Vén màn vở kịch của “nữ quái” lừa đảo

Thứ bảy, 05/06/2021 06:46

Dựng lên câu chuyện rằng có một Việt kiều trước khi chết để lại khoản thừa kế hàng trăm tỷ đồng cho mình, Nguyễn Thị Thủy đã lợi dụng tâm linh để lừa đảo nhiều người sập bẫy. Sau khi “vén màn” vở kịch này, Phòng cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã chứng minh “nữ quái” này chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Chân dung “nữ quái” Nguyễn Thị Thủy và tang vật ban chuyên án thu giữ.

Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thủy (1971, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chuyên lợi dụng lòng tham và tâm linh của người dân để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ đoạn của “nữ quái” này rất tinh vi, gian xảo. Thủy đã tạo một vỏ bọc hoàn hảo, đánh bóng tên tuổi và thể hiện mình là người có tiền. “Thủy chuyên đi ô-tô hạng sang, dùng nhiều điện thoại hàng xịn và luôn tìm cách khoe mẽ tiền bạc để mọi người biết mình là người giàu có. Với bản chất tính cách mê tín dị đoan, Thủy thường xuyên đi cúng bái tại các chùa, đền. Cũng từ đây, Thủy đã tiếp cận và quen biết với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội và bắt đầu hành trình lừa đảo.

Sau khi tiếp cận được các “con mồi”, Nguyễn Thị Thủy bắt đầu “tung chiêu”. Thủy đã dựng lên câu chuyện có một khoản thừa kế lên đến hàng trăm tỷ đồng (gồm xe ô-tô, ngoại tệ, vàng...) của một người Việt Kiều ở nước ngoài. Nếu muốn sử dụng khoản tiền này thì phải nộp tiền cúng bái, người nào tham gia sẽ được chia phần trăm rất cao. Thủy đã lợi dụng tâm linh để nói với các “con mồi” rằng, cúng bái để cho vong hồn người chết được siêu thoát, khi thừa kế khoản tiền này sẽ không gặp đen đủi. Thậm chí, Thủy còn “rỉ tai” rằng, không phải ngẫu nhiên được lựa chọn mà họ có căn âm, có duyên với người chết, chỉ cần đầu tư tiền cúng bái là sẽ được chia vài chục tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng đối với các “con mồi”, một mặt Thủy nói các bị hại thường xuyên đi đền, chùa để cầu nguyện. Mặt khác, “nữ quái” tung tin, để thừa hưởng khối tài sản khổng lồ này phải hoàn tất một số thủ tục pháp lý, phải thuê luật sư và các cơ quan chức năng để hoàn thiện giấy tờ, thủ tục. Thủy đã đưa ra các bằng chứng về lịch làm việc với luật sư, cơ quan chức năng bao gồm ngày giờ, địa điểm, chi phí...sau đó chụp hình ảnh gửi cho các “con mồi”. Nhiều nạn nhân vì mê tín, quá tin tưởng và hám lợi nên đã huy động tiền cầm cố nhà cửa để “dâng” cho Thủy với niềm tin mình sẽ nhận được một số tiền khổng lồ từ khoản thừa kế đó.

Sau một thời gian lập án, thu thập đầy đủ bằng chứng, Phòng cảnh sát hình sự đã lên phương án và thực hiện lệnh bắt đối tượng Nguyễn Thị Thủy. “Hành vi của Thủy diễn ra từ đầu năm 2019. Bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh được Nguyễn Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại trên địa bàn với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Người bị lừa ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài tỷ đồng. Điều lạ là các nạn nhân “sập bẫy” lừa của đối tượng là những người có địa vị, trình độ cao. Thậm chí có người giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ quan, doanh nghiệp thu nhập  hàng tháng cả trăm triệu đồng, ngoài tiền của gia đình còn vay mượn người khác để “dâng” cho Thủy dẫn đến bị vỡ nợ và bị đuổi việc”, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu- Đội phó Đội 2, Phòng CSHS, Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Một trong những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là các bị hại không biết mình bị lừa nên không trình báo cơ quan công an. 

“Mặc dù bị lừa nhưng các nạn nhân không hề hay biết và mê muội tin theo lời Thủy. Thậm chí khi “nữ quái” này bị bắt, công an liên hệ với các bị hại nhưng không nhận được sự hợp tác. Chính vì vậy, quá trình thu thập chứng cứ và lấy lời khai của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn. Các điều tra viên phải thuyết phục và chỉ ra những hành vi sai trái của đối tượng thì bị hại mới chịu phối hợp và cung cấp thông tin. Quá trình đấu tranh với đối tượng, ban đầu Nguyễn Thị Thủy không thừa nhận hành vi phạm tội mà nói rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa sẽ có tiền để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Bình thường đối tượng rất tỉnh táo nhưng khi đối phó với công an thì giả vờ như phát bệnh để trốn tránh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng mọi phương án đấu tranh nên đối tượng đã chịu khuất phục và khai nhận hành vi phạm tội của mình”. Đại úy Hiếu cho hay,

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Đại úy Nguyễn Trung Hiếu (SĐT 0978.113.133) để cung cấp thông tin.

DƯƠNG HÓA