Vì sao dừng xe trong bóng râm cũng bị phạt?
Đó là mức phạt được đưa ra tại Luật Giao thông đường bộ. Với lỗi vi phạm này, CSGT sẽ lập biên bản lỗi "đi không đúng làn đường", mức phạt 200.000- 400.000 đồng và lỗi "dừng xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông", mức phạt từ 100.000- 200.000 đồng.
![]() |
Việc dừng xe dưới bóng râm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. |
Trong những ngày thời tiết nắng nóng, hình ảnh nhiều người tham gia giao thông có thói quen chọn bóng râm để dừng chờ đèn đỏ, dù vị trí này cách xa vạch dừng xe là rất phổ biến. Hành vi này đã không chỉ gây cản trở giao thông, mà tiềm ần nguy cơ tai nạn, cũng như gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Tại các con đường có nhiều cây xanh, bóng mát như: Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Trần Phú, Lê Lợi, Phan Châu Trinh… của Đà Nẵng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh khi đèn vàng vừa sáng, người điều khiển xe gắn máy bất ngờ dừng xe dưới các bóng cây dẫn đến tình trạng xe sau đâm vào xe trước do phản ứng không kịp. Mặc dù biết dừng xe xa vạch đổ xe là không đúng quy định nhưng khi được hỏi thì nhiều người trả lời vì tránh thời tiết nắng nóng. Chị Nguyễn Thị Thanh, trú P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) phân trần, chị đứng đây cho mát vì có bóng cây với lại sức khỏe yếu quá, nên không chỉ tôi mà nhiều chị em phụ nữ cũng sẽ vậy. Anh Nguyễn Văn Minh (P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) nhận xét, không chỉ xe máy, bên cạnh đó, một số ô-tô cũng chọn dừng xe trốn nóng dưới bóng râm khiến cho các phương tiện giao thông khác có muốn tuân thủ luật cũng không được.
Trên thực tế, chính sự chủ quan và tâm lý dễ cảm thông cho các hành vi dừng đỗ xe bừa bãi không chỉ tạo ra hình ảnh xấu trong giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện phía sau vì bị bất ngờ, không kịp xử lý. Tại những nơi có biển báo "Đèn đỏ được rẽ phải" cũng bị các phương tiện tránh nắng dừng xe chắn hết lối rẽ. Người có nhu cầu rẽ phải cũng đành đứng im. Anh Bùi Văn Khánh (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhìn nhận: "Giờ ra đường nắng nóng, người dân mình cứ thấy bóng râm là đậu ngay đó, nhất là một số chỗ ghi đèn đỏ được rẽ phải mà có bóng mát cũng đậu ngay. Tôi nhiều khi đi ô-tô có muốn cũng không rẽ được, 10 người hết 8, 9 người vậy rồi".
Về vấn đề này, lực lượng CSGT có mặt tại nhiều ngã tư xử lý những phương tiện cố tình vượt đèn đỏ này và nhắc nhở những người tham gia giao thông dừng đỗ đúng nơi quy định. Theo quy định, khi có tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Những trường hợp dừng, đỗ xe chờ đèn đỏ tại nơi có bóng râm để tránh nóng được coi là đỗ xe dưới lòng đường và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định. Thượng tá Phan Văn Thương- Phó trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng nói: Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người tham gia giao thông bằng xe gắn máy phải dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Không vì việc thuận lợi cho mình mà lại làm cản trở phương tiện giao thông khác. Việc dừng, đỗ sai quy định không những gây nguy hiểm cho người khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Với trường hợp dừng chờ đèn đỏ dưới gốc cây để tránh nắng nhưng lại dừng đỗ bên làn đường ô-tô là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Với lỗi vi phạm này, CSGT sẽ lập biên bản lỗi "đi không đúng làn đường", mức phạt 200.000-400.000 đồng và lỗi "dừng xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông", mức phạt từ 100.000- 200.000 đồng. Tuy vậy trên thực tế, chúng tôi thường tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân.
Việc dừng đèn đỏ dưới bóng râm, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và gay gắt như thế này là điều rất phổ biến. Tuy nhiên điều này khiến cho người tham gia giao thông mất khả năng quan sát, gây mất an toàn giao thông. Thiết nghĩ khi tham gia giao thông người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng luật, khi tìm bóng mát thì cũng cần phải chú ý quan sát trước khi thay đổi hướng di chuyển hoặc dừng xe cẩn thận tránh gây tai nạn cho người khác, hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Việt Thành