Vận chuyển hơn 3kg ma túy, tài xế grab lãnh án tử hình

Thứ hai, 13/06/2022 07:13
Ngày 11-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm lưu động và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Mỹ  (1974, trú P. Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Nguyễn Mỹ trước tòa.
Bị cáo Nguyễn Mỹ trước tòa.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Mỹ quen biết với một nam thanh niên không rõ lai lịch, chỉ biết tên là “cu nhỏ”. Tháng 8-2021, do có nhu cầu cần người vận chuyển trái phép chất ma túy nên “cu nhỏ” đã thuê Mỹ đi nhận ma túy và Mỹ đã nhận lời. Nguồn ma túy “cu nhỏ” đặt mua từ các đối tượng ở khu vực cuối huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị). Khi có nhu cầu nhận ma túy, “cu nhỏ” sẽ gọi cho Mỹ.

Mỹ sử dụng ô-tô cá nhân mang BKS 92A-173.25 để chở “cu nhỏ” hoặc một mình trực tiếp ra khu vực cuối huyện Hải Lăng để vận chuyển ma túy về cho “cu nhỏ” tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân (TP Đà Nẵng). Mỗi lần vận chuyển ma túy trót lọt, “cu nhỏ” trả công cho Mỹ từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, bao gồm tiền xăng xe và công vận chuyển. Lần gần nhất, Mỹ nhận vận chuyển ma túy cho “cu nhỏ” là ngày 9-12-2021.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 9-12, “cu nhỏ” dùng số điện thoại 0877… gọi cho Mỹ nói ngày mai (tức ngày 10-12-2021) đi nhận ma túy cho “cu nhỏ” và Mỹ đồng ý. Đến khoảng 14 giờ ngày 10-12-2021, “cu nhỏ” gọi lại cho Mỹ nói ra cuối huyện Hải Lăng để nhận ma túy và sẽ trả công 10 triệu đồng. Mỹ chạy ô-tô đến điểm hẹn rồi gọi điện cho “cu nhỏ” thông báo đã đến nơi. Sau đó có một nam thanh niên không rõ lai lịch, mang khẩu trang, đi mô-tô không thấy BKS chạy đến cạnh xe của Mỹ rồi đưa một túi ni-lông màu đỏ. Mỹ nhận và để dưới chân ghế xe rồi điều khiển ô-tô về Đà Nẵng để giao ma túy cho “cu nhỏ”. Lúc 22 giờ ngày 10-12, ô-tô của Mỹ vừa đến giữa hầm Nam Hải Vân thuộc địa phận P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bị Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (BĐBP) phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ túi ni-lông có chứa hơn 3kg ma túy Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Mỹ còn khai nhận đã vận chuyển ma túy cho “cu nhỏ” 3 lần. Đó là vào khoảng tháng 8-2021, Mỹ điều khiển ô-tô cá nhân chở “cu nhỏ” ra khu vực cuối huyện Hải Lăng để “cu nhỏ” trực tiếp nhận ma túy (Mỹ không biết số lượng ma túy) và vận chuyển về Đà Nẵng. Mỹ nhận tiền công chuyến đi đó 5 triệu đồng. Lần thứ 2, khoảng tháng 9-2021, “cu nhỏ” nói Mỹ ra khu vực cuối huyện Hải Lăng để nhận và chuyển ma túy về Đà Nẵng. Mỹ đồng ý và điều khiển ô-tô cá nhân một mình ra tận nơi nhận ma túy từ một nam thanh niên, mang về giao cho “cu nhỏ” tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân và được trả công 10 triệu đồng. Lần thứ 3, khoảng tháng 11-2021, sau khi nhận yêu cầu của “cu nhỏ”, Mỹ đã điều khiển ô-tô đi nhận “hàng” về giao cho "cu nhỏ" tại đường tránh Nam Hải Vân để nhận tiền công 10 triệu đồng.

PHƯƠNG KIẾM