Vì sao phân bón hỗ trợ nông dân nghèo giá cao hơn thị trường?

Thứ bảy, 10/10/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, người dân tại xã biên giới Hướng Phùng (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) xôn xao, bức xúc liên quan đến hạng mục phân bón hỗ trợ tái sản xuất thuộc Chương trình Nông thôn mới cho hộ nghèo  đồng bào Vân Kiều tại xã. Chúng tôi đã ngược lên Hướng Phùng để tìm hiểu vấn đề này.

Cán bộ thôn Xa Ry đang phản ánh nội dung với báo chí.

Ngày 7 – 10, ông Trương Văn Lân, Trưởng thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng cho biết dự án chỉ dành riêng cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, 150 hộ Vân Kiều tại 8 thôn của xã là Xa Ry, Bụt Việt, Doa Cũ, Cheng, Kợp, Mã Lai, Chênh Vênh, Hướng Choa được thụ hưởng dự án có tổng vốn 300 triệu đồng này, hạng mục là phân bón để phục hồi cây cà-phê. Đối với thôn Xa Ry, có 18 hộ được nhận hỗ trợ. Nói thêm, Hướng Phùng là “thủ phủ” trồng cà-phê của toàn tỉnh Quảng Trị lâu nay nên người dân rất rành rẽ liên quan đến lĩnh vực này. “Dự án có tổng vốn 300 triệu đồng, được xã (chủ dự án) triển khai thực hiện vào tháng 8 – 2015, các hộ dân đã nhận phân bón hiệu Bông lúa, số lượng 125kg/hộ”, ông Lân cho biết. “Theo số vốn dự án thì mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng, đối chiếu với số lượng phân bón thực nhận thì giá mỗi kg là 16 ngàn đồng. Đó là một mức giá cao, tính ra chênh lệch hơn mấy triệu đồng/1 tấn so với thị trường”, ông Lân giãi bày.

Nói thêm về giá cả, anh Nguyễn Văn Kiều Hưng, Phó Bí thư chi bộ thôn Xa Ry và ông Lân đều cho biết, người dân địa phương mua nợ phân bón cùng loại tại đại lý cấp 3 ở ngay Hướng Phùng giá cao nhất cũng chưa tới 12 triệu đồng/tấn. “Chúng tôi thường ra thẳng TT Khe Sanh, cách 30km mua tại đại lý, giá vận chuyển về tận nhà chỉ có 11,5 triệu đồng/tấn. Giá cả 5 tháng qua không có thay đổi đặc biệt”, ông Lân chỉ rõ. “Sau khi nắm tình hình trong thôn, vào tuần đầu tháng 9 – 2015, tại buổi trực báo trưởng thôn tại xã, các trưởng thôn đều phản ánh vấn đề này lên UBND xã nhằm đảm bảo quyền lợi cho hộ nghèo. Ngày 12–9, tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lân và một số trưởng thôn 1 lần nữa phản ánh vụ việc lên lãnh đạo huyện về chênh lệch giá phân bón. “Có thể phải cộng thêm một số chi phí khác nhưng giá không thể đến mức ấy, thiệt thòi cho dân lắm”, ông Lân nói thêm.

Khi chúng tôi hỏi đến việc chính quyền xã giải quyết như thế nào với phản ánh trên, ông Lân cho biết Chủ tịch UBND xã là ông Nguyễn Thế Hùng trả lời giá cả được huyện thẩm định, đồng ý. Trao đổi với chúng tôi, ông Hùng khẳng định: “Bà con họ nói nhiều nhưng không có vấn đề gì đâu, giá cả được sự đồng ý của ban, ngành của huyện thẩm định, không phải giá tự động. Tôi mới nhận công tác gần 5 tháng nay, khi dự án đã hoàn thành, ký hợp đồng rồi, tôi chỉ ký thanh toán thôi. Nhưng thật ra không có vấn đề gì đâu”(!?).

Bao bì loại phân bón dùng trong dự án hỗ trợ cho hộ nghèo tại Hướng Phùng.

Chúng tôi trở ngược ra TT Khe Sanh, trao đổi với lãnh đạo huyện thì được giới thiệu sang Phòng NN và PTNT. Liên quan đến vốn hỗ trợ tái sản xuất chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2015 đối với hộ đồng bào Vân Kiều–Pa Cô nghèo trên địa bàn H. Hướng Hóa, ông Hồ Quốc Trung, Phó Phòng NN và PTNT huyện cho biết chỉ mỗi xã biên giới Hướng Phùng có hạng mục hỗ trợ phân bón, còn nhiều xã khác là hạng mục cây, con giống tùy theo nhu cầu tại từng địa phương. Theo quy trình, xã trình hồ sơ lên UBND huyện, Phòng NN và PTNT chỉ thẩm định hạng mục hỗ trợ, còn thẩm định giá thuộc cơ quan Tài chính. Đến cửa hàng phân bón X.T ở TT Khe Sanh, hỏi về giá phân bón Bông Lúa theo mẫu của dự án, chủ cửa hiệu cho biết bán lẻ hơn 10 triệu đồng/1 tấn, nhưng mua số lượng lớn sẽ có giá “mềm”, chưa tới 10 triệu đồng/1 tấn bao gồm cả phí vận chuyển xa chừng 30km...

Từ kinh nghiệm sản xuất của người dân và thực tế thị trường cho thấy những băn khoăn, bức xúc của người dân Hướng Phùng là có cơ sở, đề nghị chính quyền chức năng Quảng Trị làm rõ để nhân dân an tâm sản xuất, cũng như bảo đảm quyền lợi cho hộ nghèo thụ hưởng dự án.

Bảo Hà