Vụ 3 du khách nước ngoài tử vong tại thác Datanla (Đà Lạt, Lâm Đồng): Siết chặt loại hình du lịch dã ngoại, thể thao mạo hiểm

Thứ hai, 29/02/2016 09:40

3 du khách tử nạn

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 26-2, tại khu vực thác Datanla nằm cạnh đèo Prenn (ngoài khu tham quan vui chơi của Khu du lịch thác Datanla, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn khiến 3 du khách người Anh là Anderson Beth Giserne (nữ 25 tuổi), Squire Isoben Mackensie (nữ, 18 tuổi) và Sloan Christian Thomaf (nam, 25 tuổi) thiệt mạng.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ CSPCCC tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm, vớt thi thể nạn nhân lên khỏi vực sâu và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, 3 du khách này là khách của Cty TNHH dịch vụ du lịch Đam Mê Đà Lạt (số 33-Trương Công Định, P. 1, TP Đà Lạt). Cty này được cấp phép kinh doanh ngày 14-4-2014 do ông Phạm Hữu Hoài Nguyên làm giám đốc. Ngành nghề kinh doanh là điều hành tour du lịch, đại lý du lịch và dịch vụ phục vụ đồ uống. Đây là công ty đã từng tổ chức nhiều tour cho du khách nước ngoài tới khám phá Đà Lạt, trong đó có các tour đi bộ xuyên rừng, tour du lịch mạo hiểm vượt thác… Hiện thi thể 3 du khách tử nạn tại thác Datanla - Đà Lạt được đưa đến nhà xác Bệnh viện Lâm Đồng để chờ khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục cần thiết chuyển các thi thể về TPHCM bàn giao cho Lãnh sự quán Anh. Ông Bùi Đức Rô - Phó trưởng CATP Đà Lạt, cho biết, khi được tìm thấy, thi thể của 2 du khách gặp nạn vẫn mặc áo phao.

Toàn cảnh cuộc họp khẩn của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng.

Khách đi “chui”?

Chiều tối 26-2, tại cơ quan CA, hướng dẫn viên Đặng Văn Sĩ (26 tuổi, đã được cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế), là người trực tiếp hướng dẫn 3 du khách đăng ký tour của Cty du lịch Đam Mê cho biết, sau khi chơi máng trượt xong, 3 du khách người Anh đã tự ý men QL20, cách cổng 500m rồi leo xuống thác. Khi hướng dẫn viên yêu cầu quay lên, những người này không đồng ý mà còn tự thả mình theo dòng nước. Đến đoạn nước xiết thì bị rơi xuống vực sâu dẫn tới tử vong.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Cty CP du lịch Lâm Đồng, đơn vị chủ quản Khu du lịch thác Datanla, vị trí này khá nguy hiểm, trước đây có nhiều đơn vị du lịch lữ hành đưa khách đi “chui” vào đây để du lịch mạo hiểm. “Từ tháng 6-2015, đơn vị đã thông báo và đề nghị các Cty du lịch này không được đưa khách đi “chui” nữa mà muốn vào phải có hợp đồng cụ thể và mua vé đầy đủ. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có đơn vị đưa khách đi vào bằng hình thức “chui” này và hôm nay sự cố đau lòng đã xảy ra” - ông Dũng cho biết.

Theo Trưởng phòng nghiệp vụ Du Lịch Lâm Đồng, ông Hoàng Ngọc Huy, 3 du khách này mua vé vào cổng khu du lịch nhưng không mua vé leo thác mà tự ý băng rừng khám phá “chui”, tức không mua vé và sử dụng các thiết bị an toàn do khu du lịch cung cấp. Tuy nhiên, ông Đỗ Ngọc Long, người trực tiếp chở 3 du khách này tới khu du lịch thác Datanla lại cho biết, 3 du khách này đã mua vé vào cổng từ Khu du lịch Datanla, sau đó tiếp tục mua vé đi máng trượt của khu du lịch này xuống dưới vùng vực thác nước. Ông Đỗ Ngọc Long khẳng định hoàn toàn không có chuyện nhóm du khách gặp nạn đi tour “chui” như cáo buộc trước đó từ lãnh đạo khu du lịch Datanla.

Đoàn Đại sứ quán Anh khảo sát hiện trường 3 du khách gặp nạn.

Siết chặt loại hình du lịch mạo hiểm

Sáng 27-2, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn cấp đối với tất cả các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, đặc biệt với các đơn vị kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch dã ngoại. Theo đó, mục đích của cuộc họp khẩn cấp này là để cảnh báo, buộc các đơn vị kinh doanh du lịch rà soát lại tất cả và có văn bản hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh loại hình du lịch thể thao mạo hiểm. Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết sẽ thanh tra toàn diện hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo phòng nghiệp vụ Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng thì hiện nay trên địa bàn có 12 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, trong đó có 8 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm.

Cùng ngày đoàn cán bộ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam do ông Giles Lever dẫn đầu đã có chuyến thị sát khu vực thác số 4 trong cụm thác thuộc Khu du lịch Datanla, nơi 3 du khách người Anh bị nạn vào ngày 26-2. Đến chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ việc trên. Tại buổi làm việc, Phó lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua Đại sứ Giles Lever gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết thực hiện điều tra cụ thể, chính xác và thông tin theo tiến độ với Đại sứ quán Anh. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều lực lượng nỗ lực tìm kiếm và ngay trong ngày đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân và đã thực hiện các bước thủ tục ngoại giao và hợp tác với Đại sứ quán Anh thông báo cho gia đình nạn nhân, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân lên khỏi thác.

Sau khi khảo sát hiện trường, chứng kiến mức độ hiểm trở, khó khăn của địa hình ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, nhưng các đơn vị tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân và đưa về TPHCM. Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever ghi nhận nỗ lực lớn của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng. Đại sứ Giles Lever cũng mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra chi tiết vụ việc. “Gia đình các nạn nhân không muốn khám nghiệm tử thi và muốn đưa về quê nhà an táng trong thời gian sớm nhất” - Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever thông tin tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ thông tin chính xác nhất, nhanh nhất những kết quả điều tra vụ việc.

Lê Kiên

Có thể khởi tố vụ án để điều tra

Tại cuộc họp khẩn sáng 27-2 của Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, ông Mai Viết Đảng - Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết, Cty du lịch Đam Mê (đơn vị tổ chức tour cho 3 du khách người Anh bị tử nạn) có hợp đồng với bảo hiểm. Tuy nhiên, 3 du khách Anh gặp nạn không được Cty mua bảo hiểm riêng. “Việc làm này của Cty Đam Mê không những bị xử lý hành chính mà có thể khởi tố vụ án để điều tra” - ông Đảng nói.