Văn nghệ Tam Kỳ - những mùa quả ngọt

Thứ bảy, 13/05/2017 10:34

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-5, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2021. Phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, văn nghệ sĩ xứ Hà Đông xưa, TP Tam Kỳ hôm nay đang hướng đến những mùa quả ngọt mới... Ngày 27-11-2011, Hội VHNT TP Tam Kỳ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2011-2016, đã ghi một dấu ấn: Hội VHNT cấp huyện, thị, thành phố đầu tiên trong tỉnh (và cả nước thời điểm đó) được thành lập và đi vào hoạt động với nhiều sinh thế. Nhà thơ Phạm Thông - Chủ tịch Hội VHNT TP Tam Kỳ nhớ lại: "Hội ra đời trong khi cả tỉnh chưa có mô hình này ở cấp huyện nên anh em vừa mừng vừa lo. Từ mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, quy mô hoạt động của các loại hình hay thậm chí là các mối quan hệ hành chính giữa hội và các cơ quan nhà nước trên địa bàn... đều chưa có tiền lệ, đều mới mẻ vô cùng. Nhưng xuất phát từ tình yêu và say mê VHNT nên anh em thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ mọi phía, anh em động viên nhau vượt khó để đi đến hôm nay".

Qua 5 năm hoạt động, Hội VHNT TP Tam Kỳ không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từ số lượng và chất lượng hội viên đến các hoạt động VHNT, giới thiệu tác phẩm với công chúng trong và ngoài thành phố. Đến nay, hội có 4 chi hội chuyên ngành gồm: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh với tổng số 55 hội viên. Trong đó, có gần 50% là hội viên của Hội VHNT tỉnh và trung ương. Nhiều hội viên đã khẳng định được tên tuổi của mình trong và ngoài tỉnh. Ông Phạm Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tam Kỳ, khi ấy là Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: "Từ khi chia tách tỉnh, Tam Kỳ trở thành tỉnh lị Quảng Nam, bên cạnh anh em văn nghệ sĩ người địa phương thì đây còn là nơi hội tụ anh em ở các cơ quan ban ngành về làm việc và sinh sống. Được sự thống nhất của Thành ủy và UBND thành phố, Hội VHNT TP Tam Kỳ ra đời. Từ đó đến nay hội đã có nhiều hoạt động để thu hút giao lưu, cổ vũ động viên và giới thiệu sáng tác của anh chị em văn nghệ sĩ".

Một số tác phẩm của hội viên Hội VHNT TP Tam Kỳ.

Đúng như mong đợi của nhiều người, về dưới "ngôi nhà chung" trên lĩnh vực VHNT này, anh em văn nghệ sĩ Tam Kỳ đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị nhân văn, chuyển tải được mọi góc cạnh của vùng đất Hà Đông xưa - thành phố trẻ đang trên đường xây dựng và phát triển hôm nay. Từ khi thành lập đến nay, Hội VHNT TP Tam Kỳ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ấn tượng trong thời gian qua như: Ngày thơ Việt Nam, đêm nhạc với chủ đề "Quảng Nam yêu thương", đêm nhạc ra mắt những ca khúc mới về Tam Kỳ, đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, các buổi triển lãm tranh ảnh nghệ thuật về Tam Kỳ, đêm thơ giao thừa, các đợt đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Cùng với các hoạt động chung, các hội viên cũng có sự bứt phá mạnh mẽ trên con đường sáng tác, tạo được tên tuổi riêng, làm phong phú thêm phong trào hoạt động của hội. Đó là Phạm Thông với các tập bút ký đề tài chiến tranh cách mạng "Ám ảnh vùng đông", Cát đỏ", "Tam Kỳ thời lửa đạn", "Những bình thường lấp lánh"...; Nguyễn Đức Dũng với "Khúc hát lưu dân", "Nắm níu"; Phạm Phú Hưng với "Hai nửa mùa thu", "Cõi lòng"; Ngô Phú Thiện "Lang thang cố xứ"; Huỳnh Trương Phát với "Hạt phong trần"; Nguyễn Thị Cẩm Giang với "Cô gái vẽ linh hồn"... Nhà thơ Phạm Phú Hưng cho biết: "Là hội viên lớn tuổi tham gia sinh hoạt ngay từ khi Hội VHNT TP Tam Kỳ mới thành lập, tôi rất vui vì một mái nhà mà tất cả anh chị em văn nghệ chân thành với nhau, và trên hết là tình yêu và niềm đam mê VHNT. Sự tương hỗ của anh em là động lực để mỗi chúng tôi sáng tạo nên những tác phẩm mới có dấu ấn của vùng đất ba sông Tam Kỳ".

Nhà thơ Phạm Thông cho biết, nhiệm kỳ qua, nhiều hội viên đã đoạt giải thưởng VHNT trong và ngoài tỉnh như Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Thông, Nguyễn Tấn Cả, Lê Xuân Bá, Huỳnh Ngọc Hải, Huỳnh Trương Phát... Từ phong trào sáng tác sôi nổi đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, trẻ như Nguyễn Thị Cẩm Giang (văn xuôi), Nguyễn Thành Giang, Alăng Văn Gáo, Đỗ Hoàng Tâm (thơ), Nguyễn Anh Huy, Đoàn Minh Thuần (mỹ thuật)... Bên cạnh đó, các câu lạc bộ (CLB) cũng được thành lập tạo sân chơi cho anh chị em văn nghệ sĩ như CLB Nhiếp ảnh Hà Đông, CLB Nhiếp ảnh Tam Kỳ với nhiếp ảnh... "Có thể nói, tập san Văn nghệ Tam Kỳ chính là "linh hồn" của hoạt động hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 20 số được phát hành, với dung lượng bình quân 130 trang/số là một thành công lớn. Tập san không những làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thành phố, mà còn bám sát và phản ánh sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được đông đảo bạn đọc gần xa đánh giá tốt" - nhà thơ Phạm Thông chia sẻ.

Thạch Hà