Vì sao tiền ủng hộ của người dân tổ 37A không được chuyển đi?

Thứ bảy, 11/01/2014 13:03

(Cadn.com.vn) - Trong đơn gửi đến Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Phúc (trú K150/22-Nguyễn Hữu Thọ, tổ 37A, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình bày: hưởng ứng chủ trương ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả của cơn bão số 10 của UBMTTQ P. Hòa Thuận Tây, là Tổ trưởng Tổ 37A, bà đã kêu gọi người dân trong tổ ủng hộ được 1.700.000 đồng. Bà đã nộp số tiền này cho ông Nguyễn Văn Kha, Trưởng ban Mặt trận 37 để nộp lên UBMTTQ phường, nhưng đến nay ông Kha vẫn chưa nộp số tiền nói trên lên cấp trên...

Theo bà Phúc trình bày, ngay khi nhận được lời kêu gọi, bà đã triển khai ngay đối với tổ dân phố do bà làm tổ trưởng và được người dân nhiệt tình hưởng ứng.  Số tiền 1.700.000 đồng thu được bà nộp cho ông Nguyễn Văn Kha cùng với danh sách người ủng hộ kèm theo. Bà không ngờ rằng cho đến nay số tiền đó không được nộp lên cấp trên mà cũng không thấy có thông báo trả lại cho dân. Bà chỉ biết được điều này khi họp bình xét thi đua các tổ, tổ của bà không đạt danh hiệu gì, đi tìm hiểu căn nguyên thì trong nhiều lý do có lý do tổ bà không tham gia các hoạt động do cấp trên chỉ đạo. Lúc này bà mới biết số tiền ủng hộ người dân vùng bão lũ trong cơn bão số 10 của tổ bà vẫn chưa được nộp lên UBMTTQ phường.

Chiều 8-1, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Trần Kín, Chủ tịch UBMTTQ P. Hòa Thuận Tây, ông cho biết: số tiền 1,7 triệu đồng của tổ 37A ủng hộ đến nay không nộp lên UBMTTQ phường là do ngay sau cơn bão số 10 là đến cơn bão số 11, trong đó TP Đà Nẵng là địa phương chịu ảnh hưởng. Vì vậy, trong buổi họp giao ban Mặt trận quận  ngày 18-10-2013 đã thống  nhất, đối với tổ dân phố nào nộp tiền lên UBMTTQ phường và đã nộp vào kho bạc thì thôi, còn những tổ chưa thu hoặc đang thu thì dừng lại và trả lại cho người dân. Theo đó, ngày 21-10-2013 trong cuộc họp Ban Thường trực UBMTTQ phường đã thông báo dừng việc thu tiền ủng hộ của người dân chờ chỉ đạo của cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Kha vẫn giữ nguyên 1,7 triệu đồng do người dân tổ 37A ủng hộ.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, ông Nguyễn Văn Kha phụ trách các tổ dân phố 37A, 37B và 37C, khi tổ 37A hoàn tất việc nộp tiền ủng hộ thì tổ 37C chỉ mới thu được một số hộ dân, riêng tổ 37B chưa thu được hộ nào. Lý giải việc không nộp 1,7 triệu đồng của người dân tổ 37A ủng hộ lên UBMT phường, ông Kha cho biết: vì phụ trách 3 tổ nên ông đợi 2 tổ còn lại hoàn thành rồi mang lên nộp một thể. Tuy nhiên, trong quá trình thu từ các tổ nói trên chưa xong thì nhận được thông báo dừng việc thu tiền ủng hộ tại các khu dân cư. Vì vậy đến nay ông vẫn còn giữ nguyên số tiền 1,7 triệu đồng. Đồng thời ông cho biết sẽ trả lại số tiền này cho các hộ dân tổ 37A trong dịp họp tổ dân phố thời gian đến.

Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân tổ 37A, P. Hòa Thuận Tây rất đáng hoan nghênh. Việc người dân bức xúc, thắc mắc số tiền do mình ủng hộ chậm trễ, không đến được với người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong bão lũ là có cơ sở. Rõ ràng, với trách nhiệm của mình thì ông Kha là người có lỗi, tuy nhiên trong sự việc này không hề có động cơ khuất tất hay tiêu cực gì trong đấy.

Bài, ảnh: Phương Trang