Vì yêu nên tội

Thứ năm, 01/12/2022 09:07
Sáng 30-11, Tòa án Quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Lê Văn Phong 21 tháng tù giam về tội: “Đào ngũ”.
Bị cáo Lê Văn Phong.
Bị cáo Lê Văn Phong.

Theo cáo trạng, Lê Văn Phong (Binh nhì, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 572) có tình cảm với chị N.T.N.H (trú tỉnh Vĩnh Long). Khi biết Hiền từ Vĩnh Long ra thăm, trưa 21-4-2022, Phong tự ý rời khỏi đơn vị, đón xe ôm đến nhà nghỉ để gặp H. Biết Phong có ý định đào ngũ, H. khuyên Phong về lại đơn vị nhưng Phong không đồng ý. Chiều cùng ngày, Phong đón xe khách đưa H. đến tỉnh Tiền Giang thuê trọ và sống chung.

HOÀI NAM