LHQ cáo buộc Israel phạm tội ác chống lại loài người

Thứ tư, 11/06/2025 09:30

Ngày 10-6, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) về lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng (IICIOPT) công bố báo cáo cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào trường học, cơ sở tôn giáo và di sản văn hóa ở dải Gaza "cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người với hành vi diệt chủng người Palestine".

Báo cáo nêu rõ: "Israel đã xóa sổ hệ thống giáo dục của Gaza và phá hủy hơn một nửa số cơ sở tôn giáo, văn hóa ở Gaza". Cũng theo báo cáo, lực lượng Israel đã "phạm tội ác chiến tranh, bao gồm cố ý tấn công dân thường và giết người có chủ đích, trong các đợt tấn công vào cơ sở giáo dục gây thương vong cho dân thường". Tài liệu nhận định: "Dù việc phá hủy tài sản văn hóa, bao gồm cả cơ sở giáo dục, tự thân không cấu thành hành vi diệt chủng nhưng từ các bằng chứng về hành vi đó có thể suy ra ý định diệt chủng nhằm vào một nhóm người được bảo vệ theo luật pháp quốc tế". Ủy ban trên kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt mọi cuộc tấn công vào các cơ sở văn hóa, tôn giáo và giáo dục. Báo cáo tập trung đặc biệt vào tình hình Gaza nhưng cũng đề cập đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở toàn bộ vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem, cũng như tại lãnh thổ Israel.

Trước đó, ngày 9-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi mở lại các tuyến đường tiếp tế nhân đạo trong bối cảnh hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước này sau khi Israel chặn một chiếc thuyền chở hàng chục nhà hoạt động đến Gaza. Trong phát biểu, Tổng thống Macron chỉ trích lệnh phong tỏa nhân đạo ở Gaza, kêu gọi ngừng bắn ở vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời hối thúc trả tự do ngay lập tức cho các công dân Pháp trong số 12 nhà hoạt động trên tàu. Ngoài cuộc biểu tình ở Paris, ít nhất 5 thành phố khác của Pháp cũng ghi nhận các hoạt động ủng hộ Palestine. Tại Thụy Sĩ, hàng trăm người cũng đã chặn các nhà ga xe lửa ở Geneva và Lausanne để phản đối các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Khoảng 300 người biểu tình mang theo cờ Palestine đã gây cản trở ở hai đường ray tại nhà ga chính của Geneva trong khoảng một giờ khiến các chuyến tàu bị trễ và hủy. Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án việc Israel bắt giữ tàu cứu trợ Madleen, cho rằng đây là hành vi "vi phạm luật pháp quốc tế". Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự can thiệp này đe dọa đến an ninh hàng hải.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel thông báo con tàu nhân đạo chở hàng hóa viện trợ cùng một số nhà hoạt động khí hậu đã được chuyển hướng tới bờ biển Israel khi đang trên đường tới Dải Gaza.

T.N