Viết theo đơn bạn đọc: Vì sao ông Nguyễn Thanh Quế chưa được xét, công nhận là liệt sĩ?

Thứ năm, 01/04/2021 16:00

Đơn khiếu nại ngày 19-2 do ông Nguyễn Thanh Đề (trú 76 Hải Sơn, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) gửi đơn đến chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, trình bày: Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ông Nguyễn Thanh Quế (tức Diệu, cha ông Đề), nguyên quán Cẩm Sa, P. Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) là cơ sở  bí mật của Cánh mạng. Năm 1969, trong một trận chống quân Mỹ- Ngụy càn quét vào khu vực các xã vùng đông Điện Bàn, nhiều cán bộ, du kích hy sinh. Sau trận càn, ông Quế nhận nhiệm vụ đưa các chiến sĩ đã hy sinh về chôn cất. Không may, trên đường thực hiện nhiệm vụ, ông Quế dẫm phải mìn do địch cài lại đã hy sinh.

   Ông Nguyễn Thanh Đề trình bày trường hợp của cha mình. 

Do không tìm được những nhân chứng trực tiếp biết rõ về trường hợp hy sinh của ông Quế nên năm 2001 gia đình mới làm hồ sơ xin công nhận liệt sĩ cho ông Quế. Tuy nhiên, 20 năm trôi qua, hồ sơ xin xét công nhận liệt sĩ của ông Quế vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. Ông Đề cung cấp 1 bộ hồ sơ xin xét công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Thanh Quế (tức Diệu) đã được gia đình lập, gồm: các giấy xác nhận của các ông Nguyễn Thanh Trạng (1927- nguyên Chính trị viên huyện đội Điện Bàn năm 1967), ông Phạm Văn Cầu-nguyên Bí thư xã đoàn Điện Nam (cũ) và bà Nguyễn Thị Huệ- nguyên cán bộ du kích xã Điện Nam thời kỳ 1965-1975 có nội dung: Sau trận càn của địch, ngày 5-7-1969, tổ chức phân công ông Nguyễn Thanh Quế (Diệu, cán bộ Nông hội) đi lấy thi thể cán bộ, du kích đã hy sinh về chôn cất. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ông Quế vấp phải mìn của địch, hy sinh tại chỗ. "Hồ sơ như vậy nhưng 20 năm qua các cơ quan chức năng tại thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam không giải quyết công nhận liệt sĩ cho cha tôi", ông Đề trình bày thêm.

Vì sao ngành LĐ- TB và XH tại thị xã Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam chậm trễ trong việc suy tôn liệt sĩ cho ông Nguyễn Thanh Quế? Theo tìm hiểu, hồ sơ xét công nhận liệt sĩ đối với ông Quế đã được Chi bộ thôn 3 (xã Điện Nam cũ) và Đảng bộ xã Điện Nam (cũ) họp xét và thống nhất đề nghị các cấp công nhận liệt sĩ vào năm 1999 và năm 2000. Tuy nhiên, khi tiến hành thẩm định hồ sơ vào năm 2016, Sở LĐ- TB và XH tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 477 v/v trả hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ vì trong hồ sơ không có giấy báo tử của cấp có thẩm quyền và còn có nhiều thủ tục khác chưa được hoàn thiện. Cụ thể, giấy xác nhận của nhân chứng Phạm Văn Cầu không có chứng thực của chính quyền địa phương, chứng thực của bà Nguyễn Thị Huệ bị thiếu ngày, tháng, năm viết giấy.

Ngày 31-3, làm việc cùng chúng tôi, ông Trần Ngọc Hưng- Phó phòng LĐ- TB và XH thị xã Điện Bàn, trao đổi: Hiện tại, hồ sơ suy tôn liệt sĩ của ông Nguyễn Thanh Quế (Diệu) còn thiếu một số thủ tục nên ngày 23-3-2020 Phòng LĐ- TB và XH  thị xã Điện Bàn đã có Công văn 182 v/v trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Đề. Cụ thể, Phòng đã chuyển trả hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Thanh Quế (Diệu) về UBND P. Điện Nam Bắc (qua Ban LĐ- TB và XH) lưu giữ hồ sơ, khi nào Sở LĐ- TB và XH tỉnh Quảng Nam có văn bản hướng dẫn Phòng sẽ thông báo đến địa phương để hướng dẫn giải quyết. Tuy nhiên, nếu trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Thanh Quế (Diệu) được ghi là liệt sỹ trong các điều kiện sau đây thì đủ điều kiện để xem xét giải quyết.

Cụ thể, những trường hợp hy sinh từ ngày 31-12-1994 trở về trước đã được ghi là liệt sĩ trong Giấy báo tử trận; Huân chương; Huy chương; Giấy chứng nhận đeo Huân chương; Giấy chứng nhận đeo Huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng Gia đình vẻ vang; danh sách liệt sĩ lưu trữ tại các trung đoàn và tương đương trở lên; lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản; báo cáo hàng năm từ trước năm 1995 của các cấp ủy Đảng được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng... thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ; người hy sinh có danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31-12-1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31-12-1994 trở về trước. Ngoài ra, ngày 9-10-2020, Phòng LĐ- TB và XH  thị xã Điện Bàn cũng có hướng dẫn ông Đề liên hệ với P. Điện Nam Bắc lập mới biên bản xét duyệt công nhận liệt sĩ cấp xã đối với trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Thanh Quế (Diệu) để bổ sung hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Như vậy, việc hồ sơ của ông Nguyễn Thanh Quế chưa được xét duyệt, suy tôn liệt sĩ là do còn thiếu một số thủ tục theo quy định của Bộ LĐ- TB và XH. Do đó, ông Nguyễn Thanh Đề cần liên hệ với Phòng LĐ- TB và XH thị xã Điện Bàn để được hướng dẫn, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định và được xem xét, giải quyết.

M.T