Huế thúc tiến độ khu xử lý rác Hương Bình, dự kiến bàn giao tháng 6-2026

Thứ tư, 25/03/2026 13:43

Sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.

Video: Toàn cảnh dự án.

Theo ông Đặng Quang Ngọc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục của giai đoạn 1 đã được điều chuyển sang giai đoạn 2, gồm hoàn thiện các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và san nền khu số 3. Các hạng mục xây dựng còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4.

Dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình.
Dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình.

Ghi nhận tại công trường, nhà thầu đã huy động lại nhân lực, máy móc để thi công các phần việc cuối. Nhiều hạng mục như kè mái, san nền, sân bãi, đường bê tông nội bộ cơ bản hoàn thành; các điểm hư hỏng, sạt trượt do mưa lũ cũng đang được khắc phục.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, giám sát dự án, cho biết gói thầu số 8 do Công ty TNHH Tân Bảo Thành thực hiện đã đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Phần việc còn lại chủ yếu là đắp đất, hoàn thiện sân nền khu điều hành.

Trong khi đó, gói thầu 22 do Công ty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ Nam Kinh đang triển khai các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông, trạm cân. Gói mua sắm thiết bị đã hoàn tất thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến lắp đặt trong tháng 5.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Khu xử lý rác Hương Bình không chỉ góp phần giải quyết áp lực rác thải khu vực phía Bắc TP Huế mà còn đóng vai trò dự phòng khi Nhà máy điện rác Phú Sơn quá tải hoặc gặp sự cố.

Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho thấy, năm 2025, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 702 tấn/ngày, trong khi Nhà máy Phú Sơn chỉ có công suất thiết kế 600 tấn/ngày nhưng đang phải tiếp nhận khoảng 645 tấn/ngày. Vào các dịp lễ, Tết, lượng rác có thể tăng vọt lên 1.400–1.500 tấn/ngày, vượt xa khả năng xử lý hiện tại.

Ngoài ra, các loại rác thải đặc thù như bùn thải, rác công nghiệp thông thường và rác sau phân loại tại nguồn vẫn chưa có nơi xử lý triệt để, do nhiều bãi chôn lấp cũ đã đóng cửa.

Dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình được triển khai từ năm 2018 trên diện tích khoảng 20ha, tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng. Công trình chia làm hai giai đoạn, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành từ năm 2022 nhưng bị chậm tiến độ.

Khi đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý căn cơ bài toán rác thải sinh hoạt, giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu và đảm bảo an ninh môi trường cho TP Huế.

Biến đường thành nơi tập kết rác!

- Điểm tập kết rác phải đặt ở vị trí phù hợp chớ sao lại chiếm dụng đường giao thông?

Đà Nẵng giải bài toán rác thải nhựa thế nào?

Kỳ 1: Rác thải nhựa và thực trạng đáng lo ngại!

Hơn 2.000 tấn rác thải ùn ứ, chính quyền 4 xã gửi đơn cầu cứu

Nhiều tháng qua, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) dừng hoạt động, hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn các xã lân cận gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương nhiều xã đã gửi đơn kêu cứu đến UBND TP Đà Nẵng sớm quan tâm, giải quyết.

Khẩn trương xử lý vướng mắc, sớm đưa Nhà máy rác Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại

Ngày 11-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam hoạt động trở lại theo đúng quy định pháp luật.

Sớm giải quyết tình trạng ùn ứ rác thải tại nhiều xã, phường ở Đà Nẵng

Gần hai tuần qua, Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư tạm ngừng tiếp nhận khiến rác thải ùn ứ trên địa bàn 15 phường, xã (thuộc huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) gây ô nhiễm môi trường.

Xử lý thế nào với hơn 20 ngàn tấn rác đổ thải trái phép?

Liên quan tới hàng chục ngàn tấn rác thải do Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO chôn lấp, đổ thải trái quy định tại thôn Phú Quý xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 2374 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an TP trong việc cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

Huế thúc tiến độ khu xử lý rác Hương Bình, dự kiến bàn giao tháng 6-2026

Thứ tư, 25/03/2026 13:43

Sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.

Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ

Ngựa “phi thiên” hóa cột lửa giữa đêm ở Huế

Một linh vật ngựa từng là điểm check-in đông khách dịp Tết ở Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm 22-3. Ngọn lửa bùng nhanh giữa không gian đông người qua lại khiến nhiều người hoảng hốt, tiếc nuối.

Tông lan can cửa hầm Phú Gia, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng 22-3, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Công an thông tin vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc người lạ

Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) vừa có thông tin chính thức về vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với người lạ.

Sóng dữ “nuốt chửng” bờ biển Hàm Rồng, hàng quán chênh vênh trên miệng vực

Mưa lũ kéo dài kết hợp triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế), cuốn trôi đất liền, đẩy nhiều hộ dân ven biển vào tình thế nguy hiểm.

Cận cảnh hiện trường vụ sập “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ

Đến 15 giờ chiều 3-12, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ và xử lý hiện trường vụ sập “hố tử thần” xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền (phường An Hải).

Người dân vùng cao làm cầu tạm để qua điểm sạt lở

Đường ĐH8 trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) đi vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi, đứt cả nền đường dài hàng chục mét, xe cơ giới chưa thể tiếp cận được. Vì vậy người dân địa phương đã tự làm cầu tạm để có thể qua lại, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh đến trường.

Gần 145ha đất canh tác của người dân xã Đại Lộc bị xói lở, bồi lấp

Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, gần 145ha đất canh tác tại 4 thôn: Liên Thuận, Đại Phú, Hoà Mỹ và Phiến Ái 2 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nằm ven sông Vu Gia bị xói lở, bồi lấp, trong đó có khoảng 45ha bị bồi lấp hơn 1m.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên người dân vùng lũ tại phường Đông Hòa

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn phường Đông Hòa.

Cảm động học sinh vùng cao Đà Nẵng tặng túi gạo nhỏ làm quà cho cô giáo

Hòa trong không khí cả nước tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại điểm trường Tiểu học Nông Văn Dền (xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng), một câu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp đã khiến nhiều thầy cô xúc động.

Đất đá sạt lở ầm ầm như thác, nhiều người tháo chạy thục mạng

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk khiến hàng nghìn m3 đất đá đổ ầm ầm như thác, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân.