Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng: Đảm bảo bảo vệ quyền con người

Thứ sáu, 08/01/2016 07:25

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-1, Viện Kiểm sát (VKS) cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) triển khai công tác kiểm sát năm 2016. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, Quảng Ngãi; Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hoàng, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 2 cho biết, năm 2015, tình hình tội phạm ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong năm qua, Viện cấp cao 2 đã giải quyết được 936 vụ án các loại, gồm án hình sự 661 vụ/925 bị cáo; án dân sự 151 vụ; án hành chính, kinh doanh thương mại 124 vụ; tăng  80 vụ so với năm 2014. Trong quá trình tham gia xét xử tại phiên tòa, Viện cấp cao 2 không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Cụ thể: Án hình sự nghiên cứu xây dựng hồ sơ kiểm sát  649 vụ, đạt 100% so với tổng án thụ lý; hồ sơ được lập đúng quy định, đảm bảo về thời hạn, có chất lượng. Kiểm sát viên được tham gia phiên tòa  đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm chắc nội dung vụ án, các căn cứ pháp luật cần để giải quyết yêu cầu kháng nghị, chuẩn bị tốt nội dung xét hỏi, tiến hành tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, kịp thời điều chỉnh khi có các tình tiết mới phát sinh, nhờ đó, năm 2015, Viện cấp cao 2 kịp thời phát hiện và giảm hình phạt cho 122 bị cáo; tăng hình phạt đối với 18 bị cáo; chuyển sang hình phạt treo cho 20 bị cáo; chuyển sang giam 2 bị cáo; hủy án điều tra xét xử 14 bị cáo; tuyên không phạm tội 3 bị cáo; đình chỉ xét xử phúc thẩm 100 bị cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường đề nghị, VKS cấp cao tại Đà Nẵng trong quá trình thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp phải chú ý đến việc bảo vệ quyền con người; thực hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp; cần nắm chắc các đạo luật mới ban hành, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ngành, kịp thời phát hiện ra những vi phạm qua quá trình điều tra, xét xử. Đồng chí Phó Viện trưởng Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh, năm 2016, Viện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; khẩn trương xây dựng, sửa chữa trụ sở để có nơi làm việc cho cán bộ; tập chung các biện pháp đột phá để giải quyết đơn, tránh để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Lãnh đạo Viện Kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Phan Văn Sơn, Viện trưởng Viện Cấp cao 2 giao nhiệm vụ cho các Viện  nghiệp vụ, tiếp tục thực hiện việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, các vụ án do VKS địa phương đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, các vụ án do các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn Đại biểu Quốc hội chuyển đến, các vụ án kêu oan, các vụ án sắp hết hạn kháng nghị...

Năm 2015, với 6 tháng đi vào hoạt động, trong điều kiện lực lượng cán bộ, kiểm sát viên còn thiếu, VKS cấp cao tại Đà Nẵng đã hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ và ngành Kiểm sát phát động, đã có 2 tập thể và 8 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen trong phong trào. Đặc biệt, Viện cấp cao tại Đà Nẵng là một trong 20 đơn vị trong ngành Kiểm sát được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, VKS việc giải quyết vụ, việc dân sự hôn nhân gia đình được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát, 1 đồng chí là chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát, 1 đồng chí là chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thy Anh