Nẵng có sự quan tâm, giúp đỡ định hướng về mặt tuyên truyền để hình ảnh về vùng đất và con người Đà Nẵng thực sự đẹp trong mắt mọi người. Trước mắt, lãnh đạo TP Đà Nẵng hỗ trợ cho nhóm 50 triệu đồng và đường truyền để tiếp tục phát triển ý tưởng. Thời gian tới Sở Nội vụ Đà Nẵng xem xét, tạo điều kiện, đề xuất thành lập Hội phát triển Văn hóa, Văn minh Đô thị Đà Nẵng để từng bước nâng tầm ý tưởng, phục vụ ngày một tốt hơn cho sự phát triển không ngừng của thành phố.

Nguyên Thảo