Về đâu, mầm non văn học xứ Quảng?

Thứ sáu, 30/08/2013 11:15

(Cadn.com.vn) - Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, Hội VHNT Quảng Nam nhiều lần phối hợp với một số cơ quan, đơn vị mở trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi. Cứ sau mỗi đợt trại lại có một số tài năng văn học được phát hiện. Trại sáng tác văn học thiếu nhi hè năm nay, đã có  14 gương mặt được "xếp hạng", trao giải, mà theo một thành viên ban giám khảo đó là "những chồi non văn chương bụ bẫm, khỏe khoắn, có triển vọng trong tương lai".

Những gương mặt triển vọng này rồi sẽ phát triển đến đâu, ra sao... thì tất nhiên còn phải chờ. Chờ trong hy vọng, nhưng rồi vẫn không khỏi thắc thỏm, bởi thực tế thời gian qua đã đặt ra một câu hỏi: Những tài năng văn chương được phát hiện, được kỳ vọng từ trại sáng tác những năm trước đây giờ đã đi về đâu? Những cái tên từng đoạt giải cao cách đây vài ba năm như Hồ Tú Ân, Nguyễn Thị Hoài Phương, Võ Thị Tố Trâm, Vũ Thị Thúy Hà... đến nay hầu như không thấy nhắc đến. Ngay cả trên "mảnh đất" dành riêng cho nhóm đối tượng này- chuyên mục "Văn học - học văn" của Tạp chí Đất Quảng, cũng không thấy bóng dáng các em nữa. Vì sao như vậy? Có phải do khi tham gia trại, các em còn nhỏ; khi lớn lên thêm chút nữa, áp lực về hướng nghiệp mang tính thực dụng đã khiến các em chọn con đường khác? Hay do các em không được gia đình, nhà trường, xã  hội và nhất là những người làm công tác VHNT-nơi đã phát hiện tài năng của các em chăm sóc, bồi dưỡng, tiếp tục gầy dựng tình yêu văn chương?...

Hội VHNT Quảng Nam tổ chức giao lưu giữa các tác giả có tác phẩm viết cho thiếu nhi và các em tham gia trại sáng tác văn học thiếu nhi hè 2013.

Vẫn biết rằng, tài năng văn chương có tính chất bẩm sinh, thiên phú. Không ai có thể "lên lớp", bày dạy cách sáng tác văn học cho người không có khả năng sáng tác. Tuy nhiên, một khi phát hiện được tài năng, hằng năm, Hội VHNT tỉnh cần duy trì việc bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, "hâm nóng" tình yêu văn chương nơi các em thông qua việc mời các tác giả có kinh nghiệm viết cho thiếu nhi trao đổi, trò chuyện, tâm sự về kinh nghiệm viết văn, kinh nghiệm sáng tác với các em như đã làm tại trại sáng tác năm nay. Và, một điều quan trọng không kém là tạo ra môi trường phù hợp, vì với việc sáng tạo văn chương - một công việc khó nhọc và rất đặc thù, nếu không có môi trường thuận lợi thì tài năng khó có thể bộc lộ và phát triển được.

Tìm kiếm, phát hiện được tài năng văn chương vốn là việc không dễ. Do vậy, một khi đã tìm kiếm được rồi thì phải thường xuyên và biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng để những tài năng ấy ngày càng phát triển, tránh hiện tượng chớp nhoáng như sao băng ngay trong trại sáng tác, rồi thôi. Hy vọng rằng, thời gian tới, người yêu văn học có thể bắt gặp đâu đó tên những tác giả đoạt giải cao, những gương mặt triển vọng của trại sáng tác văn học năm nay.

Phan Lê Châu Nữ