“Vạc đêm” kết bạn

Thứ năm, 08/08/2019 12:17

Đi công việc từ đầu giờ chiều đến tối muộn mới về lại nhà, anh Phạm Văn Vinh (1960, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phát hiện cửa sau nhà bị cạy phá, có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra tất cả các phòng, anh Vinh thấy phòng ngủ trong nhà bị lục lọi, nhưng anh Vinh không kiểm tra tài sản mà đi ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy, anh Vinh gọi điện cho vợ (hiện đang ở nước ngoài) thì mới biết có 105 triệu đồng và 15 chỉ vàng là tài sản của gia đình để trong tủ nên mới hoảng hốt kiểm tra lại. Đến lúc này, anh Vinh mới phát hiện bị mất số tài sản trên nên đã vội vàng đến cơ quan Công an trình báo.

Phạm Văn Long và Trần Xuân Lít.

Thiếu tá Thái Phạm Đình Truyền - cán độ Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và xác minh các đối tượng khả nghi, các trinh sát (TS) đã “dựng” được lai lịch của một đối tượng từng có tiền án tên là Long (trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tiếp tục xác minh, TS nắm được thông tin, trước đó Long đã đột nhập một nhà dân ở Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) nhưng gia chủ phát hiện nên nhảy từ trên lầu xuống đất dẫn đến gãy cả 2 chân. Đối tượng này có tên là Phạm Văn Long (1994, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Tuy nhiên, vào thời điểm này chấn thương của Long rất nặng nên TS chỉ tập trung xác minh thêm các mối quan hệ khác của Long để làm rõ đối tượng có liên quan đến vụ trộm xảy ra tại nhà anh Vinh vào đêm 25-5-2019. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS đã xác định vào thời điểm xảy ra vụ trộm tại nhà anh Vinh, Long có xuất hiện tại khu vực này.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, chính từ chi tiết này, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo TS tập trung làm rõ các mối quan hệ ngoài xã hội của Long. Qua đó đã xác định, Long thường đi chơi với một đối tượng cũng có tiền án là Trần Xuân Lít (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu). Vào tối 25-5-2019, Long và Lít có xuất hiện gần nhà anh Vinh nên nhiều khả năng hai đối tượng này liên quan đến vụ trộm. Do Long đang bị thương nặng nên TS tìm cách tiếp cận, đưa Trần Xuân Lít về test nhanh, phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp. Trên cơ sở đó, TS đã tập trung đấu tranh và đưa ra các chứng cứ thu thập từ trước thì đối tượng Lít mới chịu khai nhận mọi việc. Ngay sau đó, Phạm Văn Long cũng được triệu tập lên làm việc. Vừa phát hiện ra Lít tại cơ quan điều tra, Long biết ngay là mọi chuyện đã bị lộ nên khai toàn bộ hành vi phạm pháp đã gây ra.

Các đối tượng này khai, để có tiền tiêu xài cá nhân, chiều 25-5-2019, Long  rủ Lít cùng nhau đi trộm cắp tài sản thì Lít đồng ý. Sau đó, Long sử dụng xe máy hiệu SH màu trắng BKS 43C1-41067 đến khu chung cư Hòa Minh để đón Lít. Lít sử dụng xe máy trên chở Long đi lòng vòng các con đường để cho Long tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cả hai đến đoạn cuối đường Vũ Quỳnh thì Long phát hiện nhà anh Phạm Văn Vinh không có ai trông coi nên nói Lít dừng xe để cho Long xuống thám thính. Long dặn Lít ở ngoài chờ lúc nào lấy được tài sản thì sẽ gọi Lít quay lại đón. Sau đó, Long đi bộ đến nhà anh Vinh, mang găng tay, dùng dụng cụ phá song cửa thoát hiểm phía sau đột nhập nhà. Long tiếp tục lên tầng 2 vào phòng ngủ của anh Vinh mở tủ đựng quần áo lấy cắp được tài sản gồm hai cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng và một số nhẫn vàng.

Sau khi lấy được tài sản, Long thoát ra rồi gọi cho Lít quay lại vị trí ban đầu chở Long. Long hướng dẫn cho Lít chở đến bên hông Bến xe Đà Nẵng để chia tiền trộm cắp được. Long nói với Lít chỉ lấy được 17 triệu đồng, rồi Long chia cho Lít được 5,5 triệu đồng. Số tiền Lít được chia thì sử dụng tiêu xài hết. Riêng Long đem bán vàng được khoảng 50 triệu đồng rồi cùng với tiền còn lại đều “nướng” vào các cuộc ăn chơi. Qua quá trình đấu tranh, Long và Lít còn khai đã cùng nhau thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà. Hiện Đội Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục xác minh làm rõ.

PHƯƠNG KIẾM