Vỡ đập thủy lợi lớn thứ 2 miền Trung chỉ là tin đồn

Thứ sáu, 06/11/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Ông Lê Văn Thìn- Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT-Huế) cho biết, các hộ dân ở làng An Ninh đã tháo chạy cùng đồ đạc trong đêm 4-11 vì nghe thông tin vỡ đập Tả Trạch (hồ đập lớn thứ 2 ở miền Trung) đã trở về nhà vào sáng 5-11 khi xác định đó chỉ là tin đồn.

Đến 23 giờ ngày 4-11, nhiều hộ dân sống dọc sông Hương thuộc xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT-Huế) nghe tin vỡ đập Tả Trạch nên đã gói ghém đồ đạc tháo chạy lên hướng núi. Ông Hồ Cai (ở thôn An Ninh, xã Thủy Bằng) cho biết: Khoảng 19 giờ ngày 4-11, ông đang ở trong nhà thì nghe ngoài đường người dân nháo nhào chạy lên núi. Khi ông chạy ra xem chuyện gì thì nghe mọi người nói chạy mau kẻo hồ Tả Trạch sẽ vỡ. Nghe vậy, ông cũng vào lấy xe máy rồi chở người già, trẻ em và lần lượt đưa mọi người lên núi trú ngụ. “Hầu như cả thôn An Ninh ai cũng phải sơ tán. Đến khuya, sau khi gọi điện và xác minh được chỉ là tin đồn, chúng tôi đã trở về nhà”, ông Cai cho biết.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, ngay trong đêm 4-11, khi nghe người dân kéo nhau lên núi trước tin đồn vỡ đập, chính quyền địa phương sử dụng các phương tiện truyền thanh để thông báo rõ cho người dân biết đập Tả Trạch vẫn an toàn tuyệt đối, tin đồn vỡ đập là thất thiệt. Tuy nhiên, nhiều người dân ở vùng dọc bờ sông Hương vẫn lo sợ, chưa trở về nhà. Đến sáng 5-11, tình hình đã ổn định trở lại, tất cả người dân đã trở về nhà an toàn sau khi biết rõ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Ông Thìn nói, UBND xã đã gọi các trưởng thôn yêu cầu về tuyên truyền giải thích cho người dân an tâm.

Qua trao đổi, ông Ngô Thông- Giám đốc Ban quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 5  hồ Tả Trạch (thuộc Bộ NN & PTNT, chủ đầu tư dự án hồ Tả Trạch), cho biết, mực nước tại hồ vào lúc 21 giờ ngày 4-11 là +37m, chưa vượt qua tràn, hồ đập an toàn tuyệt đối. Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trước tình hình mưa to, ngày 4-11 Ban chỉ huy gửi công điện đến các địa phương cảnh báo, đề phòng lũ. Tuy nhiên khi triển khai, người dân ở dọc sông Hương đã suy diễn đập hồ Tả Trạch bị vỡ nên gọi điện, nhắn tin cho nhau di tản lên núi trú ẩn. “Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống bão lũ đến từng địa phương, đồng thời tổ chức diễn tập các tình huống để giúp người dân yên tâm, tránh những sự cố bất ngờ và tin đồn thất thiệt gây hoang mang”-ông Hùng nói. Ông Hùng cho biết tất cả các hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh đang ở mức an toàn, chưa vượt qua tràn. Nước sông Hương vẫn ở mức dưới báo động 1 và không có khả năng xuất hiện lũ trong đợt mưa này.



Đến 14 giờ ngày 5-11, mực nước ở hồ Tả Trạch vẫn nằm dưới ngưỡng khoảng 7m
và mái hạ lưu phần đập vẫn an toàn.

Ngày 5-11, P.V đã có mặt tại hồ Tả Trạch nằm tại xã Dương Hòa (TX Hương Thủy) và tận mắt chứng kiến hệ thống hồ đập vẫn đang hoạt động bình thường. Đây là hồ thủy lợi kết hợp thủy điện nằm ở đầu nguồn sông Hương. Ông Ngô Thông, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy Lợi 5 cho biết, mặc dù lượng mưa trong đêm qua và sáng nay tiếp tục đổ về lòng hồ nhưng mực nước dâng lúc 10 giờ mới chỉ đạt mức + 38,3m. So với mức nước dâng tối đa theo thiết kế của đập là +46m, như vậy hiện tại mực nước vẫn nằm dưới ngưỡng tới hơn 7m. Hiện, lưu lượng xả nước về hạ lưu là  140m3/s và hồ Tả Trạch đang điều tiết lũ đúng với quy trình. Theo đó, toàn bộ công trình hồ đập vẫn an toàn và không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Dự án hồ chứa nước Tả Trạch từng xảy ra các vết nứt đập tràn và nứt gãy tầng địa chất thuộc vai phải đập tràn vào năm 2011 và 2013. Hồ Tả Trạch thuộc thượng nguồn sông Hương, dung tích thiết kế 509 triệu m3 nước; khởi công tháng 11-2005, tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đây là hồ thủy lợi lớn thứ hai khu vực miền Trung. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2014 tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Nguyên nhân là do phát sinh một số hạng mục nên được gia hạn đến năm 2016.

H.Lan