Vụ cháu trai 14 tháng tuổi bị 3 bảo mẫu trói, nhét giẻ vào miệng: Đóng cửa cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca

Thứ tư, 07/10/2015 10:59

* Cơ sở Sơn Ca hoạt động chui

(Cadn.com.vn) - Qua camera theo dõi việc cô giáo cho con trai mình ăn trưa, chị Đinh Thị Thúy Hằng cùng chồng là anh Cù Hoàng Thương (trú P. Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) như không tin ở mắt mình khi chứng kiến cảnh cô véo tai, lấy thìa xúc cơm đánh vào má, tay con. Tức tốc đến trường, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn đang diễn ra trước mắt hai người: 2 tay cậu con trai đang bị cô giáo trói quặp ra phía sau, miệng bị nhét giẻ, chân bị trói lại. Sự việc xảy ra lúc 12 giờ 30 ngày 5-10 tại cơ sở mầm non tư thục (CSMNTT) Sơn Ca (nằm trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới).

Phát hiện bạo hành qua camera

Sáng 6-10, người dân TP Đồng Hới bàng hoàng khi chứng kiến trên mạng xã hội facebook xuất hiện những hình ảnh về bé trai 14 tháng tuổi gửi ở nhà trẻ tư nhân bị cô giáo trói chân, tay, nhét khăn lau vào miệng chỉ vì cháu không chịu ăn cơm và không chịu ngủ trưa. Đó là cháu bé Cù Hoàng Phi L. (14 tháng tuổi), con vợ chồng chị Đinh Thị Thúy Hằng và anh Cù Hoàng Thương.

Bé L. run rẩy trong vòng tay người thân.

Theo lời kể của chị Hằng, do công việc bận rộn nên vợ chồng chị gửi con vào CSMNTT Sơn Ca từ ngày 30-9-2015. Mấy ngày đầu gửi con ở cơ sở này, thấy ngày nào cháu cũng có những biểu hiện lạ như: cứ thảng thốt khi gặp người lạ, đêm ngủ không ngon giấc, hay quấy khóc... Cứ nghĩ con mới tới trường chưa quen lớp, quen bạn nên mới có những biểu hiện bất thường ấy, nhưng sự việc cứ tiếp diễn đêm này qua đêm khác, cộng với những dấu vết bầm mờ trên thân thể con khiến chị Hằng nghi ngờ.

Trưa 5-10, để theo dõi việc ăn, ngủ của con, chị Hằng mở camera của lớp ra xem. Chị Hằng như không tin ở mắt mình khi thấy hình ảnh bảo mẫu tên Linh đang cho bé L. ăn liên tục véo tai khiến cháu L. khóc nức nở. Ít phút sau, một bảo mẫu khác tên Hà kéo cháu vào góc lớp rồi dùng thìa inox liên tục đánh vào 2 tay và 2 má. Chịu không thấu, chị Hằng liền gọi điện cho chồng rồi cùng tới nhà trẻ để kiểm tra.

12 giờ 30 cùng ngày, khi vợ chồng chị Hằng bước vào lớp thì vô cùng bàng hoàng chứng kiến cảnh cháu L. đang bị 3 bảo mẫu đè xuống sàn nhà, dùng khăn trói quặp 2 tay về phía sau và trói chân. Bảo mẫu tên Tú Anh đang nhét khăn vào miệng cháu, còn 2 bảo mẫu Linh và Hà đang giữ chặt cháu lại. Quá bất ngờ, 3 bảo mẫu nhanh chóng lấy khăn từ miệng cháu L. ra, rồi toan cởi trói nhưng không kịp. Sau khi ghi lại vài hình ảnh, vợ chồng chị Hằng gọi điện báo cho chủ CSMNTT Sơn Ca là bà Trần Thị Thúy Hằng đến để giải quyết vụ việc.

Nhận được điện thoại, bà Trần Thị Thúy Hằng tức tốc đến trường. Tại đây, bà Hằng đề nghị các bảo mẫu xin lỗi vợ chồng chị Hằng và đề nghị gia đình cho phép chịu mọi phí tổn, song vợ chồng chị Hằng từ chối và gửi đơn lên CAP Nam Lý, TP Đồng Hới đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ.

Sáng 6-10, CAP Nam Lý đã cử tổ công tác đến CSMNTT Sơn Ca làm việc. Lực lượng CA đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan gồm chủ cơ sở, các bảo mẫu và bố mẹ cháu L. Theo đó, 3 bảo mẫu liên quan đến vụ việc là Lê Thị Hoài Linh, Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Tú Anh đã thừa nhận các hành vi trên. Cả 3 bảo mẫu giải thích rằng, vì bé L. khóc, không chịu ăn và không chịu ngủ trưa nên mới có những hành động như vậy để dọa cháu.

Hình ảnh bé L. bị trói tay và chân.

Cơ sở Sơn Ca hoạt động chui

Cũng trong sáng 6-10, ông Đoàn Đức Liêm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo TP Đồng Hới và các ngành liên quan đã trực tiếp đến CSMNTT Sơn Ca để phối hợp xử lý vụ việc. Tại buổi làm việc, đoàn liên ngành đã quyết định đóng cửa CSMNTT Sơn Ca vì cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động. Được biết, cách đây 1 năm, chủ cơ sở đã nộp tờ trình về Phòng GD-ĐT TP Đồng Hới xin cấp phép thành lập Trường MNTT Sơn Ca. Tuy nhiên, khi thẩm định, do không đủ điều kiện thành lập trường nên đã bị trả hồ sơ.

2 trong 3 bảo mẫu trói và nhét khăn vào miệng cháu L.

Theo tìm hiểu của P.V, CSMNTT Sơn Ca hiện đang trông giữ gần 70 trẻ với 11 bảo mẫu. Hầu hết các bảo mẫu tại cơ sở này chưa được ký hợp đồng lao động, và trung bình trong tháng mỗi bảo mẫu được trả công 1,5-2 triệu đồng. Bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh mới vào làm được 3 tháng, còn bảo mẫu Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Tú Anh làm được khoảng 1 năm.

Ngay sau khi những hình ảnh cháu Cù Hoàng Phi L. bị bạo hành ở CSMNTT Sơn Ca được đưa lên mạng xã hội Facebook đã tạo nên sự phẫn nộ lớn trong dư luận, làm bàng hoàng nhiều phụ huynh có trẻ nhỏ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

X.S-D.N