Biến đường thành nơi tập kết rác!
- Điểm tập kết rác phải đặt ở vị trí phù hợp chớ sao lại chiếm dụng đường giao thông?
- Đó là nỗi bức xúc của người dân sống trên các tuyến đường Nước Mặn 7, Nước Mặn 8 (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đó NXD. Không biết vì sao mà tuyến đường Nước Mặn 8 (đoạn nối từ đường Chương Dương đến đoạn giao với đường Nước Mặn 7) bị chặn hai đầu và trở thành bãi tập kết rác thải. Lâu dần, điểm tập kết rác này còn tràn sang đường Nước Mặn 7. Ngoài ra, không chỉ là rác thải sinh hoạt mà còn có rất nhiều cây xanh, cành khô được đưa về đổ chất đống. Có thời điểm rác thải cây xanh cộng với rác sinh hoạt đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân rất bức xúc.
- Việc này người dân cần phản ánh lên chính quyền địa phương hoặc công ty môi trường.
- Người dân phản ánh nhiều lần rồi nhưng chưa thấy chuyển biến chi đáng kể. Vừa qua, đơn vị chức năng có huy động máy xúc đến cào, dọn rác trên lòng đường Nước Mặn 8. Tuy nhiên, hệ thống cống chặn hai đầu tuyến đường vẫn chưa được tháo dỡ nên đường vẫn không thể lưu thông. Đáng nói hơn, khi đoạn đường này được dọn sạch, các xe thu gom rác từ các khu dân cư lại tiếp tục đưa về đổ tại khu vực ngã ba Nước Mặn 8-Nước Mặn 7, lấn chiếm gần hết lối giao thông. Mặc dù, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã cắm bảng “Cấm đổ rác” tại khu vực này nhưng rác thì vẫn tràn lan.
- NXD thiển nghĩ, cứ để một điểm tập kết rác gây ô nhiễm nghiêm trọng như thế này tồn tại kéo dài thì thật khó chấp nhận. Mong rằng chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, có phương án bố trí điểm tập kết rác phù hợp nhằm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.
N.X.D
Dòng sự kiện:Bảo vệ ANTT ở cơ sở
Làm rõ 2 thanh thiếu niên dùng hung khí gây thương tích cho người đi đường
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Sập sòng
Triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức “lô đề” giao dịch hơn 10 tỷ đồng
Kịp thời ngăn chặn hơn 1,9 tấn dầu, mỡ thải có nguy cơ xâm nhập bữa ăn người dân












