Vì sao chưa xử lý nhóm đối tượng đánh người ở P. Hòa Xuân?

Thứ bảy, 23/05/2015 11:38

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, dư luận ở P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xôn xao về việc anh Huỳnh Ngọc Phương (1983, trú tổ 66, P. Hòa Xuân) bị một số đối tượng trú cùng phường đánh thương tích nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng. Đặc biệt, khi sự vụ được một số báo mạng phản ánh và đặt vấn đề, có hay không việc CAP Hòa Xuân bao che các đối tượng đánh người. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã xác minh vụ việc từ cơ quan bảo vệ pháp luật Q. Cẩm Lệ và thông tin đến bạn đọc những thông tin xác thật nhất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 17 giờ 30 ngày 6-3, Nguyễn Đức Lợi (1979), Nguyễn Đức Phúc (1985), Đặng Văn Hường (1966), Đặng Văn Dương (1996, con ông Hường), Lê Văn Truyền (1992) và Nguyễn Văn Thể (1979, cùng trú P. Hòa Xuân) tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Hường. Sau đó, do ông Hường tiểu tiện tại vạt đất phía sau đường luồng nhà mình và giáp với nhà anh Đặng Văn Danh (1982) nên giữa anh Danh và ông Hường nảy sinh cãi vã nhưng được Phúc và Thể can ngăn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, bàn nhậu kết thúc, ông Hường đi sang nhà anh Danh và tiếp tục cãi vã. Thể, Dương và Truyền cùng đi sang nhà anh Danh thì thấy Danh cầm cây kéo đứng trong nhà, thách thức ông Hường. Truyền liền cầm ghế nhựa xông đến đánh trúng tay anh Danh làm chiếc kéo rơi xuống đất nên anh Danh bỏ chạy. Thấy vậy, Truyền, Thể và Dương đuổi theo, trong đó Truyền cầm ghế, Dương cầm đá ném theo nhưng không trúng anh Danh. Sau đó, Truyền quay lại nhà ông Hường lấy xe máy Sirius BKS 43M1-3830 để đuổi theo Danh thì có va chạm với Huỳnh Ngọc Phương. Bực mình, Phương đuổi theo Truyền nhưng không kịp. Lúc Phương đuổi theo Truyền thì gặp Nguyễn Đức Phúc đang đứng tại ngã ba Mai Anh Tuấn- Thanh Hóa (Đà Nẵng) rồi đôi co, thách thức lẫn nhau dẫn đến ẩu đả. Lúc này Lợi từ  bè cá dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) đi lên thấy Phương và Phúc đánh nhau cũng xông vào đánh Phương nhưng không trúng. Cùng lúc, Thể, Dương cũng quay lại chỗ Lợi, Phúc đánh Phương.

Do bị đánh, Phương lùi né thì bị vấp vào lề đường Thanh Hóa, ngã vào một hố nhỏ, thấy đối thủ thất thế, Lợi xông đến đè Phương xuống rồi đấm liên tiếp vào mặt Phương. Phát hiện chồng bị đánh, chị Nguyễn Thị Bé Nhẫn (1990, vợ Phương) đến can ngăn cũng bị Phúc hất ra làm chị Nhẫn ngã. Sau đó, Lợi và Phúc chạy khỏi hiện trường, còn Phương bị chảy máu nhiều trên mặt nên cầm 2 đoạn cây đi bộ ra ngã ba Mai Anh Tuấn- Thanh Hóa thì gặp cha con ông Hường và Dương. Thấy Phương hăm dọa, chửi bới nên ông Hường ôm vật Phương xuống đất, cùng lúc Truyền chạy xe máy đến hăm dọa và định tông xe vào Phương thì được người dân kéo lại làm Truyền ngã xe đè lên người Phương. Lúc đó, CAP Hòa Xuân đến làm việc, hướng dẫn Phương đi bệnh viện điều trị và lập hồ sơ ban đầu.

Bản ảnh giám định thương tích của nạn nhân Huỳnh Ngọc Phương.

Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ tiếp nhận điều tra vụ đánh nhau gây thương tích do CAP Hòa Xuân chuyển giao. Ngày 1-4, CAQ Cẩm Lệ mời Phương đến làm việc và thông báo về việc đang tiếp nhận điều ra vụ việc, giải thích quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đồng thời công bố kết quả giám định thương tích đối với Phương là 8%. Qua làm việc, Phương khai vết thương trên đầu là do Lợi dùng đá đánh và Phương yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can những người đã gây thương tích cho mình, đồng thời yêu cầu bồi thường dân sự 60 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CAQ Cẩm Lệ nhận thấy Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Đức Phúc, Đặng Văn Hường, Đặng Văn Dương, Lê Văn Truyền và Nguyễn Văn Thể đã có hành vi đánh Huỳnh Ngọc Phương thương tích 8%. Tuy nhiên, Phương có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên căn cứ tài liệu thu thập được cho thấy, thương tích của Phương là do đối tượng dùng đá gây nên (hung khí nguy hiểm), vụ việc có tính chất côn đồ, vì vậy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích".

Để đảm bảo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại (trong vụ án khởi tố theo yêu cầu bị hại) và các vấn đề liên quan khác, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã mời Phương đến làm việc. Tuy nhiên, theo cung cấp từ phía gia đình thì Phương đã đi lao động tại Angola. Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã xác minh thông tin trên từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thì được biết, Huỳnh Ngọc Phương đã xuất cảnh chiều 9-4-2015. Do đó, ngày 10-4-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã họp liên ngành cùng VKSND Q. Cẩm Lệ và thống nhất hướng giải quyết. Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Thông tư 06/2013 ngày 2-8-2013, liên ngành thống nhất lưu hồ sơ chờ bị hại Huỳnh Ngọc Phương về địa phương sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyên Thảo