Vận dụng tốt cơ chế đặc thù, khơi thông nguồn lực phát triển xã hội
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ nhất vào ngày 22-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được thời gian qua, nhất là công tác quản lý tài chính-ngân sách.
Tổng thu ngân sách nhà nước của hai địa phương (Đà Nẵng và Quảng Nam) nhiệm kỳ qua ước đạt 260.562 tỷ đồng, cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Sở đã thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với tổng giá trị lớn, hơn 51.149 tỷ đồng, đồng thời giảm trừ quyết toán đáng kể (316,2 tỷ đồng), thể hiện hiệu quả trong việc kiểm soát và quản lý vốn đầu tư công.
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong giai đoạn mới thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11% trở lên, để đảm bảo kịch bản tăng trưởng hai con số liên tục thì cần phải có nỗ lực và giải pháp đột phá mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Hiện Trung ương đã dành cho thành phố nhiều cơ chế chính sách đặc thù nên phải cụ thể hóa, tạo ra động lực đột phá mới.
“Đà Nẵng với tư cách là một cực tăng trưởng, thành phố tiên phong, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực khác thì chúng ta phải làm sao cụ thể hoá bộ tứ trụ cột (Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân) này trong định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”- ông Triết nói.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2026-2030, đặc biệt cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và tiếp tục thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, xem đây là động lực phát triển thành phố trong điều kiện và không gian mới.

Ngoài ra, trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần 1,4 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển, tuy nhiên nguồn đầu tư công lại hạn chế, vì thế ông Triết yêu cầu phát huy vai trò đầu tư công là vốn mồi, kích hoạt dòng vốn xã hội. “Vốn đầu tư công của thành phố trong trung hạn sắp đến dự kiến chưa đến 50.000 tỷ đồng, trong khi trong giai đoạn đến, thành phỗ cần huy động lên đến 1,4 triệu tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. Nếu chỉ trông chờ vào nguồn đầu tư công thì chắc chắc sẽ không thể đáp ứng. Vì vậy phải nghiên cứu giải pháp để thực nguyên tắc vốn đầu tư công chỉ là vốn mồi, dẫn dắt, huy động các nguồn lực xã hội khác để đóng góp vào sự phát triển. Đây là nhiệm vụ thành phố hết sức quan tâm”- ông Triết nhấn mạnh.
Để tạo động lực đảm bảo tăng trưởng liên tục 2 con số, Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu cần phải tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho toàn bộ các dự án tồn đọng từ trước đến nay, đặc biệt là những dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây. Nếu khơi thông, tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn sẽ huy động được nguồn lực rất lớn để phục vụ phát triển của thành phố. Chủ tịch UBND TP nói: “Sở Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của thành phố để huy động, khai thác mọi nguồn lực, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, đặc biệt là xây dựng và hình thành vệt đô thị ven biển, các khu đô thị mới, xanh, hiện đại tại các khu vực Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ - Núi Thành và mở rộng không gian biển tại Vịnh Đà Nẵng…”.
HẢI QUỲNH
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khẩn trương xây dựng phương án giải phóng mặt bằng Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Công an xã Thăng Điền nỗ lực cấp căn cước cho công dân
Đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 tại Đà Nẵng
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Tuyển nữ Việt Nam tranh vé dự World Cup 2027