Vụ chìm ghe làm 6 người chết trên sông Vu Gia: Người dân hồ nghi nguyên nhân sâu xa dẫn đến thảm kịch

Thứ năm, 27/02/2020 09:26

Sáng 26-2, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc cùng chính quyền tỉnh Quảng Nam, H. Đại Lộc và đến thăm, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ chìm ghe khiến 6 người tử vong xảy ra tại thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường (H. Đại Lộc).

Ông Khuất Việt Hùng (ngồi giữa) thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Đạt - Chủ tịch UBND xã Đại Cường báo cáo: Khoảng 15 giờ ngày 25-2-2020, 10 người dân thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường trong 3 gia đình (gồm 4 nam, 6 nữ) đi sản xuất từ bãi đất màu Mỹ Thuận, giáp ranh giữa xã Đại Cường và Đại Nghĩa, về thôn Khương Mỹ trên một chiếc ghe bằng nhôm. Khi đến đoạn giữa sông Vu Gia thì xảy ra lật ghe, khiến 10 người rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã đến ứng cứu vớt được 4 người, 6 người còn lại mất tích.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, trực tiếp có mặt tại hiện trường huy động lực lượng hàng trăm người tổ chức tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích. Đến 22 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm được 6 thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Thùng quyên góp đặt ngay cổng ra vào xóm.

Trong 6 nạn nhân tử vong có 3 mẹ con là chị Nguyễn Thị Ái (1986), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (2015), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (2014). Còn gia đình ông Nguyễn Đình Ba cùng mất đi 3 người, gồm: ông Ba, anh Nguyễn Đình Hoàn (1995-con trai ông Ba), chị Lê Thị Kim Huệ (1993-con dâu ông Ba).

Trong sáng 26-2, CAH Đại Lộc đã trục vớt, đưa lên bờ chiếc ghe gây tai nạn. Ghi nhận của chúng tôi, chiếc ghe bằng vật liệu nhôm có chiều dài hơn 6m, chiều rộng hơn 1,5m và chiều sâu hơn 50cm. Với dung tích như vậy nhưng chiếc ghe chở 10 người là vượt quá tải trọng cho phép. Trung tá Mai Thanh Tâm - Phó trưởng CAH Đại Lộc, cho biết: Khu vực xảy ra vụ chìm ghe là bến đò tự phát, người dân tự dùng ghe đi qua lại để sản xuất, canh tác nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Về nguyên nhân vụ chìm ghe, CAH Đại Lộc đã tổ chức trục vớt chiếc ghe gây tai nạn và phối hợp cơ quan chức năng để điều tra, có kết luận cuối cùng.

Chiếc ghe chở các nạn nhân vừa được lực lượng CA trục vớt, kiểm tra.

Thế nhưng theo người dân địa phương, tai nạn thương tâm nói trên còn có nguyên nhân sâu xa khác, đó là do tình trạng khai thác cát lòng sông gây ra. Theo ông Nguyễn Đình Duệ (trú thôn Khương Mỹ), nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ chìm ghe là vào thời điểm ông Ba chèo đến giữa sông thì trời nổi gió lớn; đoạn sông này có độ sâu khoảng 6m nên khi gặp gió đã xuất hiện những cơn sóng “đá gà” làm ghe bị chòng chành, sau đó nước tràn vào gây chìm.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Dũng (trú thôn Khương Mỹ), trước đây, dòng sông Vu Gia chảy qua thôn Khương Mỹ thường cạn vào mùa khô. Thế nhưng, từ 4 năm trước UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho một công ty đến đây khai thác cát xây dựng. Nhân dân không phản đối nhưng do khai thác quá mức nên đoạn sông Vu Gia chảy qua Khương Mỹ có nơi sâu hơn 6m và làm bãi bồi bị lở sâu vào bên trong khoảng 50m. Do nước sâu, sông thường có gió nên khi qua lại rất nguy hiểm.

Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi những người thân yêu của mình. Thế nên, những người thân của các nạn nhân trong vụ chìm ghe cần lắm sự sẻ chia từ chính quyền, cộng đồng xã hội.

M.T