Vì sao 2 quyết định của Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê không được thi hành?

Thứ sáu, 29/05/2015 11:26

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có loạt bài phản ánh về việc ông Nguyễn Thanh Hải (1979, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có hành vi ép ông Tăng Lai Tú, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tăng Nguyên “nhường” lại đất nông nghiệp tại tổ 6, P. Thanh Khê Tây để xây nhà, phân lô chuyển nhượng trái phép cho người khác nhằm trục lợi. Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đã ra những quyết định xử lý, nhưng đến nay vẫn rơi vào im lặng... Ông Tăng Lai Tú tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền  và cơ quan chức năng...

Trở lại vụ việc, năm 2010 và đầu năm 2011, ông Tăng Lai Tú gửi đơn đến chính quyền và cơ quan chức năng Q. Thanh Khê tố cáo ông Nguyễn Thanh Hải đã lợi dụng danh nghĩa “nhà báo” hù dọa, ép ông Tú “nhường” phần đất nông nghiệp được thừa kế từ gia tộc họ Châu (làng Trung Nghĩa, nay là tổ 6, P. Thanh Khê Tây). Sau đó, ông Hải ngang nhiên chiếm đất, phân lô bán nền, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước vụ việc vi phạm pháp luật trên, ngày 4-3-2010 Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đã ra Quyết định số 562/QĐ-UBND xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Hải 12,5 triệu đồng, buộc ông Hải dừng việc san lấp đất trái phép, khôi phục nguyên trạng đất trước khi vi phạm. Tiếp đó, ngày 18-1-2011, Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê ra Quyết định số 42/UBND-VP giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận khẩn trương kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng trái phép... Đình chỉ thi công và buộc tháo dỡ, đồng thời có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 562/QĐ-UBND của UBND Q. Thanh Khê đã ban hành và xử lý các sai phạm phát sinh...

Cả 2 quyết định trên đều được giao UBND P. Thanh Khê Tây giám sát và tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm. Tuy nhiên đã qua 4 năm, các quyết định của UBND Q. Thanh Khê không được thực hiện một cách triệt để.

Đầu năm 2014, ông Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đổ vật liệu xây dựng cơi nới thêm trên diện tích đất mà ông chiếm của ông Tăng Lai Tú và ngang nhiên bán hơn 100m2 đất chiếm đoạt trái phép cho ông Hoàng Trọng Vinh xây dựng nhà trái phép. Ngoài ra, ông Tăng Lai Tú còn tố cáo ông Hải chiếm đoạt 400m2 đất nông nghiệp của ông nhận chuyển nhượng từ ông Ngô Văn Mua (trú tổ 3, P. Thanh Khê Tây) từ năm 2003, tiếp tục lập giấy tờ mua bán giả, phân lô bán nền cho người khác và tiếp tục xây dựng trái phép. Do đó, ông Tăng Lai Tú đã gửi đơn tố cáo, khiếu nại vụ việc đến chính quyền và ngành chức TP Đà Nẵng, Q. Thanh Khê, đầu tháng 5-2015, Thanh tra Q. Thanh Khê đã tiếp nhận đơn  của ông Tú và đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ.

Lô đất Nguyễn Thanh Hải đã lấn chiếm trái phép và bán cho người khác xây nhà trái phép.

Trung tuần tháng 5-2015, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q. Thanh Khê và được ông Trần Tấn Lực, Đội trưởng, cho biết:  Quyết định 562/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đáng ra đã được thực hiện, nhưng chính Chủ tịch UBND quận lúc đó là ông Nguyễn Thương “nhắc” Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q. Thanh Khê: “Thôi  anh em “báo chí” không có nhà ở, tạo “điều kiện” cho nó...”- trích nguyên lời ông Lực về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận lúc đó. Vậy là quyết định này đã bị “vô hiệu hóa”!?.

Đến Quyết định số 42/UBND-VP của UBND Q. Thanh Khê lại tiếp tục “vô hiệu hóa” vì ý kiến chỉ đạo trên vẫn còn hiệu lực?!. Vậy là sau hơn 4 năm, cả 2 quyết định của UBND Q. Thanh Khê đều không được thực hiện.

Rõ ràng, qua vụ việc này cho thấy, sự quản lý Nhà nước về đất đai cũng như thực thi pháp luật về đất đai của chính quyền và ngành chức năng Q. Thanh Khê và P. Thanh Khê Tây còn lỏng lẻo, thiếu nghiêm túc, không đúng quy định pháp luật. Đề nghị chính quyền, ngành chức năng Q. Thanh Khê  khẩn trương, kiểm tra làm rõ vụ việc, giải quyết, xử lý nghiêm minh theo đúng luật định.

Trung Thành