Vụ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã bị "tố" hủy hoại rừng trồng của dân: Yêu cầu đương sự tường trình

Thứ năm, 13/06/2019 12:29

Ông Nguyễn Đông (54 tuổi, trú xã Phong Xuân, H. Phong Điền, TT-Huế) "tố" rằng, nhiều cây keo tràm của gia đình ông vừa bị ông Trần Văn Cân- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân dùng dao, rựa gọt vỏ ở phần gần rễ cây nhằm khiến cho những cây này chết đứng. Trước sự việc này, ngày 12-6, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền yêu cầu ông Cân có tường trình giải thích về sự việc này.

Số keo tràm của nhà ông Đông bị xâm hại.

Ngang nhiên "triệt" cây trồng?

Theo ông Nguyễn Đông, vụ việc được em trai của ông là ông Nguyễn Tùng (45 tuổi) phát hiện vào sáng 8-6 tại khu vực rừng Nài Chợ Rộng, nơi gia đình ông đang trồng keo tràm trên lô đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số cây bị chặt phá nằm giáp ranh với lô rừng cao su rộng 1,1ha của ông Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân Trần Văn Cân. Gia đình ông Đông cho rằng, ông Cân đã dùng rựa chém rồi gọt vỏ vòng quanh những thân cây keo tràm trưởng thành từ 5-6 năm tuổi của họ, do những cây cao lớn này ảnh hưởng đến rừng cao su của ông Cân. "Lúc hay tin ông Cân chính là người trực tiếp phá hoại cây trồng của mình, tôi rất bức xúc. Sau khi xảy ra vụ việc, vào sáng 9-6, ông Cân đã trực tiếp đến nhà tôi để nói lời xin lỗi, đồng thời, ông này cũng ngỏ ý xin bồi thường. Tuy nhiên, tôi đã nói với ông Cân rằng: "Tôi tiếc cho anh về những hành động như vậy, bây giờ, anh có đền tôi cũng không nhận", ông Đông kể.

Trao đổi với ông Nguyễn Tùng (em trai của ông Đông) người trực tiếp phát hiện vụ việc được biết, sáng 8-6, trong lúc ông cùng một số người bạn đi làm qua khu vực Nài Chợ Rộng thì bất ngờ nhìn thấy ông Cân cùng một người khác đang có hành vi dùng dao, rựa gọt vỏ nhiều cây tràm của anh trai ông. "Lúc phát hiện vụ việc, tôi liền hỏi ông Cân, tại sao cây của anh tôi mà ông lấy rựa gọt vỏ đi?" thì ông Cân trả lời: "Sao bán không bán hết mà trừ lại những cây này?". Lúc đó, tôi nói: "Bán hay không bán là việc của người ta, không liên quan đến ông. Ông là lãnh đạo xã mà làm như vậy thì sao mà noi gương cho dân?". Nói xong tôi đi về báo tin cho anh trai mình", ông Tùng kể.

 "Người chặt cây là cháu đi cùng tôi"

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân: "Bỗng dưng tôi lại đánh mất mình".

Trao đổi với báo chí, ông Cân thừa nhận một số cây trồng của hộ ông Đông giáp ranh rừng cao su của gia đình mình bị chặt, gọt thân vỏ. Tuy nhiên, ông Cân phủ nhận mình là người trực tiếp chặt cây của dân. Cũng theo ông Cân, sáng 8-6, ông đi thăm rừng cùng một người cháu là Nguyễn Văn Trí tại vùng rừng Nà Chợ Rộng. Khi đến nơi, Trí tự ý dùng rựa chặt, gọt cây của hộ ông Đông nằm giáp ranh rừng cao su của ông Cân. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của vị lãnh đạo xã này nhưng ông Cân không đứng ra nhắc nhở hay ngăn cản. Theo ông Cân, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, ông có sang nhà ông Đông để xin lỗi, đồng thời báo cáo sự việc lên huyện. "Thường vụ Đảng ủy xã đã họp về việc của tôi để xem xét. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại không ngăn cản anh Trí chặt cây của hộ ông Đông. Đây là cái ngu đột xuất của tôi, không có cái ngu nào giống cái ngu như vậy nữa. Mình là cán bộ lãnh đạo xã, có nhận thức và trách nhiệm mà lại để xảy ra việc đáng tiếc như vậy. Vì việc này mà mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, bỗng dưng tôi lại đánh mất mình", ông Cân nói.

Ông Trịnh Đức Hùng- Chủ tịch UBND H. Phong Điền cho biết, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện này vừa cử đoàn cán bộ vào cuộc xác minh, kiểm tra thông tin phản ánh của người dân tố cáo ông Trần Văn Cân có dấu hiệu hủy hoại tài sản người khác. "Đoàn kiểm tra do Chánh văn phòng Huyện ủy dẫn đầu, đang làm việc với ông Trần Văn Cân và các bên liên quan để làm rõ sự việc. Sau khi có kết quả báo cáo của đoàn kiểm tra, huyện sẽ có hướng xử lý", ông Hùng thông tin.

Sáng 12-6, Chủ tịch UBND H. Phong Điền cho biết, qua kiểm tra hiện trường ban đầu, có 4 cây keo tràm nhiều năm tuổi của hộ gia đình ông Đông bị chặt, lột vỏ. "Báo cáo ban đầu của ông Cân thì việc phá hoại cây của hộ gia đình ông Đông là do ông Trí thực hiện. Nhưng trên tinh thần kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đoàn kiểm tra của huyện sẽ làm việc cụ thể với các bên liên quan để có kết luận vụ việc. Quan điểm của lãnh đạo huyện là nếu cán bộ có sai phạm thì sẽ xem xét xử lý nghiêm", vị Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

H.LAN