Vận chuyển 6 “tấm” ma túy, nam thanh niên lãnh án tử hình

Thứ tư, 04/10/2023 07:33
Đó là bị cáo Đặng Phước Phong (1994, trú P. Gia Hội, TP Huế, Thừa Thiên- Huế) bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử và tuyên án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” vào cuối tháng 9-2023. Số ma túy bị lực lượng chức năng Quảng Trị thu giữ trong vụ án lên đến 36.000 viên ma túy tổng hợp ngay tại địa bàn TP Huế.
Bị cáo Đặng Phước Phong nghe tuyên án.
Bị cáo Đặng Phước Phong nghe tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18-5-2023, tổ công tác Phòng chống ma túy và tội phạm- BĐBP Quảng Trị phát hiện 1 người đàn ông khả nghi đứng cạnh xe máy dừng bên QL1A, đoạn qua xã biên giới Tân Thành (H. Hướng Hóa, Quảng Trị). Lúc này, có xe khách BKS 74B-002.xx tuyến Lao Bảo – Huế đang chạy đến nên người đàn ông vẫy đón xe và nhanh chóng gửi 2 thùng giấy lên xe khách. Ngay sau khi gửi hàng lên xe, người đàn ông nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi ngờ có hàng cấm trong 2 thùng giấy vừa gửi lên xe khách, lực lượng BĐBP bố trí 1 mũi công tác phối hợp lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Trị giám sát xe khách. 1 mũi đuổi theo người vừa gửi hàng nhưng đối tượng điều khiển xe máy chạy mất dấu.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi xe khách vào bến phía Bắc TP Huế (P. An Hòa, TP Huế), tổ công tác BĐBP và Cảnh sát ma túy vẫn kiên trì theo dõi. Đến 10 giờ 20 cùng ngày, Đặng Phước Phong điều khiển mô-tô BKS 75F2-136.xx đi đến dừng xe trước xe khách 74B-002.xx rồi gặp nhân viên nhà xe để nhận 2 thùng hàng. Sau khi nhà xe xác nhận thông tin số điện thoại ghi trên thùng hàng xong thì cho Phong nhận. Khi Phong chuẩn bị rời đi thì bị lực lượng BĐBP và Công an Quảng Trị ập đến kiểm tra. Ngay tại hiện trường, Phong đã khai nhận bên trong 2 thùng giấy là ma túy tổng hợp, được thuê vận chuyển để nhận tiền công. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu 6 “tấm” (gói), tổng cộng 36.000 viên ma túy hồng phiến.

Quá trình điều tra, Phong khai nhận trước đó 4 đến 5 ngày, có một người đàn ông thường gọi là Anh (không rõ lai lịch) liên lạc điện thoại cho Phong và qua cả ứng dụng zalo về việc ngày 18-5-2023 thuê đến Bến xe phía Bắc (TP Huế) nhận 6 “tấm” MTTH được giấu trong 2 thùng sữa gửi theo xe khách rồi đưa đến Cây xăng Bàu Vá (TP Huế) giao cho một người tên Hưng. Sau khi xong việc, Phong sẽ được trả tiền công 5 triệu đồng/tấm ma túy. Chỉ đi một vài cây số mà có 30 triệu đồng nên Phong nhanh chóng đồng ý. Khoảng 9 giờ 30 ngày 18-5-2023, Phong đang ở tại nhà thì nhà xe gọi báo có hàng gửi. Đến khi ra lấy thì sa lưới như trên. Qua giám định số ma túy bị thu giữ có khối lượng 3.494,72g là loại methamphetamine.

Qua điều tra đối với người tên Anh thuê Phong vận chuyển, số điện thoại mà đối tượng sử dụng liên lạc đăng ký thông tin của một người phụ nữ tại Nghệ An nhưng người này khai chưa từng thực hiện đăng ký số sim trên và cũng không cho người khác mượn giấy tờ để đăng ký. Cơ quan Công an cũng chưa xác minh được lai lịch của đối tượng tên Anh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Mặc dù thành khẩn, ăn năn hối cải nhưng với hành vi vận chuyển trái phép gần 3,5kg MTTH loại methamphetamin, số lượng quá lớn, bị cáo Phong đã bị Tòa tuyên án tử hình. Như vậy, chỉ trong vài ngày cuối tháng 9-2023, đã có 2 bị cáo bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài bị cáo Phong, còn có bị cáo Trần Trọng Hiếu (1986, trú P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị bắt quả tang cùng số lượng 3,4kg MTTH nhưng có nhiều loại gồm ketamine, MDMA và methamphetamine. Số ma túy này được tuồn từ Lào về với thủ đoạn ký gửi kiện hành lý theo xe khách, qua Cửa khẩu quốc tế La Lay. Sau đó, Hiếu được một người thuê ra H. Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) nhận gói hàng để chuyển gửi xe khách vào Đà Nẵng. Khi vừa nhận xong hàng tại H. Phú Lộc thì Hiếu bị bắt giữ.

BẢO HÀ