Viên gạch vỡ gây rạn tình xóm giềng

Thứ năm, 08/04/2021 11:00

Do mâu thuẫn trong quá trình đổi gạch lát nền, Nguyễn Huy Cường gọi anh ruột là Nguyễn Huy Được đến giải quyết nhưng đôi bên lại xảy ra xô xát. Bị đuổi đánh, Được dùng cuốc đánh trả khiến một người bị lún hộp sọ, dập não. Ngày 7-4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Huy Được về tội “Giết người”. Ngoài ra, trong vụ án này còn có 6 bị cáo: Nguyễn Huy Cường, Tô Huy Hải, Tô Văn Hiền, Tô Văn Hoài, Tô Văn Dục, Nguyễn Đức Thắng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

7 bị cáo trong vụ án tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 19-4-2020, gia đình của Nguyễn Huy Cường (1997, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mua gạch lát nền của cửa hàng vật liệu xây dựng do Tô Huy Hải (1961, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) làm chủ. Hôm sau, phát hiện một số viên gạch bị vỡ nên Cường chở gạch đến cửa hàng, yêu cầu đổi lại nhưng không được chấp nhận nên hai bên xảy ra xô xát. Bị Tô Huy Hải và Tô Văn Hiền (1973, em trai Hải) đánh, Cường cũng gọi điện thoại cho anh trai Nguyễn Huy Được (1993) cầu cứu. Nhận điện thoại của em, Được liền phi xe máy đến nơi và lao vào đánh Tô Văn Hiền. Hai bên hỗn chiến lẫn nhau, không bên nào chịu nhường bên nào.

Tuy nhiên, do yếu thế hơn nên hai anh em Được, Cường bị Hải, Hiền, Tô Văn Dục (1965), Nguyễn Đức Thắng(1991), Tô Văn Hoài (1969, anh trai Hải) dùng thanh sắt, ống tuýp, gậy gỗ rượt đuổi. Quá bực tức vì bị đánh, Nguyễn Huy Được chạy đi lấy cuốc đánh vào đầu Tô Văn Hiền. Theo kết quả giám định thương tật, vết thương của Hiền gây vỡ lún xương hộp sọ, dập não.... Tổn thương do thương tích gây ra tại thời điểm giám định là 61%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Được khai vì thấy em trai bị nhóm của Hải đánh nên đã không làm chủ được hành vi và ra tay đánh người. Các bị cáo đều tỏ ra rất ân hận vì sự nóng giận, thiếu kiềm chế của bản thân đã dẫn tới sự việc đáng tiếc trên. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo Được đã khắc phục hoàn toàn theo yêu cầu bồi thường của nạn nhân Tô Văn Hiền. Các bị cáo cũng mong muốn các bên gia đình thông cảm, tha thứ cho nhau để xây dựng hòa khí lâu dài. Riêng đối với Tô Văn Hiền, trong vụ án này vừa là bị hại vừa là bị cáo, cũng trình bày trước HĐXX do bị chấn thương sọ não nên hiện sức khỏe yếu, đồng thời bị cáo Hiền cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Được.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Huy Được là nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Hành vi của bị cáo Được đủ cấu thành tội “Giết người”, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, cần phải xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo Được khi lượng hình để đưa ra bản án đủ nghiêm khắc nhưng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.  Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Huy Được 5 năm tù về tội “Giết người”. Đối với tội “Gây rối trật tự công cộng”, tòa tuyên phạt Nguyễn Huy Cường, Tô Huy Hải, Tô Văn Dục 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Tô Văn Hiền, Tô Văn Hoài và Nguyễn Văn Thắng 30 tháng cải tạo không giam giữ. 

DƯƠNG HÓA