“Virus tin giả” thời Covid-19

Chủ nhật, 12/07/2020 22:46

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, khi cả nước đang quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”, hành vi phát tán “virus tin giả” lên không gian mạng không những gây ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh, mà còn ảnh hưởng tới ANTT. Những “virus tin giả” đã lây lan nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều chiêu trò xuyên tạc, như: Tung tin đồn địa phương mình có người nhiễm bệnh; có người tử vong vì nhiễm bệnh; ăn trứng vịt có thể chống được Covid, đóng chợ vì bệnh dịch... Thậm chí, có người đăng cả tin “đùa” mình bị nhiễm Covid-19. Có thể thấy rõ, tính chất của những tin tức sai sự thật này đa dạng, liên quan đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội cũng như hướng tới đối tượng quan tâm rất phong phú... ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa bệnh dịch, đến ổn định và phát triển sản xuất cũng như ANTT rất lớn. Theo thống kê sơ bộ cho thấy, số người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội còn nhiều hơn số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

“Tin vịt” của Nguyễn Hoài Nam đăng lên facebook.

Đó là những câu chuyện từ các cuộc “trà dư, tửu hậu” đã được các “thánh chém gió” là nam thanh, nữ tú, các em học sinh, các bà mẹ bán hàng online, các đấng mày râu say rượu... đưa lên facebook để câu view, câu like để rồi phải trả giá cho hành vi vi phạm của mình.

Cụ thể như: Ngày 20- 2, CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở TT&TT ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Huy Long (1991, trú P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” trên mạng xã hội về dịch bệnh Corona. Để câu view, Long đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Huy Long” đăng thông tin với nội dung: “Corona về Hà Tĩnh rồi. Toang mẹ rồi Tận Thế...”. Với thông tin sai sự thật trên đã có hàng chục lượt chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận và cộng đồng mạng. Tiếp đó, tối ngày 10- 3, trên facebook “Nguyen Thi My Duyen” đăng tải nội dung: “Mọi người nên nhớ ra đường cẩn thận... chứ trên nhà nội gần nhà e có hai ba người đi nước ngoài về nên bị lây bệnh rồi mn ak...”. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bài viết đã thu hút được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này. Ngay sau đó, CAH Thạch Hà đã xác định chủ facebook trên là của chị Trần Thị Duyên (1989, trú xã Thạch Hải, H.Thạch Hà). Duyên khai nhận, nghe được thông tin trên từ mẹ chồng là bà N.T.X, dù chưa biết đúng hay sai nhưng cứ đăng lên cho mọi người... cảnh giác.

CAH Thạch Hà làm việc với Trần Thị Duyên.

Sau một chầu nhậu sương sương, Nguyễn Văn Song (1989, ở thôn Kim Thọ, xã Quang Thọ, H.Vũ Quang) về nhà nằm. Thao thức vì nghe loáng thoáng câu chuyện dịch bệnh ở quán nhậu, Song bật dậy đăng tải lên facebook “Song Nguyễn” nội dung: “Corona xuất hiện ở Hói Trùng xã Quang Thọ rùi cả nhà ơi mong mn chú ý dùm nha”. Ngay sau khi truy tìm được chủ tài khoản facebook nói trên, CAH Vũ Quang đã triệu tập Song lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Song đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. “Tối đó, do đi uống rượu về không làm chủ được bản thân và lo lắng trên địa bàn có người đi Đài Loan về bị sốt kèm theo ho vừa được nhập viện cách ly theo dõi và điều trị nên đã đăng nhằm mục đích cảnh báo để mọi người làm tốt việc phòng dịch”, Song thừa nhận.

Một câu chuyện dở khóc dở cười khác xảy ra tại H. Hương Khê. Khoảng 22 giờ ngày 9- 3, CAH Hương Khê phát hiện trên trang facebook “Tuyên Lê” có đăng tải nội dung “Cô rô na đã có mặt ở lộc yên”. Sáng hôm sau, CAH đã triệu tập anh Lê Văn Tuyên là chủ nhân của trang facebook “Tuyên Lê” để làm rõ. Anh Tuyên trình bày: Dòng thông tin trên không phải mình đăng tải, mà do ai đó đã lấy điện thoại (có mật khẩu)của mình để đăng lên. Quá trình điều tra, xác minh, CAH Hương Khê đã xác định người đăng là Phan Đình Hiệp (bạn của anh Tuyên). Hiệp khai nhận, đã tự ý lấy điện thoại của anh Tuyên rồi nhập mật khẩu vào trang facebook “Tuyên Lê” để đăng tải nội dung trên. Báo hại anh Tuyên được một phen hú vía.

CA tỉnh Hà Tĩnh và Sở TT&TT Hà Tĩnh làm việc với một đối tượng.

Hành vi tung tin thất thiệt không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang dư luận mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Trước diễn biến đó, cơ quan chức năng đã kiên quyết xử lý mạnh việc đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19, không chỉ xử lý hành chính mà còn xử lý cả hình sự nữa để răn đe. Đơn cử như, đầu tháng 5- 2020, CATP Vinh (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Nguyễn Hoài Nam (1976, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo điều 288 Bộ luật Hình sự 2015. Trước đó, giữa tháng 4, trên tài khoản facebook cá nhân mang tên “Nam Hoài Nguyễn Trọng” đã đăng tải nhiều thông tin, bài viết có nội dung thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19. Tài khoản này viết: “Việt Nam đã có ca chết vì Covid đầu tiên! Cam đoan chính xác”, “Xác nhận đã có ca chết vì Corona đầu tiên tại Việt Nam. Là bệnh nhân tại Bạch Mai”, “Theo nguồn tin bật mí, có 3 người VN chết vì Covid-19 mà chính quyền giấu nhẹm! 2 Hà Nội, 1 Nghệ An, quá xỏ lá”,... Vào cuộc điều tra, cơ quan CA xác định, chủ tài khoản facebook đưa những thông tin, bài viết này là Nguyễn Hoài Nam nên đã triệu tập đến làm việc. Tại cơ quan CA, Nguyễn Hoài Nam khai nhận vì muốn gây sự chú ý trên mạng xã hội nên đã tự bịa ra những thông tin sai sự thật nói trên để câu like.

NGUYỄN XUÂN