Vì sao huyện Hướng Hóa "xén" sân vận động?
"Xén" SVĐ là bình thường?
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin về sự việc UBND H. Hướng Hóa (Quảng Trị) cho phá bỏ khu khán đài A- sân vận động (SVĐ) huyện tại TT Khe Sanh (H. Hướng Hóa) để xây dựng một công trình khác khiến dư luận xôn xao. Người dân địa phương cho rằng việc phá bỏ một phần công trình tiền tỷ là hết sức lãng phí, bên cạnh đó hiện khu khán đài A đã san phẳng nhưng dự án công trình mới chưa thấy triển khai càng làm dư luận thêm nghi ngờ.
Ngày 2-5, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về công trình xây dựng Nhà văn hóa truyền thống dân tộc Vân Kiều- Pa Cô (dự kiến xây tại khán đài A)- gọi tắt: NVH, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho biết: Dự án có tổng giá trị đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn vốn T.Ư và địa phương nhưng hiện chưa triển khai vì nhiều lý do. Trong đó một phần là do chưa được bố trí vốn nên việc dự án bị chậm tiến độ chỉ là tạm thời. Xung quanh dư luận cho rằng UBND huyện đã lãng phí khi đập bỏ khán đài A giá trị hàng trăm triệu đồng và sử dụng mặt bằng này xây dựng NVH, bà Lệ Hà khẳng định tất cả đều được Huyện ủy thống nhất và có sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn tham gia thẩm duyệt.
![]() |
Hiện trường Khán đài A đã bị phá bỏ, phía sau là khán đài B cỏ dại mọc đầy. |
Theo Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, có 3 phương án lựa chọn vị trí cho dự án NVH nhưng sau đó "chốt" lại tại SVĐ, mặt bằng là khán đài A. UBND tỉnh đồng ý, các Sở tham gia cũng thống nhất phương án này. Lãnh đạo UBND huyện cũng cho rằng chọn vị trí như trên không ảnh hưởng đến công năng SVĐ. Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa còn lý giải do nhu cầu hiện chưa lớn nên SVĐ huyện không có khán đài A cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, theo người dân cả H. Hướng Hóa rộng lớn không chỉ có mỗi mặt bằng tại SVĐ là "đắc địa" cho việc xây dựng NVH (?)
Từ cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, chúng tôi lại thấy hé lộ nhiều điều đáng bàn từ chuyện "xén" SVĐ để xây NVH của địa phương này.
![]() |
Mặt tiền khán đài A (đã bị phá) nằm trên đường lớn của TT Khe Sanh. |
Phá để ngừa tai họa?
NVH được cho sẽ là điểm nhấn kiến trúc tại trung tâm H. Hướng Hóa và là công trình nhân kỷ niệm 45 năm "Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa" sắp tới (tháng 7-2013) nên dư luận hiện rất quan tâm đến tiến độ dự án. Đây là công trình mang ý nghĩa quan trọng nên với bất kỳ lý do gì khiến dự án "bất động" (dù chỉ tạm thời) đều khiến dư luận băn khoăn, thậm chí có những suy diễn tiêu cực khác. Trong đó, người dân địa phương tỏ ra nghi ngờ và bức xúc về việc chính quyền huyện phá bỏ khán đài A của SVĐ để lấy mặt bằng xây dựng NVH.
Được biết, SVĐ Hướng Hóa được xây dựng năm 2000 và đưa vào sử dụng năm 2002 với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, gồm diện tích thi đấu và hai khán đài A, B. So với nhiều địa phương khác, SVĐ Hướng Hóa nổi trội hẳn khiến người dân không khỏi tự hào. Sau khi khán đài A SVĐ bị phá bỏ, quy mô hoành tráng của SVĐ chẳng khác nào chiếc áo đẹp bị mất vạt. Và nếu khi công trình NVH cao 2 tầng được xây dựng thì chắc chắn diện mạo SVĐ bị thu hẹp một cách đáng kể cả về không gian lẫn diện tích. Ngoài ra, việc phá bỏ khán đài A không chỉ làm sai công năng của SVĐ mà thiết kế ban đầu của SVĐ cũng bị phá vỡ chỉ sau 10 năm.
Trở lại nguyên nhân phá bỏ khán đài A, theo văn bản của UBND H. Hướng Hóa do Chủ tịch UBND H. Hướng Hóa Nguyễn Ngọc Sắc ký có nêu: Sau 10 năm sử dụng, khán đài A xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập rất cao, không có khả năng khắc phục sửa chữa, vào đầu mùa mưa bão 2011 đã sạt lở và đứt gãy nhiều đoạn... Liên quan thông tin hạng mục xuống cấp, bà Lệ Hà cho biết đã "tận mục" tình trạng xuống cấp thê thảm của khán đài A trước khi bị phá bỏ. Cũng theo bà Hà, khu khán đài A không chỉ xuống cấp mà còn là địa điểm phức tạp về tình trạng tiêm chích ma túy, ô nhiễm môi trường...
Qua văn bản của Chủ tịch UBND huyện và chia sẻ của Bí thư Huyện ủy, chúng tôi thấy nổi lên các vấn đề đáng lưu ý: Thứ nhất, công trình SVĐ này chỉ mới đưa vào sử dụng được 10 năm mà đã xuống cấp mức độ trầm trọng như vậy chứng tỏ chất lượng xây dựng rất kém, vậy câu hỏi đặt ra cho những người có trách nhiệm đầu tư, xây dựng công trình này như thế nào? Và tình trạng thê thảm của khán đài A như lời bà Lệ Hà nói là đã "tận mục" thì vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý và sử dụng công trình ở đâu?
Theo cách lý giải của chính quyền địa phương thì việc phá bỏ khu khán đài A không ảnh hưởng đến công năng của SVĐ mà còn có lợi vì ngăn ngừa được tai họa có thể xảy đến vì công trình này... xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, người dân lại thấy chưa hề có sự cố nào xảy ra và việc phá bỏ đó gây lãng phí, làm vỡ thiết kế SVĐ ban đầu nên bức xúc và đặt nghi vấn là điều dễ hiểu.
Hiện dư luận vẫn rất bức xúc vì chưa thông suốt với cách lý giải của chính quyền và vì dự án xây dựng NVH chậm triển khai, có nguy cơ không kịp tiến độ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa vào tháng 7-2013 tới.
Bài, ảnh: Bảo Hà