Việt Nam-Nhật Bản, tình nghĩa thăng hoa

Thứ hai, 31/07/2017 12:12
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện Nhật Bản trong nghi thức đập rượu truyền thống của Nhật Bản.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa của hai dân tộc cùng các chương trình nghệ thuật, giao lưu độc đáo, tối 30-7, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 4 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức khép lại, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh-Trưởng BTC, lấy chủ đề "Việt Nam - Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa" đã khái quát được mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai nước. "Văn hóa Nhật Bản là kết tinh của một nền văn hóa đậm đà bản sắc. Nhiều năm qua chúng ta học hỏi được nhiều điều tốt đẹp từ nền văn hóa ấy. Lễ hội giao lưu lần này là cơ hội để đưa văn hóa Nhật đến gần hơn với mỗi người dân Việt Nam và đưa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới, đồng thời là nhịp cầu nối Đà Nẵng-Nhật Bản", Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

"Trước đây đã từng nghe đến sự đặc sắc của nền văn hóa Nhật. Tuy vậy, đây là lần đầu tôi có cơ hội được nhìn thấy tận mắt. Có rất nhiều điều tốt đẹp mà ta cần phải học từ nền văn hóa đậm bản sắc này. Chẳng hạn như văn hóa uống trà, hay nghệ thuật cắm hoa"-Ngô Văn Hải, du khách tham quan Đà Nẵng nhận xét. Ba đêm nhạc "Việt - Nhật hồn thiêng", "Hành trình văn hóa" và "Vũ điệu sắc màu" đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Cùng với đó là chương trình "Biểu diễn đường phố" với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân đại diện cho hai đoàn Việt Nam - Nhật Bản dọc tuyến đường Bạch Đằng đã mang đến sự mãn nhãn cho người xem. Đặc biệc, các nghệ sĩ đã tái hiện thiên tình sử của Công chúa Ngọc Hoa với thương nhân Araki Sotaro vào thế kỷ XVII đã nói lên mối ban giao Việt - Nhật có từ xa xưa. "Đó là câu chuyện tình thật đẹp và lãng mạn. Nó cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự giao thoa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi luôn lấy đó làm tự hào mỗi khi có cơ hội được phối hợp tổ chức các lễ hội. Văn hóa Việt có rất nhiều điều thú vị chúng tôi vẫn muốn tìm hiểu, khám phá", ngài Kunio Umede, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ.

Phi Nông