Vì sao ông Vương Kỳ Sơn trở lại chính trường?
Ông Vương Kỳ Sơn đã trúng cử đại biểu Quốc hội Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy ông có thể trở thành Phó Chủ tịch tiếp theo của quốc gia này.
|
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và ông Vương Kỳ Sơn tại một cuộc họp hồi năm 2015. Ảnh: SCMP |
Thông tin ông Vương Kỳ Sơn, từng được mệnh danh là anh hùng trong chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trở lại chính trường đang trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông nước này.
Điều bất ngờ ở đây là ông Vương Kỳ Sơn đã từng thôi giữ tất cả vị trí chủ chốt trong đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 1-2017, như Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị và Ủy viên Ủy ban Trung ương.
Dọn đường cho chiếc ghế Phó Chủ tịch nước
Theo tờ SCMP, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam tối 29-1 thông báo, ông Vương nằm trong số 118 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội. Dự kiến vào tháng 3 tới, các đại biểu này sẽ tham dự những phiên họp Quốc hội, tại đây họ sẽ bầu ra ban lãnh đạo nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng cũng như Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đây thật sự là điều bất ngờ. Thực tế là tất cả các lãnh đạo đã chuẩn bị về hưu đều không tiếp tục nắm giữ ghế trong Quốc hội sau đó. Và ông Vương Kỳ Sơn là quan chức nghỉ hưu duy nhất cho đến nay nhận được “ngoại lệ” này. Ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, đã thôi giữ chức Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị - cơ quan gồm 7 thành viên cao cấp nhất của đảng - vào tháng 10-2017 vì quá tuổi (tuổi nghỉ hưu là 68 tuổi).
Nhưng việc ông trúng cử đại biểu Quốc hội là dấu hiệu cho thấy ông có thể trở thành Phó Chủ tịch tiếp theo của quốc gia này. Dù chiếc ghế phó chủ tịch nước thường chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng trong hai thập kỷ qua, vị trí này thường do những nhân vật quyền lực trong đảng nắm giữ. Trước khi trở thành lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, cả ông Tập Cận Bình và người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào đều là phó chủ tịch, sau khi giữ các vị trí trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Nhưng tầm quan trọng của chiếc ghế này giảm đi đáng kể từ năm 2013 sau vụ ông Lý Nguyên Triều, thành viên Bộ Chính trị (không phải thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị), đảm nhiệm chức vụ này.
Nhưng có thể ông Vương Kỳ Sơn thì khác.
“Cánh tay đắc lực” của Chủ tịch Tập Cận Bình
Ông Vương Kỳ Sơn từng là quan chức đứng đầu chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình và được mệnh danh là “người quyền lực thứ 2 Trung Quốc”.
Ông là cái tên được nổi danh trong việc giải quyết các vấn đề, từ việc chống tham nhũng cho đến các cuộc khủng hoảng tài chính. Ông chính là nhân vật chủ chốt xây dựng mối quan hệ thương mại và kinh tế với Mỹ trong suốt khủng hoảng tài chính toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong mọi cuộc cải cách kinh tế gần đây của Trung Quốc. Từ năm 2012, khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Vương Kỳ Sơn trở thành “cánh tay đắc lực” giúp nhà lãnh đạo này thực hiện chiến dịch chống tham nhũng “Đả hổ, diệt ruồi”. Và hàng loạt tên tuổi lớn ở nước này như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu... đã “lọt lưới”. Theo các nguồn tin, hơn 1,3 triệu quan tham Trung Quốc, trong đó có hơn 150 quan chức cấp cao đã bị “ngã ngựa”.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây có thể một phần là lý do tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình muốn ông Vương Kỳ Sơn trở lại chính trường và giữ vai trò quan trọng tương xứng. Theo các chuyên gia, với khả năng giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị, lại giàu kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng chính trị, ông Vương Kỳ Sơn rất được Chủ tịch Tập tín nhiệm. Một số chuyên gia khác cũng cho rằng, sự hiện diện của nhân vật này có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ về những cam kết chống tham nhũng không ngừng nghỉ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
KHẢ ANH