Vây ráp triệt phá “ổ bạc” trên đồi keo

Thứ hai, 25/10/2021 07:31

Trang bị bộ đàm cùng với hệ thống “tai mắt” dày đặc làm nhiệm vụ cảnh giới, Đào Thế Hồng với sự giúp sức của con trai đã thiết lập một đường dây đánh bạc quy mô lớn ở khu vực đồi keo. Qua theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, hơn 60 CBCS của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp triệt phá “ổ bạc” này, bắt giữ 20 đối tượng.

Đối tượng Đào Thế Hồng và các đối tượng bị bắt giữ. 

Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định, sới bạc nói trên do đối tượng Đào Thế Hồng (1967, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) cầm đầu, lôi kéo nhiều đối tượng trong tỉnh Nghệ An và cả ở tỉnh Thanh Hóa tham gia. Để điều hành sới bạc này, Hồng đã đầu tư hệ thống bộ đàm nhằm liên lạc; đồng thời thiết lập một đội ngũ “tai mắt” là làm nhiệm vụ cảnh giới.

Quá trình xác minh lý lịch đối tượng cầm đầu, các trinh sát trong ban chuyên án nắm được thông tin, Đào Thế Hồng có 9 tiền án về các tội: “Cố ý gây thương tích”, “Đánh bạc” và “Giết người”. Sau nhiều lần “vào tù ra tội”, Hồng vẫn tiếp tục tụ tập các “đàn em” dưới trướng, thiết lập đường dây đánh bạc. Giúp sức cho Đào Thế Hồng điều hành đường dây đánh bạc chuyên nghiệp này còn có Đào Xuân Tân (1992, con trai của Hồng) và một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới. Hệ thống cảnh giới này được Hồng bố trí xung quanh và cách sới bạc hàng chục mét. Khi phát hiện thấy “động” sẽ sẵn sàng liên lạc với cha con Hồng qua bộ đàm. Từ đó có phương án rút lui, tẩu tán.

Theo Cơ quan điều tra, ổ nhóm đánh bạc này được tổ chức rất chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian tổ chức đánh bạc. Địa điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc là nhà dân, khách sạn kiên cố và đặc biệt là đồi núi hiểm trở, ít người qua lại, cách xa dân cư gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình trinh sát và tổ chức bao vây bắt giữ. Chính vì sự bố trí nghiêm ngặt cũng như cách tổ chức sới bạc tinh vi nên lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong công tác phá án.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18-10, hơn 60 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai tiến hành vây ráp khu vực các đối tượng đánh bạc tại khu vực đồi keo xóm Châu Thành (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp). Bị lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn theo hướng ra ngã ba Săng lẻ (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp). Tuy nhiên, với trang bị kỹ càng về phương án cũng như lực lượng, lực lượng ban chuyên án đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ 19 đối tượng (có 6 đối tượng là phụ nữ). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 400 triệu đồng, 2 ô-tô, 17 ĐTDĐ, 1 bộ đàm và nhiều tang vật liên quan. Quá trình vây bắt, đối tượng Đào Thế Hồng và con trai là Đào Xuân Tân cùng một số đối tượng khác lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi đã chạy thoát.

Tang vật của chuyên án.

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức 2 tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng cầm đầu Đào Thế Hồng tại xóm Hợp Tâm (xã Tam Hợp) và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đến sới bạc. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Đào Xuân Tân khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Đến chiều 22-10, biết mình không thể thoát tội, đối tượng cầm đầu Đào Thế Hồng đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Đào Thế Hồng khai nhận, để đối phó với lực lượng chức năng, Hồng đã sử dụng bộ đàm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng còn lại để tổ chức sới bạc. Người thì gọi các con bạc đến, tiến hành xóc cái cho các con bạc để sát phạt; kẻ thì chở các con bạc đến địa điểm bí mật đã sắp xếp trước. Để vào được sới bạc do Hồng điều hành, mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng cho đám đàn em của Hồng. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Dương Hóa