"Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số"

Thứ bảy, 11/08/2018 11:00

Ngày 9 - 10-8, UBND tỉnh Đắc Nông tổ chức diễn đàn "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số". Đây là dịp để trẻ em các địa phương trên địa bàn giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thể hiện vai trò của mình cùng với lãnh đạo các cấp trong việc tìm tiếng nói chung, xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh trong thế giới công nghệ số. Tham dự diễn đàn có học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đại diện cho hơn 180 nghìn trẻ em của 71 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại diễn đàn, các em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, thảo luận về những nội dung như: Trẻ em với vấn đề sử dụng internet an toàn, lành mạnh; trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội...

 Qua những buổi thảo luận theo nhóm, các em đã đưa ra một số câu hỏi đối với lãnh đạo tỉnh như: Người lớn hướng dẫn trẻ em như thế nào để sử dụng internet đúng cách và có chọn lọc? khi phát hiện trẻ em truy cập vào những trang web không lành mạnh thì phải làm thế nào? lãnh đạo các cấp có biện pháp gì để ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng, xâm hại quyền riêng tư của trẻ em?... Ngoài ra, các em cũng đã đặt vấn đề đối với lãnh đạo các ngành và tỉnh Đắk Nông về giảm thiểu tai nạn đuối nước đối với trẻ em; kiến nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, gia đình và xã hội quan tâm hơn nữa đến trẻ em, tạo nhiều hoạt động lành mạnh để trẻ em vui chơi và phát triển toàn diện. Các cơ quan quản lý cần thắt chặt an ninh mạng, kiểm duyệt tất cả thông tin trước khi đăng tải, vô hiệu hóa kịp thời những trang mạng phản cảm và có nội dung xấu. Ngoài ra, cha mẹ, nhà trường cần cảnh giác, nâng cao nhận thức về vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em...

 Đối thoại với trẻ em, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh đã cung cấp nhiều thông tin, kiến thức, cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả. Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đề nghị các cấp, ngành, bậc cha mẹ quan tâm hơn nữa đến việc trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại. Tỉnh cũng yêu cầu ngành GD-ĐT đưa vào các tiết học, chương trình ngoại khóa về phòng tránh tai nạn thương tích đối với trẻ em; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để bảo vệ trẻ em hiệu quả.

N.M