Vì sao kính cao ốc đổ sập, vỡ vụn trong cuồng phong bão Yagi?

Thứ hai, 09/09/2024 07:26
Bão số 3 Yagi quét qua đã cảnh báo nhiều nguy hiểm khôn lường về chất lượng xây dựng các công trình hiện nay.

Kết cấu bao che, chịu lực quá kém

Siêu bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội với gió mạnh kèm mưa to đã khiến nhiều cao ốc, căn hộ,... bung vách kính, kính vỡ vụn.

Tại TP Hạ Long, loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay. Cả tấm vách kính bao mặt đứng của công trình bị gió bão làm đổ sập.

Ở Hà Nội, cửa kính, cửa sổ tại nhiều chung cư, shophouse,... bị vỡ vụn. Thậm chí, vách kính cửa sổ tại chung cư cũng lung lay, rung lên bần bật muốn bong ra khỏi cửa sổ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), đánh giá, các hiện tượng trên cho thấy liên kết khung vào kết cấu bao che hoặc liên kết vào hệ thống chịu lực là quá kém.

Về nguyên nhân, ông Thịnh cho rằng, cần đánh giá trên nguyên tắc 5 chữ M trong công tác quản lý chất lượng. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là con người (Man) rồi xét đến các yếu tố tiếp theo là tiền (Money), vật tư vật liệu (Materials), máy móc (Machines) đến phương pháp (Method).

Theo vị này, đánh giá về con người cần phải thấy rõ trách nhiệm của các chủ thể từ chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng đến nhà thầu giám sát.

“Cửa/vách kính trong xây dựng được gọi là kết cấu bao che, có vai trò rất quan trọng. Khi thực hiện công trình xây dựng, các chủ đầu tư đều muốn đẹp, chất lượng đảm bảo. Nhưng khi nhắc đến câu chuyện chi phí, chữ M thứ hai là (Money) lại phát sinh, muốn cắt giảm chi phí dẫn đến vấn đề về thiết kế.

Vách kính bao mặt đứng của tòa nhà ở TP Hạ Long bị gió bão làm đổ sập. Nguồn: MXH

Ở đây, cần phân ra đơn vị thiết kế kiến trúc, đơn vị thiết kế kết cấu. Đối với việc lắp đặt cửa/vách kính, đơn vị thiết kế kiến trúc có nhiệm vụ chia các ô/mảng kính sao cho đẹp, mang tính thẩm mỹ. Còn đơn vị thiết kế kết cấu chịu trách nhiệm về toàn bộ thiết kế kết cấu của hệ thống cửa/vách. Nhưng hiện nay, hầu hết bản vẽ thiết kế kết cấu người ta lờ đi thiết kế kết cấu của hệ thống cửa/vách này”, ông Thịnh nêu vấn đề.

Quy định đã có, vấn đề là thực thi

Ông Thịnh nhấn mạnh: Bất kể một toà nhà hay một công trình đều có kết cấu chịu lực, kết cấu bao che. Kết cấu bao che rất quan trọng, nhưng nếu quên hoặc tính toán không cẩn thận thì rất nguy hiểm.

“Đơn vị thiết kế kết cấu phải tính toán với các áp lực gió thì kính phải dày bao nhiêu, kính mấy lớp, cấu tạo kính như thế nào; đặc biệt, khung vách hay khung cửa phải được liên kết với kết cấu chịu lực, kết cấu bao che xung quanh ra sao... Đây là vấn đề mà đơn vị thiết kế kết cấu phải tính toán, lựa chọn để nhà thầu thi công thực hiện.

Tuy nhiên, trong thiết kế kết cấu đang có tình trạng rất lười, để nhà thầu thi công tự chọn, dẫn đến việc chất lượng không đảm bảo. Nhà thầu thi công, sau khi chế tạo và lắp dựng xong cửa/vách kính, có thể lập bảng vẽ hoàn công và việc này được hợp pháp hóa bằng cách đưa bản vẽ này cho nhà thầu thiết kế ký”, ông Thịnh nói.

Qua trường hợp công trình tại TP Hạ Long, cả mảng kính lớn của tòa nhà cao tầng tách ra, đổ ập xuống, ông Thịnh cho biết, trong ngành gọi đây là mặt dựng công trình. Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) mặt dựng này về nguyên lý đều phải được thí nghiệm tỷ lệ 1:1 trong phòng thí nghiệm. Nhưng trong quy chuẩn lại không có điều khoản bắt buộc phải làm thí nghiệm.

Vị chuyên gia cho rằng, đây là kẽ hở. Việc làm thí nghiệm mặt dựng trước khi đưa vào đại trà, xây dựng công trình là cần thiết.

Một vấn đề nữa, theo ông Thịnh, sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, các đơn vị phải bàn giao cho chủ đầu tư quy trình vận hành/sử dụng để hướng dẫn chủ hộ (cư dân) biết sử dụng cửa/vách kính trong trường hợp bình thường cũng như khi gió bão.

Như việc nên mở hay đóng cửa, cửa sổ khi có bão người dân cũng chưa được hướng dẫn.

Kính cường lực vỡ vụn trong cơn bão số 3 tại Hà Nội. Ảnh: Hạnh Thuý

Theo ông Thịnh, ở đây cũng cần xem xét đến trách nhiệm của đơn vị giám sát, nghiệm thu công trình khi để xảy ra những hiện tượng trên.

“Tất cả quy định, quy trình đều đã có, chỉ là con người thực thi như thế nào. Nếu làm đúng các quy trình trên thì chất lượng công trình được đảm bảo.

Bão số 3 Yagi là cảnh báo cho thấy nhiều vấn đề về chất lượng trong xây dựng các công trình hiện nay. Để giảm thiệt hại cho các công trình khi có mưa bão, các chủ sở hữu phải thực hiện đúng trách nhiệm, làm tốt từ thiết kế, chọn vật liệu đến thi công, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Ngoài ra, khi khai thác sử dụng, công tác bảo trì rất quan trọng. Nếu công tác kiểm tra, bảo trì được thực hiện định kỳ, thường xuyên có thể tránh được các trường hợp đáng tiếc. Trước cơn bão, việc kiểm tra, gia cố được thực hiện cũng sẽ góp phần làm giảm thiệt hại.

Theo Vietnamnet

Phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 8-9, chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão số 3, trên tinh thần

Gió giật kinh hoàng hất tung cửa kính, giật phăng mái tôn, nhấn chìm tàu ở Quảng Ninh

Tâm bão Yagi vào Quảng Ninh với sức gió 149km/h, cấp 13, hất tung cửa kính, giật phăng mái tôn, nhấn chìm tàu, gây mất điện diện rộng...

Nghệ An xuất hiện dải mây khổng lồ trước siêu bão Yagi

Hình ảnh về dải mây khổng lồ được ví

Vì sao kính cao ốc đổ sập, vỡ vụn trong cuồng phong bão Yagi?

Thứ hai, 09/09/2024 07:26
Bão số 3 Yagi quét qua đã cảnh báo nhiều nguy hiểm khôn lường về chất lượng xây dựng các công trình hiện nay.
Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ

Cận cảnh trực thăng cất cánh đi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đồng bào vùng lũ

9h30 sáng nay (12/9), chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu 03 của Trung đoàn Trực thăng 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm, phao cứu sinh giúp đỡ đồng bào vùng lũ ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Tìm thấy 9 thi thể nạn nhân bị cuốn trôi cùng xe khách ở Cao Bằng

Đội cứu hộ đã tìm thấy xe khách cách hiện trường sạt lở khoảng hai km, 9 nạn được phát hiện dọc bờ suối...

Sạt lở nghiêm trọng khiến 15 người thương vong, 4 người mất tích ở Lào Cai

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở đã khiến 6 người chết, 9 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện còn 4 người mất tích.

Ngư dân thả cá thể rùa gần 200kg về biển

Ngư dân xã Tam Tiến (huyện Núi Thành, Quảng Nam) trong lúc đánh bắt hải sản ở biển đã phát hiện cá thể rùa dài hơn 1,6 mét, nặng gần 200kg mắc lưới. Xác định đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, ngay sau đó các ngư dân đã thả cá thể rùa “khủng” trên về biển.

Thượng úy Công an dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ cứu dân

Chiều 10/6, bạn đọc đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một chiến sĩ Công an ở Hà Giang bất chấp hiểm nguy lao ra dòng nước lũ để cứu người dân. Hình ảnh dũng cảm của chiến sĩ Công an đã nhận được nhiều lời ngợi khen.

Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc đã vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.

Thanh niên đập tường cứu người trong vụ cháy ở Trung Kính: Tôi chưa dám gọi điện cho mẹ

Sau những phút nỗ lực dùng búa phá tường, cứu người mắc kẹt bên trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Đồng Văn Tuấn vẫn chưa dám gọi điện cho mẹ vì sợ bà lo lắng.

Tê tê cứu hộ nuôi tại Vinpearl Nam Hội An sinh sản

Ngày 24-5, Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An - VinWonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, một cá thể tê tê được cứu hộ và chăm sóc từ cuối năm 2023, đến nay đã sinh sản được một cá thể tê tê con.

Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp thăm đồi A1 và hầm De Castries

Ngay sau khi đến Điện Biên vào chiều 6-5, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu đã đi thăm những di tích nổi tiếng gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ là đồi A1 và hầm De Castries.

Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Một trong những điểm mới quan trọng của Luật đó là mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước. Trước đây theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014, Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân. Còn từ ngày 1/7 tới đây với Luật Căn cước năm 2023, cùng với công dân từ đủ 14 tuổi thì công dân dưới 14 tuổi cũng sẽ cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.