Vì sao UBND P. Tân Chính biến vỉa hè đường Hải Phòng thành hàng ăn?

Thứ năm, 07/01/2016 09:56

(Cadn.com.vn) - Gần đây, dư luận tại P. Tân Chính (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tỏ thái độ bất bình về việc UBND P. Tân Chính tổ chức, bố trí cho một số người kinh doanh hàng ăn uống trên vỉa hè đường Hải Phòng. Nhiều người cho rằng việc làm của UBND P. Tân Chính đi ngược lại với chủ trương xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố xanh-sạch đẹp, văn minh.

Nhiều hộ dân ở các tổ dân phố số 61, 66, 67, 68 (P. Tân Chính) thắc mắc, vì lý do gì, UBND P. Tân Chính lại tổ chức lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán gây mất mỹ quan đô thị. Việc bố trí như vậy là hoàn toàn không hợp lý, vì vỉa hè là lối đi dành cho người đi bộ... Tại sao chợ Tân Chính vẫn còn nhiều khu vực bỏ trống nhưng không bố trí tiểu thương vào đây buôn bán. Theo ông Nguyễn Minh Chiến (người dân trong khu vực), việc phân lô, quy hoạch lề đường Hải Phòng trở thành nơi buôn bán có nhiều bất cập, gây mất vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, do địa điểm kinh doanh chật hẹp nên dẫn đến tình trạng các loại phương tiện lấn chiếm lòng đường, gây xáo trộn về TTATGT, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trong khu dân cư...

Những bạt quay được dựng trên vỉa hè đường Hải Phòng làm nơi buôn bán.

Tìm hiểu về hiện trạng, chúng tôi được biết chiều dài vỉa hè đường Hải Phòng đoạn ngang qua P. Tân Chính dài khoảng 1km, chiều ngang vỉa hè 3m đã được UBND P. Tân Chính trưng dụng 2m làm nơi mua bán và chừa lại 1m dành cho người đi bộ. Theo bố trí của UBND P. Tân Chính, mỗi lô hàng ăn rộng 8m2 (chiều ngang 4m, chiều sâu 2m) và giữa 2 lô có khoảng cách 8m2 dành làm nơi để xe. Ngoài ra, phường còn kêu gọi một doanh nghiệp tài trợ bạt quay di động để che nắng, mưa và có in dòng chữ: UBND P. Tân Chính; điểm buôn bán văn minh. Đến nay, tuyến hàng ăn này đã có một vài hộ tổ chức buôn bán.

Để làm rõ việc sử dụng vỉa hè làm nơi mua bán của UBND P. Tân Chính, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với ông Lê Tiến Dũng, Chuyên viên Văn phòng UBND Q. Thanh Khê, và được biết: Khi thực hiện chủ trương của thành phố, xây dựng đường Lê Duẩn thành tuyến phố chuyên doanh thời trang nên cấm tuyệt tình trạng buôn bán trên vỉa hè. Qua khảo sát, tại P. Tân Chính có 49 hộ không còn nơi buôn bán. Do đó, vì mục đích an sinh xã hội lãnh đạo quận đồng ý chủ trương sắp xếp, bố trí số hộ này về kinh doanh tại vỉa hè đường Hải Phòng. Trước mắt, UBND P. Tân Chính phải thực hiện các biện pháp, như: vận động tổ dân phố, nhân dân trong khu vực ủng hộ; yêu cầu những người tham gia kinh doanh cam kết đảm bảo ANTT, ATGT và vệ sinh môi trường...

Tìm hiểu thêm, chúng tôi đã làm việc với ông Hồ Văn Dũng, Chủ tịch UBND P. Tân Chính. Theo ông Dũng, khi tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn đi vào hoạt động có 49 hộ dân ở phường buôn bán hàng ăn trên vỉa hè không còn nơi kinh doanh. Do tất cả hộ đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nên lãnh đạo phường đã thống nhất đưa ra phương án quy hoạch vỉa hè đường Hải Phòng làm nơi buôn bán để bố trí các hộ trên di dời về đây. Hiện tại, phường đã triển khai xây dựng bạt quay, phân lô và phường đã thành lập tổ quản lý để theo dõi, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng các cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, ANTT... Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của chúng tôi tại sao không phổ biến chủ trương này đến người dân trong khu vực được biết, ông Hồ Văn Dũng cho rằng, đó là lỗi tại Tổ trưởng tổ dân phố.

Qua sự việc trên, có thể nói đây là việc làm mang tính nhân văn nhằm tạo việc làm cho một số hộ nghèo tại địa phương song việc làm đó cũng cần có sự đồng thuận từ phía người dân. Do đó, chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ sự việc để tránh những dư luận xấu. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện phải hết sức khoa học, hợp lý, không ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, vệ sinh môi trường, TTATGT... nhất là đời sống của người dân trong khu vực và không đi ngược lại với chủ trương lớn của thành phố đề ra.

M.T