Về vụ tai nạn lao động chết người ở P. Hòa Qúy, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng: Quá trình xử lý vụ việc hoàn toàn khách quan, đúng pháp luật

Thứ hai, 25/04/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Mới đây, ông Nguyễn Hữu Khánh (1975, trú tổ 102, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có đơn gửi Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh: "Ngày 3-3-2016, tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh (trú tổ 7, P. Hòa Qúy, Q. Ngũ Hành Sơn) xảy ra vụ tai nạn lao động làm ông Nguyễn Hữu Thành (1965, anh ruột ông Khánh) tử vong. Sau 3 tuần xảy ra vụ tai nạn, dù biết rõ nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Thành nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận. Ngoài ra, trong đơn ông Khánh còn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ thêm những nghi vấn, cụ thể: Gia đình bà Thanh cố tình kéo dài thời gian thông báo cho gia đình người bị hại và cơ quan CA nhằm mục đích xóa dấu vết tại hiện trường; che giấu sự thật bằng cách đổ lỗi cho người bị hại tự ngã dẫn đến cái chết...".

Để làm rõ những vấn đề được nêu trong đơn, ngày 20-4-2016, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn. Theo Trung tá Lê Thanh Hải, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, sự việc được tóm tắt như sau: Khoảng 14 giờ ngày 3-3-2016, ông Nguyễn Hữu Thành cùng  ông Trịnh Vinh (1972, trú tổ 78, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh (tại tổ 7, P. Hòa Qúy) để sửa chữa chiếc xe đào đất bị hư hỏng. Trong lúc làm việc, nhóm thợ dùng một xe đào đất khác (do anh Nguyễn Văn Hiếu, con bà Thanh điều khiển) để nâng phần máy của chiếc xe đào bị hỏng đưa ra ngoài sửa chữa. Trong quá trình cẩu thì bị vướng nên ông Thành cho tạm dừng để kiểm tra, anh Hiếu dừng cẩu và ra khỏi buồng lái nhưng vẫn để xe đào đất nổ máy. Không may, khi ông Thành cúi người vào quan sát bên trong khoang chứa máy của xe bị hỏng thì chiếc gàu của xe đào (dùng để cẩu máy hỏng ra ngoài) bị tụt dầu, rơi xuống trúng đầu ông Thành làm nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, CAQ Ngũ Hành Sơn cùng các cơ quan chức năng như: VKSND Q. Ngũ Hành Sơn, Kỹ thuật hình sự, Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng... đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Nguyễn Hữu Thành là: Mặt ngoài gàu múc của xe đào đất khác tác động một lực mạnh vào phần đầu nạn nhân gây vỡ hộp sọ, dẫn đến chết người. Ngoài ra, trong lời khai ban đầu, Nguyễn Văn Hiếu cho rằng ông Nguyễn Hữu Thành tự ngã, gây tai nạn nhưng qua làm việc với cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận: Trong quá trình xảy ra vụ việc, Hiếu là người điều khiển xe đào đất nâng phần máy của xe bị hỏng ra ngoài. Tuy nhiên, để xác định Hiếu có phải là người trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn này hay không còn phải thu thập thêm các chứng cứ khác và kết quả giám định của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an.

Cũng trong ngày 20-4-2016, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng VKSND Q. Ngũ Hành Sơn, được biết: Trong quá trình xử lý tin báo tội phạm vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh, các cơ quan chức năng đã xử lý vụ việc một cách khách quan và đúng pháp luật. Việc người thân ông Nguyễn Hữu Thành có những thắc mắc là do chưa hiểu hết những quy trình, thời hiệu... xử lý tin báo tội phạm của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu sự việc, ông Hiệp cho rằng, khi sự việc đáng tiếc xảy ra, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh có những ứng xử chưa phù hợp như: không đến an ủi, chia buồn và hỗ trợ một phần nào đó cho gia đình ông Thành nhằm giúp người thân nạn nhân vơi đi phần nào những mất mát do vụ tai nạn lao động để lại.

Với kết quả làm việc, có thể nói trong quá trình xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra vào ngày 3-3-2016 tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh, CQĐT CAQ Ngũ Hành Sơn và các cơ quan chức năng đã làm việc một cách khách quan và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để sớm có kết luận đúng đắn về sự việc.

M.T