Viết theo đơn bạn đọc: Ai có quyền khai thác rừng tại khu vực mương đôi?

Thứ hai, 24/12/2018 12:14

Quá thời gian khai thác đã nhiều năm nhưng 27,5 ha rừng keo lá tràm cây  tại khu vực Mương Đôi, xã Quế Hiệp, H. Quế Sơn (Quảng Nam) vẫn đang bị tranh chấp giữa hai nhóm hộ. Vụ việc kéo dài đã nhiều năm, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và nhiều quyết định được ban hành nhưng vụ việc vẫn chưa có... hồi kết. Ông Nguyễn Chỉnh-Đại diện 9 hộ dân tại thôn Nghi Thượng, xã Quế Hiệp gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng khẳng định “những quyết định của cơ quan chức năng chỉ bảo vệ quyền lợi cho cán bộ xã”. Vậy thực hư vụ việc ra sao?

Đại diện nhóm hộ ông Nguyên Chỉnh trong buổi trao đổi cùng phóng viên.

Theo hồ sơ: Năm 2001, Lâm trường Quế Sơn đang quản lý, khai thác 555 ha đất rừng (trong đó có khu vực Mương Đôi, với diện tích 27,5 ha) nhưng UBND xã Quế Hiệp đã lập khống thủ tục, trình UBND H. Quế Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích 27,5 ha đất rừng tại khu vực Mương Đôi cho 9 người là Bí thư, Chủ tịch UBND xã và một số người thân của những cán bộ xã Quế Hiệp do ông Trần Hân làm trưởng nhóm. Năm 2005, Lâm trường Quế Sơn lập thủ tục bàn giao 555 ha đất rừng (trong đó có khu vực Mương Đôi) cho UBND xã Quế Hiệp quản lý.

Năm 2006, khi UBND xã Quế Hiệp tổ chức khai thác tận thu bạch đàn tái sinh thì một số hộ dân tại 2 thôn Nghi Thượng, Nghi Sơn của xã Quế Hiệp lên khu vực Mương Đôi lấn chiếm 27,5 ha, phát thực bì tổ chức trồng keo lá tràm. Phát hiện sự việc, tổ công tác của xã Quế Hiệp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 hộ dân gồm: Nguyễn Thời, Nguyễn Chỉnh, Lê Bùi, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Tề, Lê Văn Hoàng, Võ Minh, Trần Văn Tý, Võ Phúc..., cùng trú thôn Nghi Thượng (xã Quế Hiệp). Tháng 12- 2006, ông Phạm Đình Bảy-Chủ tịch UBND xã Quế Hiệp có buổi làm việc cùng những hộ vi phạm và yêu cầu nhận tiền đền bù công phát dọn, cây trồng để giao rừng cho xã bán đấu giá.

Tin lời, một số hộ dân, như hộ ông Nguyễn Chỉnh nhận 9,4 triệu đồng; Nguyễn Thời nhận 1,1 triệu đồng, Trần Văn Tý nhận 600.000 đồng... để bàn giao rừng lại cho UBND xã tổ chức đấu giá. Thế nhưng, trên thực tế UBND xã Quế Hiệp không tổ chức đấu giá đất theo quy định mà giao trực tiếp 27,5 ha đất rừng này cho một số người là cán bộ và người thân của cán bộ đang công tác tại UBND xã. Số tiền chi trả cho 10 hộ dân bỏ công phát dọn, trồng rừng  do những cán bộ và người thân của họ đóng góp.

Khi phát hiện 9 hộ gồm cán bộ và người thân của họ tại xã Quế Hiệp đã có sổ đỏ khi đất chưa được lâm trường bàn giao, tháng 10-2012 10 hộ dân đã nhận tiền đền bù do ông Nguyễn Chỉnh  làm đại diện gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Giải quyết vụ việc, tháng 1-2013 UBND H. Quế Sơn ban hành Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý đối với việc giao đất, cấp sổ đỏ đối với 27,5 ha đất rừng tại khu vực Mương Đôi. Theo đó, UBND H. Quế Sơn quyết định thu hồi 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng đã cấp và giao cho 9 hộ do ông Trần Hân đại diện lập thủ tục khai thác đối với 27,5 ha keo lá tràm. Tuy nhiên, quyết định trên đã bị 9 hộ dân do ông Nguyễn Chỉnh đại diện khiếu nại.

Ngày 18-12-2018, trao đổi cùng chúng tôi, ông Chỉnh cho biết: Nguyên nhân để ông và một số người khác khiếu nại là một số cán bộ xã Quế Hiệp có dấu hiệu lạm dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ nhằm mục đích chiếm dụng đất rừng của Nhà nước và chiếm đoạt công sức của người dân. “Về đất, Nhà nước đã thu hồi chúng tôi không có ý kiến. Về 27,5 ha keo lá tràm đã trồng, yêu cầu các cơ quan chức năng chấp thuận cho được trả lại số tiền (kể cả tiền lãi phát sinh) đã nhận đền bù từ những cán bộ xã trước đây để tổ chức khai thác diện tích rừng mà chúng tôi bỏ công sức trồng, chăm sóc”, ông Chỉnh lập luận.

Giải quyết đơn, ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến: Đây là vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền lợi dân sự trong việc khai thác rừng. Do đó, thẩm quyền giải quyết thuộc về tòa án. Yêu cầu nhóm hộ ông Nguyễn Chỉnh có đơn khởi kiện đến TAND H. Quế Sơn để được xem xét, giải quyết.

Tương tự, làm việc cùng chúng tôi một lãnh đạo H. Quế Sơn, trao đổi: Trao kết luận của tỉnh, nhóm hộ ông Chỉnh nên khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định của pháp luật...     

Tuy nhiên, căn cứ vào những nội dung có trong hồ sơ, chúng tôi nhận thấy việc giải quyết như trên là chưa thấu tình, đạt lý. Vì, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp là do một số cán bộ xã Quế Hiệp có hành vi gian dối để được Nhà nước cấp sổ đỏ. Bên cạnh đó, những cán bộ này còn tự công nhận cho nhóm hộ của mình trúng thầu đất rừng, tự bỏ tiền ra đền bù... nhằm mục đích chiếm dụng đất, chiếm đoạt công sức của người khác. Do đó, ngoài việc thu hồi 9 sổ đỏ đã cấp, các cơ quan chức năng tại H. Quế Sơn cần quyết định không công nhận tính hợp pháp của việc tự công nhận trúng thầu, tự bỏ tiền đền bù cho những người có công trồng phát dọn thực bì, trồng rừng tại khu vực Mương Đôi... để vụ khiếu kiện không bị kéo dài.

M.T